Quân đội Iran trình diễn hệ thống phòng không S-300 của Nga và Bavar-373 tự sản xuất trong nước trong cuộc tập trận Eqtedar, nhằm phô diễn sức mạnh trước các đối thủ.
Bức màn bí mật về thất bại trong chiến dịch tập kích đường không của Israel vào lãnh thổ Iran vào cuối tháng 10/2024 đang dần hé lộ; khi S-300 của Iran đã vô hiệu hóa khả năng của F-35 Israel.
Mặc dù tiết trời Ukraine đã chuyển lạnh, khiến các cuộc xung đột trực tiếp Nga – Ukraine giảm dần tấn suất, nhưng chắc chắn rằng hai bên vẫn sẽ sử dụng tên lửa nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Một quan chức Ukraine gần đây tuyên bố rằng, Quân đội Nga đang sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của mình, để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine.
Quân đội Ukraine bất chấp nguy hiểm, đã đưa hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất của họ là S-300 đến chiến trường Donbass, quyết tâm bắn hạ chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga.
Căn cứ Quân sự 201 của Nga đã tham gia đợt tái vũ trang quy mô lớn trong thời gian qua và tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự để nâng cao năng lực tác chiến.
Dường như các tổ hợp S-300 và S-400 của Nga vẫn rất hữu dụng trong việc bắn hạ máy bay đối phương, vậy nên tổ hợp S-500 sắp tới của nước này, sẽ nhắm tới các mục tiêu nằm ngoài tầm khí quyển.
Cách đây ít giờ, các chiến đấu cơ F-35 của Israel đã tự do vào không phận Syria tiến hành oanh kích, trong khi các tổ hợp tên lửa S-300 của Syria hoàn toàn không phản ứng.
Trong cuộc duyệt binh vừa diễn ra, Triều Tiên đã khiến cả thế giới phải sững sờ trước dàn vũ khí cực kỳ hiện đại và nguy hiểm được nước này mang ra trình diễn.
(Kiến Thức) - Hồi đầu tháng 12/2020, Nga đã đã làm khu vực quần đảo Nam Kuril “dậy sóng” khi triển khai một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của mình là S-300V4, tới một hòn đảo ở phía bắc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.
Việc Mỹ điều máy bay áp chế điện tử EC-130H tới Trung Đông được cho là sẽ khiến không chỉ tên lửa S-300 mà toàn bộ hệ thống phòng không của Iran bị "mù mắt" hoàn toàn.
(Kiến Thức) - Tổng thống Azerbaijan Aliyev trong trả lời Tổng giám đốc Hãng thông tấn Interfax-Azerbaijan Anar Azizov đã cho biết, máy bay không người lái (UAV) của quân đội Azerbaijan, đã phá hủy 6 hệ thống phòng không S-300 của quân đội Armenia.
Đánh giá qua những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông quốc tế, việc triển khai hệ thống phòng không S-300 của Nga đã bắt đầu ở Libya, gần Ras Lanuf. Liệu điều này có mang lại lợi thế thực sự cho Moskva và đồng minh?
Nghi vấn về việc Nga cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria nhưng khống chế, chưa để cho binh sĩ Damascus toàn quyền sử dụng là điều đã được nhắc đến từ lâu.
Liên tiếp dính đòn đau từ các cuộc không kích của không quân Israel, trong khi hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp lại không phát huy tác dụng trong việc phát hiện máy bay Israel, quân đội Syria tỏ ra thất vọng trước hiệu suất của "rồng lửa S-300".