Trẻ bú bình có thể nuốt hơn 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày: Có phải mọi bình sữa đều nguy hiểm, làm sao để phòng tránh?

Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể ai cũng có nguy cơ nuốt phải những hạt vi nhựa, kể cả đối với trẻ sơ sinh nếu bình sữa cho trẻ bú không đảm bảo an toàn. Việc nuốt phải các hạt vi nhựa lâu ngày sẽ tích tụ, gây hại rất lớn với cơ thể.

Mới đây, thông tin về việc trẻ bú bình sữa sẽ nuốt phải hơn 1 triệu hạt vi nhựa từ bình nhựa khiến nhiều mẹ hoang mang, lo lắng. Bởi bình nhựa là vật dụng dường như trẻ nào cũng sử dụng ít nhất một lần trong đời để bú sữa hoặc uống nước. Thậm chí, các thông tin còn dẫn nghiên cứu ở nhiều quốc gia về vấn đề này.

Theo đó, các nhà khoa học đã chứng minh, việc tráng bình bằng nước nóng gần 100 độ C, sau đó tiếp tục pha sữa bằng nước nóng sẽ càng khiến vi nhựa bị thôi nhiễm và trẻ sẽ uống phải khi sử dụng. Vậy có nên loại bỏ bình sữa nhựa cho trẻ bú hay phải lựa chọn làm sao cho an toàn?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, không chỉ trẻ nhỏ mà bất cứ ai cũng có nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa, vì nhựa tái chế xuất hiện dày đặc trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu biết cách lựa chọn thì hoàn toàn vẫn có thể tránh hoặc hạn chế được nguy cơ.

Việc trẻ bú bình có thể nuốt hàng triệu vi hạt nhựa là hoàn toàn có thể xảy ra. Ảnh minh họa. 

Ông Thịnh dẫn chứng rằng, trong cuộc sống việc người dân mua cơm hộp, đựng canh nóng vào túi nilon, các hộp canh bằng nhựa. Thậm chí ngay trong gia đình, với các hộp nhựa, ca uống nước mà chính bản thân họ cũng không biết nó làm từ loại nhựa gì thì nguy cơ là rất lớn. Bởi đa số các sản phẩm hiện đều làm bằng nhựa tái chế, với giá thành rẻ nên được nhiều người ưa chuộng.

Tương tự, với bình sữa của trẻ được sản xuất từ nhựa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hiện trên thị trường rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Nếu ham rẻ, mua bình sữa được sản xuất từ các loại nhựa tái chế, không đảm bảo nguồn gốc thì việc trẻ nuốt hàng triệu vi hạt nhựa khi sử dụng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

“Quá trình pha sữa các gia đình thường rất cẩn thận, tráng bình bằng nước sôi, thậm chí là luộc bình bằng nước sôi để tiệt trùng. Tuy nhiên, nếu bình sản xuất từ nhựa không đảm bảo việc làm này càng làm cho vi hạt nhựa thôi nhiễm ra nhiều hơn, quá trình sử dụng sẽ đi vào cơ thể trẻ. Đó là chưa kể, các loại bình là từ nhựa tái chế còn có vô vàn các chất độc hại khác được trộn vào khi sản xuất. Sử dụng lâu các hạt vi nhựa tích tụ, gây hại cho các tế bào, ung thư, dậy thì sớm...”, ông Thịnh phân tích.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh hướng dẫn cách chọn đồ nhựa an toàn. Ảnh: Lê Phương

Tuy nhiên, nếu bình sữa dù được sản xuất bằng nhựa, nhưng được làm từ nhựa nguyên sinh (nguyên khai) thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo đó, loại sản phẩm được sản xuất từ 100% từ các hạt nhựa PV và PP nguyên sinh từ dầu mỏ nguyên chất, chúng có tính đàn hồi cao, dẻo, có khả năng chống chịu tốt với nhiệt nên không độc hại, rất an toàn đối với sức khỏe của con người. Thông thường các ngành sản xuất yêu cầu độ an toàn cao như bao bì đựng thực phẩm, thiết bị y tế, đồ dùng ăn uống trực tiếp sẽ được sử dụng bằng loại nhựa này.

Do vậy, để lựa chọn được bình sữa an toàn cho trẻ, các bậc phụ huynh trước hết phải chọn loại của thương hiệu uy tín, những nước có quy trình sản xuất, kiểm duyệt nghiêm nhặt đồ dùng bằng nhựa cho trẻ. Đặc biệt lưu ý đến vấn đề nhãn mác với những sản phẩm nhập khẩu vì hàng giả hiện rất nhiều.

Trường hợp cảm thấy không yên tâm, tốt nhất không nên dùng đồ nhựa cho trẻ hoặc cho mọi người trong gia đình, có thể thay thế bằng đồ thủy tinh và quá trình sử dụng cần cẩn trọng để không bị vỡ.

Khi mua các đồ nhựa tốt nhất nên tìm hiểu để đọc ký hiệu, ví dụ ký hiệu DHPE là nhựa an toàn. Ảnh minh họa. 

Thêm nữa, mọi người cũng cần học các đọc ký hiệu trên sản phẩm, vì theo quy định hiện hành, ký hiệu trên sản phẩm nhựa sẽ cho biết việc sử dụng vào mục đích gì là phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phải được sản xuất, phân phối và kiểm duyệt chuẩn ở từng khâu. Trên sản phẩm nhựa, các ký hiệu được cho là an toàn với sức khỏe là PET hoặc PETE, HDPE, LDPE và PP. Các ký hiệu nhóm nhựa không an toàn là V hoặc PVC, PS, PC và các loại nhựa khác.

Đối với trẻ buộc phải dùng bình sữa bằng nhựa, để giảm nguy cơ với sức khỏe, có thể tham khảo một số quy trình và cách pha sữa như sau:

- Tiệt trùng bình sữa, rửa sạch và vô trùng;

- Không pha sữa bằng bình nhựa, hãy pha bằng dụng cụ khác, đợi nhiệt độ sữa phù hợp cho trẻ dùng mới chuyển sang bình cho trẻ sử dụng;

- Không hâm sữa bằng cách cho vào lò vi sóng hoặc đun nóng bình sữa;

- Tốt nhất hãy cho trẻ uống sữa bằng thìa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.