Ukraine: Mọi “ranh giới đỏ” không còn tồn tại khi xung đột leo thang

Theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 4/6, ông Podolak, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố rằng mọi “lằn ranh đỏ” trong xung đột Nga-Ukraine “không còn tồn tại”.

Ukraine: Moi “ranh gioi do” khong con ton tai khi xung dot leo thang
 Ông Podolak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Ukrinform.

Ông Podolak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên trang cá nhân trên mạng xã hội Telegram cho biết: "Tất cả 'ranh giới đỏ' trong quá khứ không còn tồn tại. Điều tưởng chừng như khó tin ngày hôm qua, nay đã trở thành hiện thực, khi xung đột tiếp tục leo thang".

Theo hãng tin Mỹ CNN cho biết, gần đây một số nước phương Tây đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đặc biệt, tuần trước, Mỹ đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần khu vực Kharkov. Tuy nhiên, Washington vẫn cấm Quân đội Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công xuyên biên giới.

Người phát ngôn Chính phủ Đức cũng xác nhận Berlin quyết định cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Đức để tấn công lãnh thổ Nga, gần khu vực Kharkov. Đồng thời, ông đảm bảo rằng Đức sẽ không trở thành một bên trong cuộc xung đột, với tư cách là nhà cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngày 2/6, Pháp cho phép Kiev sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Scalp EG để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, một số nước NATO, trong đó có Anh, “không đặt ra bất kỳ hạn chế nào” khi cung cấp vũ khí cho Kiev ngay từ đầu.

Kể từ khi xung đột nổ ra, các nước phương Tây đã đặt ra một yêu cầu với Kiev để tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự, đó là không tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia như Phần Lan và Latvia tuyên bố, Ukraine có quyền sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tự vệ, bao gồm cả tấn công vào các mục tiêu trong nước Nga.

Anh là một trong những nhà cung cấp hỗ trợ quân sự hàng đầu châu Âu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev "lâu nhất có thể".

Phản ứng về vấn đề này, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, các nước NATO nên hiểu "họ đang chơi trò gì" khi nói về kế hoạch cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu ở Nga.

Trong khi đó, phát biểu với RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc Mỹ và một số quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga, là sự leo thang có thể gây ra mối nguy hiểm cho an ninh châu Âu.

Ukraine gọi bom lượn có điều khiển của Nga là “siêu vũ khí”

Hãng tin ABC News của Australia có bài viết từ mặt trận Kharkov cho biết, người Ukraine cho rằng bom lượn có điều khiển của Nga là “siêu vũ khí” và họ không có cách nào để chống lại chúng.

Ukraine goi bom luon co dieu khien cua Nga la “sieu vu khi”

Những quả bom cỡ lớn, rẻ tiền từ thời Liên Xô, đã được Nga hiện đại hóa và trở thành một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong chiến đấu tổng lực giữa Nga và Ukraine hiện nay, hãng tin ABC News của Australia viết.

Quân Nga đẩy lùi cuộc phản công của Lữ đoàn dù 82 tại Volchansk

Cụm quân phía Bắc của Quân đội Nga đã “không sợ hãi”, khi tiến vào thành phố Volchansk, đẩy lùi cuộc phản công của Lữ đoàn dù 82 tinh nhuệ của Ukraine; hai bên vẫn giằng co nhau, nhưng không bên nào chịu rút lui.

Quan Nga day lui cuoc phan cong cua Lu doan du 82 tai Volchansk

Các phân đội xung kích thuộc Cụm quân phía Bắc của Nga tiếp tục tiến về hai hướng chính trong khu vực Kharkov, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của quân Ukraine. Giao tranh vẫn đang diễn ra gần Liptsy và Volchansk. Điều này đã được kênh TG “North Wind” đưa tin.

Lữ đoàn BBCG 200 của Nga đột phá lớn trên sườn bắc Chasov Yar

Lữ đoàn bộ binh cơ giới tinh nhuệ 200 thuộc Hạm đội Biển Bắc của Quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine và vượt qua thành công khu vực sườn bắc Chasov Yar.

Lu doan BBCG 200 cua Nga dot pha lon tren suon bac Chasov Yar

Mặc dù mặt trận Kharkov đang làm tâm điểm của chiến trường Ukraine, nhưng Chasov Yar vẫn là “tâm chấn” của mặt trận Donbass. Mới đây, Lữ đoàn bộ binh cơ giới (BBCG) số 200, thuộc Hạm đội Biển Bắc của Quân đội Nga, đang chiến đấu ở Chasov Yar đã thể hiện khả năng tấn công mạnh mẽ và chiếm thành công khu vực phía tây bắc Bodanivka và khu vực lân cận vào ngày 30/5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới