Tỷ phú Warren Buffett công bố lãi "khủng"

(Kiến Thức) - Công ty đầu tư tự do Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố lợi nhuận kỷ lục trong năm 2013 tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước.

Công ty đầu tư tự do Berkshire Hathaway báo cáo lợi nhuận năm 2013 đạt 19, 5 tỷ USD, tăng thêm gần 5 tỷ USD so với năm 2012, mức thu kỷ lục của công ty Berkshire Hathaway từ trước đến nay.
Ông Warren Buffet, giám đốc điều hành công ty Berkshire Hathaway, phát biểu trước cổ đông: "Về mặt điều hành, mọi vấn đề kinh doanh đều rất hoàn hảo, thậm chí tại một số thị trường, con số phát triển trên cả tuyệt vời".
Tuy nhiên chỉ số cổ phiếu S & P lại tụt lại trong năm thứ năm liên tiếp. Ông Buffett cho biết, ông không mong chờ chỉ số S & P có khả năng tăng cao trong thời điểm này. Ông cũng mong thời điểm khó khăn trong kinh doanh của công ty sẽ không còn, giống như sự thuận lợi đã đạt được trong năm 2013 vừa qua.
Coca-Cola là một trong những ngành đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett.
Coca-Cola là một trong những ngành đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett.
"Chúng tôi đã từng có 10 năm thụt lùi trong số 49 năm hoạt động của công ty, nhưng một trong những khó khăn lớn nhất của công ty là khi để chỉ số S & P vượt quá 15%". Ông Buffet cũng cho biết thêm quỹ đầu tư đã có tăng trưởng trên thị trường chứng khoán thông qua một chu kỳ 6 năm từ 2007 đến năm 2013 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Nếu không đạt được những thành quả như vậy, chúng tôi sẽ không kiếm được tiền lương cho bản thân mình", ông vui vẻ trả lời báo giới. Ông Warren Buffet hiện đang là tỷ phú giàu thứ tư thế giới và với mức tăng trưởng nhanh chóng như hiện nay, ông sẽ có cơ hội bứt phá lên top đầu.
Nhưng không phải tất cả các con số đều nói lên sự thành công của công ty Berkshire Hathaway. Ông Buffet thừa nhận đã có những bước đầu tư sai lầm trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh bán lẻ khiến công ty chịu nguồn lỗ không hề nhỏ. Ông cho biết: "Tôi không nhầm lẫn, chỉ là một bước sai lầm trong đánh giá mức độ phát triển của một số ngành. May mắn thay những sai lầm ngớ ngẩn của tôi thường nằm trong các lĩnh vực tương đối nhỏ, còn lại các khoản đầu tư lớn đều rất hoàn hảo".

Điểm mặt những nhà đầu tư cổ phiếu “kiếm bộn tiền“

Ông Irving Kahn, năm nay 108 tuổi, giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Kahn Brothers, chính là nhà đầu tư già nhất thế giới, hơn Warren Buffett 25 tuổi. Dù đã quá 100 tuổi nhưng Irving Kahn vẫn giữ thói quen đi bộ đến công ty làm việc và đi về nhà ăn trưa để tiết kiệm tiền ăn ở nhà hàng. Ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong quỹ đầu tư gia đình Kahn Brothers và thường dành 5 giờ/ngày để nghiên cứu các cổ phiếu bị định giá dưới giá trị. Không những là 1 nhà đầu tư tầm cỡ ở phố Wall, Kahn từng là giám đốc của rất nhiều công ty như Teleregister Corp., Hugo Stinnes Co., Grand Union Stores, Kings County Lighting…
 Ông Irving Kahn, năm nay 108 tuổi, giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Kahn Brothers, chính là nhà đầu tư già nhất thế giới, hơn Warren Buffett 25 tuổi. Dù đã quá 100 tuổi nhưng Irving Kahn vẫn giữ thói quen đi bộ đến công ty làm việc và đi về nhà ăn trưa để tiết kiệm tiền ăn ở nhà hàng. Ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong quỹ đầu tư gia đình Kahn Brothers và thường dành 5 giờ/ngày để nghiên cứu các cổ phiếu bị định giá dưới giá trị. Không những là 1 nhà đầu tư tầm cỡ ở phố Wall, Kahn từng là giám đốc của rất nhiều công ty như Teleregister Corp., Hugo Stinnes Co., Grand Union Stores, Kings County Lighting…

John Marks Templeton sinh ngày 29/11/1912 ở thị trấn Winchester thuộc bang Tennessee (Mỹ). John Templeton bắt đầu sự nghiệp ở Wall Street vào năm 1937 và thành lập hệ thống các quỹ đầu tư thuộc dạng lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Năm 1992, ông bán công ty này cho tập đoàn Franklin Group với giá 440 triệu USD. Tạp chí Money Magazine số tháng 01/1999 gọi John Templeton “là nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất thế kỷ” (arguably the greatest global stock picker of the century).
 John Marks Templeton sinh ngày 29/11/1912 ở thị trấn Winchester thuộc bang Tennessee (Mỹ). John Templeton bắt đầu sự nghiệp ở Wall Street vào năm 1937 và thành lập hệ thống các quỹ đầu tư thuộc dạng lớn nhất và thành công nhất trên thế giới. Năm 1992, ông bán công ty này cho tập đoàn Franklin Group với giá 440 triệu USD. Tạp chí Money Magazine số tháng 01/1999 gọi John Templeton “là nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất thế kỷ” (arguably the greatest global stock picker of the century).

Jack Bogle (sinh ngày 8/5/1929 tại Montclair, New Jersey) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm sáng lập Tập đoàn Vanguard. Trong thời gian chưa đến 30 năm, Vanguard đã trở thành quỹ đầu tư lớn thứ nhì toàn thế giới. Ông từngnói rằng: “Nếu không tưởng tượng ra nổi mức thua lỗ 20% trên thị trường chứng khoán thì bạn đừng nên đầu tư cổ phiếu làm gì”.
 Jack Bogle (sinh ngày 8/5/1929 tại Montclair, New Jersey) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm sáng lập Tập đoàn Vanguard. Trong thời gian chưa đến 30 năm, Vanguard đã trở thành quỹ đầu tư lớn thứ nhì toàn thế giới. Ông từngnói rằng: “Nếu không tưởng tượng ra nổi mức thua lỗ 20% trên thị trường chứng khoán thì bạn đừng nên đầu tư cổ phiếu làm gì”.

James D. Slater (Jim Slater) sinh năm 1929, tại Anh, là người phụ trách mục "Đầu tư" trên tờ The Sunday Telegraph dưới bút danh "The Capitalist". Tờ báo đã trở thành một diễn đàn để phổ biến phương pháp đầu tư cổ phiếu của riêng ông. Cùng với dịch vụ tư vấn tài chính rất nổi tiếng tên là “Company REFS” đã khiến Slater được coi là một chuyên gia hàng đầu về cố vấn đầu tư. Company REFS là dịch vụ đưa ra những số liệu tài chính thực sự thiết yếu về tất cả các công ty có cổ phiếu được giao dịch công khai. Slater cũng nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp thành công nhất. Hiện, ông vẫn hoạt động như một nhà đầu tư lớn vào nhiều loại cổ phiếu của các công ty nhỏ, có định hướng tăng trưởng tốt.
 James D. Slater (Jim Slater) sinh năm 1929, tại Anh, là người phụ trách mục "Đầu tư" trên tờ The Sunday Telegraph dưới bút danh "The Capitalist". Tờ báo đã trở thành một diễn đàn để phổ biến phương pháp đầu tư cổ phiếu của riêng ông. Cùng với dịch vụ tư vấn tài chính rất nổi tiếng tên là “Company REFS” đã khiến Slater được coi là một chuyên gia hàng đầu về cố vấn đầu tư. Company REFS là dịch vụ đưa ra những số liệu tài chính thực sự thiết yếu về tất cả các công ty có cổ phiếu được giao dịch công khai. Slater cũng nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp thành công nhất. Hiện, ông vẫn hoạt động như một nhà đầu tư lớn vào nhiều loại cổ phiếu của các công ty nhỏ, có định hướng tăng trưởng tốt.

George Soros (sinh ngày 12/8/1930) là một nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ gốc Do thái, nổi tiếng vì vụ bán khống đồng Bảng Anh hồi thập niên 1990. Khi đó, Soros đã dẫn đầu các cuộc tấn công khiến đồng bảng Anh mất giá mạnh và bỏ túi 1 tỷ USD. Nói về đầu tư, Soros cho rằng: “Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc tẻ ngắt”.
 George Soros (sinh ngày 12/8/1930) là một nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ gốc Do thái, nổi tiếng vì vụ bán khống đồng Bảng Anh hồi thập niên 1990. Khi đó, Soros đã dẫn đầu các cuộc tấn công khiến đồng bảng Anh mất giá mạnh và bỏ túi 1 tỷ USD. Nói về đầu tư, Soros cho rằng: “Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, nếu bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là một công việc tẻ ngắt”.

Warren Buffet sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, hiện là người giàu thứ 4 trên thế giới với tổng tài sản 53,5 tỷ USD (theo Forbes). Ông từng nói: “Các nhà đầu tư nên nhớ rằng, sự hưng phấn và các khoản chi phí là kẻ thù của họ. Nếu họ cứ một mực đòi xác định thời điểm để tham gia vào thị trường chứng khoán, thì họ nên sợ hãi khi kẻ khác tham lam, và chỉ tham lam khi kẻ khác sợ hãi”.
 Warren Buffet sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, hiện là người giàu thứ 4 trên thế giới với tổng tài sản 53,5 tỷ USD (theo Forbes). Ông từng nói: “Các nhà đầu tư nên nhớ rằng, sự hưng phấn và các khoản chi phí là kẻ thù của họ. Nếu họ cứ một mực đòi xác định thời điểm để tham gia vào thị trường chứng khoán, thì họ nên sợ hãi khi kẻ khác tham lam, và chỉ tham lam khi kẻ khác sợ hãi”.

Nhà đầu tư John Neff, sinh năm 1931 tại Wauseon, Ohio. Trong 31 năm với cương vị giám đốc của quỹ Vanguard's Windsor, John Neff đã nâng tỷ suất tổng lợi nhuận bình quân lên 13,7%, so với mức 10,6% của S&P 500. Ông đã chứng tỏ sự ổn định tuyệt vời trong việc dẫn đầu thị trường bằng việc 22 lần vượt qua tỷ suất lợi nhuận bình quân toàn thị trường và luôn đứng trong hàng ngũ những nhà quản lý quỹ số một. Ông được coi là "dân chuyên nghiệp của những dân chuyên nghiệp", vì rất nhiều vị quản lý quỹ khác khi ủy thác tiền của mình cho ông luôn tin rằng mình đã "chọn mặt gửi vàng". Neff từng nói "Tôi không bao giờ mua cổ phiếu, trừ khi theo quan điểm của tôi nó đang được bán hạ giá".
 Nhà đầu tư John Neff, sinh năm 1931 tại Wauseon, Ohio. Trong 31 năm với cương vị giám đốc của quỹ Vanguard's Windsor, John Neff đã nâng tỷ suất tổng lợi nhuận bình quân lên 13,7%, so với mức 10,6% của S&P 500. Ông đã chứng tỏ sự ổn định tuyệt vời  trong việc dẫn đầu thị trường bằng việc 22  lần vượt qua tỷ suất lợi nhuận bình quân toàn thị trường và luôn đứng trong hàng ngũ những nhà quản lý quỹ số một. Ông được coi là "dân chuyên nghiệp của những dân chuyên nghiệp", vì rất nhiều vị quản lý quỹ khác khi ủy thác tiền của mình cho ông luôn tin rằng mình đã "chọn mặt gửi vàng". Neff từng nói "Tôi không bao giờ mua cổ phiếu, trừ khi theo quan điểm của tôi nó đang được bán hạ giá".

Ralph Wanger, sinh năm 1933 tại Chicago. Wanger được nhiều người biết đến vì những lá thư hàng quý rất dí dỏm cho các cổ đông của quỹ Acorn Fund mà ông là người quản lý. Từ năm 1970 đến 1988, đây là một trong các quỹ hàng đầu đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng của các công ty nhỏ tại Mỹ.
Ralph Wanger, sinh năm 1933 tại Chicago. Wanger được nhiều người biết đến vì những lá thư hàng quý rất dí dỏm cho các cổ đông của quỹ Acorn Fund mà ông là người quản lý. Từ năm 1970 đến 1988, đây là một trong các quỹ hàng đầu đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng của các công ty nhỏ tại Mỹ.

Julian Robertson sinh năm 1933 tại Salisbury, North Carolina (Mỹ). Trong thập niên 1980 - 1990, Robertson có những thành tích xuất sắc liên quan đến các quỹ phòng hộ. Theo báo cáo, tỷ suất lợi nhuận ghép của các nhà đầu tư vào quỹ này đạt 32%. Trong những năm hoạt động sôi nổi của mình, ông được coi là "Phù thủy phố Wall". Quỹ phòng hộ của ông, Tiger Management, trở thành quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, lúc đỉnh điểm quy mô của nó lên tới 23 tỷ USD.
 Julian Robertson sinh năm 1933 tại Salisbury, North Carolina (Mỹ). Trong thập niên 1980 - 1990, Robertson có những thành tích xuất sắc liên quan đến các quỹ phòng hộ. Theo báo cáo, tỷ suất lợi nhuận ghép của các nhà đầu tư vào quỹ này đạt 32%. Trong những năm hoạt động sôi nổi của mình, ông được coi là "Phù thủy phố Wall". Quỹ phòng hộ của ông, Tiger Management, trở thành quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, lúc đỉnh điểm quy mô của nó lên tới 23 tỷ USD.

Peter Lynch (sinh ngày 19/1/1944) là thương nhân và nhà đầu tư chứng khoán người Mỹ. Ông từng làm cố vấn nghiên cứu tại công ty Fidelity Investments. Peter Lynch là nhà quản lý quỹ xuất chúng, giữ vai trò Giám đốc quỹ Megallan Fund trong thời gian từ năm 1977-1990. Ông đã đưa tài sản của quỹ này tăng từ 18 triệu USD lên 14 tỷ USD trong khoảng thời gian này, với mức lợi nhuận trung bình mỗi năm là 29,2%. “Đầu tư mà không nghiên cứu thì cũng giống như chơi bài mà không nhìn vào quân bài”, Lynch từng nói.
 Peter Lynch (sinh ngày 19/1/1944) là thương nhân và nhà đầu tư chứng khoán người Mỹ. Ông từng làm cố vấn nghiên cứu tại công ty Fidelity Investments. Peter Lynch là nhà quản lý quỹ xuất chúng,  giữ vai trò Giám đốc quỹ Megallan Fund trong thời gian từ năm 1977-1990. Ông đã đưa tài sản của quỹ này tăng từ 18 triệu USD lên 14 tỷ USD trong khoảng thời gian này, với mức lợi nhuận trung bình mỗi năm là 29,2%. “Đầu tư mà không nghiên cứu thì cũng giống như chơi bài mà không nhìn vào quân bài”, Lynch từng nói.

Sinh năm 1950 tại Laurinburg, North Carolina (Mỹ), Bill Miller là nhà quản lý của quỹ Legg Mason Value Trust (LMVTX). Dưới sự điều hành của ông, quỹ này đã lập kỷ lục là một trong những quỹ đạt chuỗi các năm đầu tư thành công dài nhất trong lịch sử các quỹ tương hỗ. Từ 1991 đến 2005, tổng lợi nhuận của quỹ đã 15 năm liên tiếp vượt qua chỉ số S&P 500.Quy mô quỹ của Miller đã phát triển từ 750 triệu USD năm 1990 lên tới 20 tỷ USD năm 2006.
Sinh năm 1950 tại Laurinburg, North Carolina (Mỹ), Bill Miller là nhà quản lý của quỹ Legg Mason Value Trust (LMVTX). Dưới sự điều hành của ông, quỹ này đã lập kỷ lục là một trong những quỹ đạt chuỗi các năm đầu tư thành công dài nhất trong lịch sử các quỹ tương hỗ. Từ 1991 đến 2005, tổng lợi nhuận của quỹ đã 15 năm liên tiếp vượt qua chỉ số S&P 500.Quy mô quỹ của Miller đã phát triển từ 750 triệu USD năm 1990 lên tới 20 tỷ USD năm 2006.

Vêu mặt chờ khách mua vé trận tuyển Việt Nam - Hồng Kông

(Kiến Thức) - Điểm bán vé trận tuyển Việt Nam - Hồng Kông (TQ) tại vòng loại giải vô địch châu Á 2015 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) rất vắng người mua vé.

Ban tổ chức bán 3 loại vé là 50.000đ - 80.000đ và 120.000đ/ vé.
Ban tổ chức bán 3 loại vé là 50.000đ - 80.000đ và 120.000đ/ vé.

Chân dung người thừa kế sáng giá của Minh Long

(Kiến Thức) - Người thừa kế Gốm sứ Minh Long 1 đã thay đổi tổ chức quản lý của công ty và góp phần không nhỏ vào thành công vang dội của tập đoàn này.

Lý Huy Sáng là con trai trưởng của ông Lý Ngọc Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long 1, đồng thời là người thừa kế thế hệ thứ tư trong gia tộc họ Lý có truyền thống làm nghề gốm sứ ở Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới