Vén màn cuộc sống hàng ngày của các phi tần thời nhà Thanh

Bên cạnh những gì được thể hiện trong các bộ phim, cuộc sống của phi tần nhà Thanh vẫn còn rất nhiều điều chưa được tiết lộ.

Do ảnh hưởng của những bộ phim truyền hình cổ trang, lịch sử thời nhà Thanh, đặc biệt là cuộc sống và mối quan hệ của các phi tần trong cung luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Với việc các phi tần luôn xuất hiện xinh đẹp với trang phục, phụ kiện được thiết kế tinh xảo và nhiều người cho rằng các phi tần thời nhà Thanh luôn sống trong nhung lụa, hàng ngày đều thưởng thức mỹ vị, rảnh rỗi xem hoa thưởng nguyệt mà không biết rằng những điều đó không hoàn toàn là sự thật.

Thực chất, bên cạnh việc tranh sủng, hầu hạ hoàng đế, các phi tần thời nhà Thanh hàng ngày đều phải tuân theo một lịch trình nghiêm ngặt, không hề sung sướng như nhiều người vẫn tưởng.

Ven man cuoc song hang ngay cua cac phi tan thoi nha Thanh
Lịch trình dày đặc được kiểm soát nghiêm ngặt

Chúng ta đều biết rằng, để trở thành nữ nhân của hoàng đế, các cô gái phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt vô cùng. Tuy nhiên, ngay cả khi được thông qua quy trình ấy, cuộc sống của những phi tần này cũng không được sung sướng mà ngược lại, họ sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc và hạn chế, điều đầu tiên cần tuân thủ chính là hệ thống lễ nghi phức tạp trong cung.

Theo đó, khi trở thành phi của hoàng đế, hàng ngày, các phi tần sẽ đều phải dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị y phục, sửa soạn gọn gàng để kịp đến thỉnh an hoàng hậu và thái hậu vào sáng sớm và lặp lại nghi thức này một lần nữa vào buổi tối. Nếu không tuân theo nghi lễ này, các phi tần sẽ lập tức bị nghiêm trị hoặc sẽ bị kết tội vô lễ và hoàn toàn có thể bị phế chức, giáng làm cung nữ hoặc trục xuất khỏi cung.

Ven man cuoc song hang ngay cua cac phi tan thoi nha Thanh-Hinh-2

Sau khi thê thiếp thực hiện trong nhiệm vụ buổi sáng, họ sẽ bắt đầu dùng bữa sáng. Thông thường, mỗi ngày, các phi tần sẽ chỉ ăn 2 bữa chính. Bữa sáng của họ sẽ diễn ra trong khoảng từ 7h đến 9h sáng. Bữa chiều sẽ được phục vụ trong khoảng từ 11h trưa tới 14h chiều.

Khác với việc được dùng đủ loại sơn hào hải vị, bánh ngọt ngon miệng, chế độ ăn uống của các phi tần thực chất được phân theo cấp bậc rõ ràng. Mức độ càng giảm thì mức chi tiêu cho các loại thực phẩm và quần áo cũng sẽ giảm theo.

Ví dụ như bát đũa hoàng thượng và hoàng hậu sử dụng là bát hoa văn rồng vàng, đũa vàng… nhưng phi tần lại không được dùng, ngoài ra, định lượng thức ăn được ăn cũng được áp dụng phương pháp chia tương tự.

Do đó, trừ những vị ở bậc cao như hoàng hậu, quý phi,...những thê thiếp cấp dưới có thể không được ăn uống quá đầy đủ hay thịnh soạn như nhiều người nghĩ. Thông thường, họ sẽ chỉ được ăn những món ăn đơn giản với khẩu phần nhỏ và chỉ vào dịp lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt mới được thưởng thức những món ăn đa dạng và ngon miệng hơn.

Ven man cuoc song hang ngay cua cac phi tan thoi nha Thanh-Hinh-3

Bữa ăn của thê thiếp trong cung không hề đa dạng và thịnh soạn như trong phim

Luôn đối mặt với cô đơn

Ngoài sự thiếu thốn về vật chất, các thê thiếp còn thiếu thốn về mặt tinh thần. Mặc dù được hưởng nhiều đặc quyền cũng như không phải lo lắng về cái ăn cái mặc nhưng họ luôn phải sống cảnh giác khi trong cung luôn đầy những mưu mô, thủ đoạn tranh quyền đoạt vị.

Bên cạnh đó, nhiều thê thiếp cũng phải đối mặt với việc cả đời có khi cũng không nhận được sử sủng ái của hoàng đế. Nếu như họ không xinh đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" như Dương quý phi của thời Đường hay không có địa vị cao, nhiều khả năng họ sẽ mãi mãi chịu cảnh cô độc trong căn phòng trống cho đến khi qua đời.

Ven man cuoc song hang ngay cua cac phi tan thoi nha Thanh-Hinh-4

Nhiều người không tránh khỏi cảnh cô đơn trong gian phòng trống

Nói chung, dù là địa vị được nhiều người mơ nhưng cuộc sống của các phi tần trên phim và thực tế có một khoảng cách rất lớn. Do đó, không ít các quý phi, thê thiếp chẳng được ghi nhớ cũng mãi mãi chôn vùi thanh xuân của mình ở chốn hậu cung lạnh lẽo.

Các hoàng tử nhà Thanh học hành căng thẳng hơn học sinh ngày nay

Các tài liệu lịch sử cho thấy thời gian biểu học tập của các hoàng tử nhà Thanh thậm chí còn căng thẳng, mệt mỏi gấp bội lần thế hệ học sinh hiện tại.

Giáo dục hoàng thất vào thời nhà Thanh (Trung Hoa cổ đại) được thiết lập chính thức kể từ thời vua Khang Hi còn là hoàng tử. Các vương thân quý tộc tròn 6 tuổi trở lên sẽ được đi học. Các lớp học bắt đầu lúc 5h sáng và kết thúc lúc 3h chiều, tổng cộng 10 tiếng đồng hồ. Mỗi năm, họ chỉ có 5 ngày nghỉ là Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, sinh nhật hoàng đế và sinh nhật bản thân. Thậm chí cả Giao thừa cũng không được nghỉ.

Mặc dù lớp học bắt đầu lúc 5h sáng nhưng các hoàng tử phải đến thư phòng lúc 4h để ôn lại bài của ngày hôm trước. Vào mùa hè, dù thời tiết nóng bức, họ cũng không được phép sử dụng quạt để xua tan cái nóng.

Vị Hoàng hậu nào đáng thương nhất Thanh triều, cả đời không được sủng ái?

Vào cung bởi sự sắp xếp của Từ Hi, không được Hoàng đế sủng ái, vô duyên vô cớ bị “tẩy chay”, Tĩnh Phân, tức Long Dụ Hoàng Thái hậu, bà có lẽ là vị phi tử đáng thương nhất Thanh triều.

Vi Hoang hau nao dang thuong nhat Thanh trieu, ca doi khong duoc sung ai?
Tĩnh Phân là cháu gái ruột của Từ Hi thái hậu, một xuất thân đặc biệt tôn quý. Tuy nhiên, ngoại hình của bà lại được cho là không quá long lanh với gương mặt tiều tụy, chiếc lưng gù và khuôn miệng hô. Hình tượng khác xa so với tưởng tượng của nhiều người. 

Vì sao các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời?

Trên các bộ phim truyền hình, chúng ta thường thấy các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp (móng tay giả) trên tay, vậy chúng được dùng để làm gì?

Hộ giáp là loại móng tay giả gắn đá quý, làm từ vàng, bạc, kim loại. Chúng thường được trong cung đình, do các cung tần và phi tần đeo trên ngón áp út và ngón út. Hộ giáp này được coi như món đồ trang sức của họ. Vậy những bộ hộ giáp này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới