Triều Tiên phóng “quả đạn không xác định” ra Biển Nhật Bản

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên rạng sáng 28/9 đã phóng ít nhất một quả “đạn không xác định” ra Biển Nhật Bản.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ JCS cho biết, hiện cơ quan này đang xác định quả đạn trên có vi phạm nghị quyết cấm thử tên lửa đạn đạo do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra hay không, địa điểm phóng cũng như quả đạn đã bay được bao xa. Trong khi, Chính phủ Nhật Bản nhận định Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể “giống như tên lửa đạn đạo”.

Trieu Tien phong “qua dan khong xac dinh” ra Bien Nhat Ban
Ảnh minh họa. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin RT, vụ thử vũ khí trên của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh đại sứ nước này, ông Kim Sung có bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

“Không một ai có thể phủ nhận quyền tự vệ và thử nghiệm các loại vũ khí của Triều Tiên, trước những chính sách thù địch của các quốc gia khác. Chính sách thù địch của Mỹ chống lại chúng tôi được thể hiện rõ ràng nhất trong các mối đe dọa về quân sự từ họ”, Đại sứ Kim Sung nói.

“Không hề có bất kỳ người lính ngoại quốc hay bất kỳ căn cứ quân sự nào hiện diện trên lãnh thổ Triều Tiên. Nhưng ở Hàn Quốc, có gần 30.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại nhiều căn cứ quân sự, luôn duy trì trạng thái chiến tranh để có hành động quân sự chống lại chúng tôi bất kỳ lúc nào”, ông Kim nói thêm.

Theo Đại sứ Kim, ngay từ ngày đầu Triều Tiên được thành lập, Mỹ đã “không công nhận và đối xử với nước này như kẻ thù”.

“Nếu nước Mỹ muốn kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên, họ nên từ bỏ chính sách thù địch, ngừng các cuộc tập trận nhằm vào chúng tôi cũng như ngừng triển khai các loại vũ khí chiến thuật”, hãng tin Sputnik trích lời phát biểu của Đại sứ Kim trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Các nước Đông Nam Á phản ứng ra sao với liên minh Mỹ-Anh-Australia?

Quan hệ đối tác an ninh mới (AUKUS) của Mỹ được cho là nhắm đến đối thủ Trung Quốc, liên minh này đang gây ra những phản ứng khác nhau cho nhiều quốc gia và đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Cac nuoc Dong Nam A phan ung ra sao voi lien minh My-Anh-Australia?
Trong cuộc họp trực tuyến hôm 15/9 với Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ba quốc gia đang thực hiện “bước đi lịch sử”, thiết lập quan hệ đối tác an ninh mới – gọi tắt là AUKUS.  

Su-30 Nga giá chỉ bằng 1/3 Rafale Pháp, Ấn Độ buộc phải nghĩ lại

Không quân Ấn Độ phải làm gì để nâng cao sức mạnh phi đội không quân của mình, khi loại chiến đấu cơ Rafale có giá quá đắt. Một giải pháp được đưa ra là mua Su-30MKI của Nga, có tính năng chiến đấu tốt hơn, nhưng với giá chỉ bằng 1/3.

Su-30 Nga gia chi bang 1/3 Rafale Phap, An Do buoc phai nghi lai

Theo tờ Eurasia Times của Ấn Độ, Không quân Ấn Độ có kế hoạch mua 114 máy bay chiến đấu đa năng, dự kiến tiêu tốn 1,3 nghìn tỷ rupee (tương đương 17,7 tỷ USD). Mặc dù Không quân Ấn Độ đã đưa ra yêu cầu cung cấp thông tin (RFI) đối với chiến đấu cơ mới, nhưng vẫn đang chờ xác nhận cuối cùng từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tiêm kích hạm thế hệ sáu của Trung Quốc gây sốc khi rất giống Su-47

Trung Quốc đã cho ra mắt một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu tại Triển lãm Airshow China 2021, đáng chú ý là nó có khá nhiều nét tương đồng Su-47 Berkut.

Tiem kich ham the he sau cua Trung Quoc gay soc khi rat giong Su-47
Trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Airshow China 2021 được tổ chức ở Chu Hải, các nhà sản xuất máy bay Trung Quốc đã giới thiệu một tiêm kích hạm với thiết kế rất độc đáo, được phân loại thuộc thế hệ thứ sáu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới