Trực thăng Mi-171 Trung Quốc gặp nạn, nhiều thương vong?

(Kiến Thức) - Dân mạng Trung Quốc đang lan truyền các hình ảnh cho thấy một chiếc trực thăng Mi-171 của không quân nước này đã gặp nạn ở Tứ Xuyên.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lại các bức ảnh này cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h40 phút chiều ngày 21/7 (theo giờ địa phương) tại thị trấn Vương Tứ, huyện Đại Ấp, thành phố Thành Đô – thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.
Từ một số hình ảnh được cư dân mạng chụp lại thì đây có thể là kiểu trực thăng vận tải đa năng Mi-171 được dùng cho cả Không quân và Lục quân Trung Quốc.
Bức ảnh được cho là của chiếc Mi-171 gặp nạn vào chiều ngày hôm nay ở thị trấn Vương Tứ.
Bức ảnh được cho là của chiếc Mi-171 gặp nạn vào chiều ngày hôm nay ở thị trấn Vương Tứ.
Theo các nhân chứng ở hiện trường, chiếc máy bay có thể gặp trục trặc kỹ thuật và phi công đang cố gắng hạ cánh nhưng không thành công. Do va chạm mạnh khi rơi xuống đất nên cánh quạt chính máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn, đuôi gãy, rất may nó đã không phát nổ.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Quân đội Trung Quốc đã điều một chiếc trực thăng khác tới hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu. Quan sát các bức ảnh của cư dân mạng Trung Quốc cho thấy có nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường.
Hoàn Cầu cho biết thêm là, lúc 19h56 phút (giờ địa phương), thông tin phóng viên có được từ bệnh viện Nhân dân huyện Đại Ấp xác nhận là có một trực thăng bị rơi và 2 người (nam giới, 22 và 21 tuổi) bị gãy xương đã được chuyển tới đây.
Xe cứu hỏa, cấp cứu có mặt tại hiện trường.
 Xe cứu hỏa, cấp cứu có mặt tại hiện trường.
Một chiếc Mi-171 khác được điều tới khu vực xảy ra vụ tai nạn.
 Một chiếc Mi-171 khác được điều tới khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Hiện nay, Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu số lượng trực thăng họ Mi-8/17/171 nhiều nhất thế giới với tổng cộng khoảng 230 chiếc. Ngoài ra, nước này đang tiếp tục mua thêm các máy bay Mi-171E hiện đại hơn.
Các trực thăng Mi-8/17 Trung Quốc chủ yếu dùng cho nhiệm vụ tải quân, chở hàng, tìm kiếm cứu nạn, chi viện hỏa lực đường không. Bên cạnh đó, Trung Quốc dường như đã có một số cải tiến tích hợp các hệ vũ khí do nước này tự sản xuất lên Mi-17.

Trung Quốc “khoe” trực thăng Z-20 trên đường cao tốc

(Kiến Thức) - Doanh nghiệp quốc phòng Trung Quốc một lần nữa tự lộ thiết kế máy bay quân sự thế hệ mới trên đường cao tốc.

Trung Quốc có “truyền thống” tự để lộ các thiết kế quân sự mới của mình giữa “thanh thiên bạch nhật”. Ví dụ như thiết kế J-31, tên lửa đạn đạo DF-41 nhiều lần xuất hiện trên đường phố trước khi nó chính thức giới thiệu hoặc thử nghiệm. Và trường hợp lần này là thiết kế trực thăng có kiểu dáng khá lạ được “diễu” trên đường cao tốc. Theo phân tích của cộng đồng mạng, đường viền hình dáng của nó tương đối giống với trực trăng Black Hawk do Mỹ chế tạo và đây được cho là mẫu thử nghiệm trực thăng vận tải đa năng Z-20 của Trung Quốc.
  Trung Quốc có “truyền thống” tự để lộ các thiết kế quân sự mới của mình giữa “thanh thiên bạch nhật”. Ví dụ như thiết kế J-31, tên lửa đạn đạo DF-41 nhiều lần xuất hiện trên đường phố trước khi nó chính thức giới thiệu hoặc thử nghiệm. Và trường hợp lần này là thiết kế trực thăng có kiểu dáng khá lạ được “diễu” trên đường cao tốc. Theo phân tích của cộng đồng mạng, đường viền hình dáng của nó tương đối giống với trực trăng Black Hawk do Mỹ chế tạo và đây được cho là mẫu thử nghiệm trực thăng vận tải đa năng Z-20 của Trung Quốc.
Trước đó, tại triển lãm hàng không tổ chức ngày 31/10/2006 trong gian hàng của công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc cũng đã xuất hiện mô hình máy bay trực thăng vận tải nặng 10 tấn. Thực tế thì ngay từ những năm 1980, ngành công nghiệp trực thăng Trung Quốc xác định mục tiêu chế tạo trực thăng 10 tấn. Tuy nhiên, do giới hạn công nghệ mà nước này trong suốt nhiều năm vẫn chưa tự phát triển được mà hầu như chỉ sao chép công nghệ mẫu trực thăng nước ngoài.
 Trước đó, tại triển lãm hàng không tổ chức ngày 31/10/2006 trong gian hàng của công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc cũng đã xuất hiện mô hình máy bay trực thăng vận tải nặng 10 tấn. Thực tế thì ngay từ những năm 1980, ngành công nghiệp trực thăng Trung Quốc xác định mục tiêu chế tạo trực thăng 10 tấn. Tuy nhiên, do giới hạn công nghệ mà nước này trong suốt nhiều năm vẫn chưa tự phát triển được mà hầu như chỉ sao chép công nghệ mẫu trực thăng nước ngoài.

Con đường Trung Quốc chế trực thăng (2): cầu viện Nga

(Kiến Thức) - Khi khó khăn đang cản bước Trung Quốc thì Nga lại đồng ý giúp nước này phát triển mẫu trực thăng chiến đấu là Z-10.

Không quân Trung Quốc vẫn thiếu một trực thăng tấn công đúng nghĩa, trong khi đó chiến tranh vùng Vịnh 1999 đã cho thấy vai trò quan trọng của trực thăng tấn công đối với cục diện trên chiến trường. Thấy được điều này, Trung Quốc khi đó nỗ lực tìm kiếm một loại trực thăng chiến đấu chuyên nghiệp.

Trang bị của phiến quân ISIL Iraq đã mạnh lên cỡ nào?

(Kiến Thức) - Từ một đạo quân chủ yếu trang bị súng bộ binh, hiện tại phiến quân Hồi giáo ISIL đã có xe tăng, thiết giáp, pháo binh, tên lửa chống tăng.

Theo tờ Business Insider, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) hiện đã có trong trang bị khoảng 30 chiếc xe tăng T-54/55. Tuy là loại tăng đã lạc hậu nhưng nó vẫn cực kỳ hữu hiệu với đạo quân Iraq trang bị tốt nhưng chiến đấu kém cỏi. Pháo nòng xoắn D-10S 100mm trên T-54/55 đủ sức xuyên phá các loại thiết giáp chủ lực quân chính phủ, phá tan các công sự phòng ngự.
 Theo tờ Business Insider, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) hiện đã có trong trang bị khoảng 30 chiếc xe tăng T-54/55. Tuy là loại tăng đã lạc hậu nhưng nó vẫn cực kỳ hữu hiệu với đạo quân Iraq trang bị tốt nhưng chiến đấu kém cỏi. Pháo nòng xoắn D-10S 100mm trên T-54/55 đủ sức xuyên phá các loại thiết giáp chủ lực quân chính phủ, phá tan các công sự phòng ngự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới