UAE thử nghiệm tàu tuần tra cao tốc không người lái Hydra

(Kiến Thức) - Công ty hàng hải Al Seer Marine của UAE vừa chính thức đưa vào thử nghiệm tàu tuần tra cao tốc không người lái Hydra.

Theo tạp chí quân sự Jane’s cho biết, tại triển lãm quốc phòng IDEX-2015 công ty hàng hải Al Seer Marine của UAE vừa đưa vào thử nghiệm chính thức tàu tuần tra cao tốc không người lái (USV) Hydra.
USV Hydra được phát triển dưới sự hợp tác giữa công ty Al Seer Marine và công ty chuyên chế tạo các tàu tuần tra không người lái 5G International cũng của UAE. Hydra còn được xem là biến thể nâng cấp của các tàu tuần tra không người lái Sea Serpent do 5G International chế tạo.
UAE thu nghiem tau tuan tra cao toc khong nguoi lai Hydra
 Tàu tuần tra cao tốc không lái Hydra trong quá trình thử nghiệm tại khu vực bến cảng thuộc công ty Al Seer Marine.
Tàu tuần tra không người lái Hydra có thiết kế thân khá nhỏ và được trang bị một động cơ đẩy 4 thì của hãng Yamaha giúp nó có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 52 hải lý/giờ. Hydra có trọng lượng khoảng 400kg có tải trọng 250kg dài 4,.2mm và có bề ngang 1,6m, ngoài các đặc tính kỹ thuật hàng hải cơ bản USV này còn được trang bị một hệ thống quan sát quang điện tử, hệ thống radar hàng hải và hệ thống sonar định hướng.
Phụ trách của dự án USV Hydra – Ông Matthew Tracy cho biết, Hydra có thiết kế theo dạng module và có thể được thay đổi tùy theo nhu cầu của mỗi khách hàng khác nhau, bên cạnh đó nó có thể hoạt động liên tục hơn 21 giờ trên biển với tốc độ tuần tra thông thường. Các trạm điều khiển trung tâm của Hydra có khả năng điều khiển nhiều đơn vị USV cùng một lúc và các tàu này còn có thể tự chia sẻ dữ liệu hay phạm vi hoạt động với nhau.
Cũng theo Tracy, dự án USV Hydra chỉ mới được triển khai vào đầu năm 2014 và quá trình phát triển USV này khá ngắn, một phần là nhờ được thừa hưởng các hệ thống điển tử nâng cấp từ các dòng USV của 5G International. Bên cạnh đó Hydra còn sử dụng một số công nghệ đặc biệt chỉ được trang bị trên các loại tàu ngầm hiện đại.
Trong quá trình phát triển Hydra, các kỹ sư của Al Seer Marine cũng gặp một số khó khăn nhất định, nhất là khi không tích hợp được hệ thống kiểm soát động cơ với động cơ đẩy do Yamaha sản xuất. Tuy nhiên vấn đề này có thể được khắc phục khi mà Hydra có dạng thân module và việc thay đổi cấu hình của nó cũng khá dễ dàng.
UAE thu nghiem tau tuan tra cao toc khong nguoi lai Hydra-Hinh-2
 Ảnh chụp quá trình phát triển USV Hydra.
Theo thiết kế ban đầu, tàu không người lái Hydra được sử dụng cho các nhiệm vụ tuần tra ven bờ, tuần tra bến cảng, bảo vệ tàu chở hàng và một số ứng dụng khác, ngoài ra nó cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ giám sát đánh bắt thủy sản, bảo vệ giàn khoan và giám sát môi trường biển. Một đặc tính đặc biệt nữa của Hydra là nó có thể phát hiện ra các vật liệu hạt nhân trên các tàu hàng thông qua một thiết bị quét đặc biệt.
Hydra là dự định được một tài sản gần bờ, Tracy nói, cung cấp các khả năng như cảng tuần tra, bảo vệ tàu. Murphy nhấn mạnh nhiệm vụ tiềm năng khác bao gồm giám sát thủy sản, bảo vệ giàn khoan dầu và khí đốt, và giám sát môi trường thông qua một gói trên tàu có thể lấy mẫu nước rút qua waterjets với từ xa trực tiếp gửi đến các trạm kiểm soát. Hai tàu cũng có thể làm việc cùng nhau để quét các tàu đối với vật liệu hạt nhân, Murphy giải thích, đi qua hai bên với các hệ thống phát hiện trên tàu.

Nga mời mọc UAE nâng cấp tổ hợp phòng không Pantsir-S1

(Kiến Thức) - Nga đang tiếp tục chào mời Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nâng cấp tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Trả lời IHS Jane's bên lề triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX-2015 diễn tại Abu Dhabi, Phó Giám đốc Cục thiết kế chế tạo máy KBP của Nga cho biết là hãng này vừa giới thiệu gói nâng cấp dành cho các tổ hợp tên lửa – pháo phòng không tầm trung Pantsir-S1 dành cho UAE.
"Chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu biến thể nâng cấp radar của Pantsir-S1 cho các khách hàng đang sở hữu tổ hợp phòng không tiên tiến nà, trong đó bao gồm cả Algeria và Iraq hai quốc gia mới mua các tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 từ Nga cách đây không lâu", Phó Giám đốc KBP Yuri Savenkov nói.

Trung đoàn 923 ra quân huấn luyện với Su-30MK2

Trung đoàn không quân 923 (Sư đoàn 371) trang bị tiêm kích đa năng Su-30MK2 vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện vào ngày hôm qua. 

Trung doan 923 ra quan huan luyen voi Su-30MK2
 Ngày 26/2 tại Thanh Hóa, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 (Quân chủng PK-KQ) đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015). Đây là đơn vị được Quân chủng chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị.  

Trung Quốc chào bán pháo phản lực "khủng" cỡ nào ở UAE?

(Kiến Thức) - Các công ty Trung Quốc "đổ bộ" số lượng đa dạng pháo phản lực cỡ nòng lớn 300-400mm tại triển lãm quốc phòng ở UAE mới kết thúc.

Tại Triển lãm Vũ khí IDEX 2015 tại Abu Dhabi (UAE), Trung Quốc trưng bày, giới thiệu, chào bán hàng loạt hệ thống pháo phản lực hạng nặng và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Trong đó, đáng chú ý là hệ thống pháo phản lực thế hệ mới AR3 do Công ty công nghiệp Phương Bắc (Norinco), Trung Quốc sản xuất. Điểm khác biệt mấu chốt giữa hệ thống mới này với AR2 đang phục vụ trong Quân đội Trung Quốc ở chỗ: AR3 có thể bắn rocket lớn hơn cỡ 370 mm, thay vì loại 300 mm như ở hệ thống cũ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới