TPHCM phát động tháng cao điểm tiêm nhắc lại vắcxin phòng Covid-19

Ngày 14/6, Sở Y tế TPHCM bắt đầu tháng cao điểm tiêm nhắc lại vắcxin phòng Covid-19 nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng, kiểm soát ổn định dịch Covid-19.

Sở Y tế TPHCM đã triển khai 6 điểm tiêm chủng dành các đối tượng: học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi; công nhân, người lao động; người thuộc nhóm nguy cơ, tuyến đầu chống dịch.

TPHCM phat dong thang cao diem tiem nhac lai vacxin phong Covid-19
Sở Y tế TPHCM đã triển khai 6 điểm tiêm chủng dành cho các đối tượng. 
Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, tuy số ca mắc đã giảm sâu, mỗi ngày hiện nay chỉ còn khoảng 30 - 50 ca mắc mới, số cần nằm viện giảm xuống còn khoảng 200, nhưng mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong cộng đồng.

Nguy cơ lây nhiễm vẫn còn có thể xảy ra nếu mỗi người dân không tiếp tục duy trì những giải pháp tối thiểu, đó là V2K (tiêm vắcxin, khử khuẩn, mang khẩu trang) như Bộ Y tế vừa công bố thay cho biện pháp 5K trước đây.

TPHCM phat dong thang cao diem tiem nhac lai vacxin phong Covid-19-Hinh-2
Kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi và triển khai tiêm mũi nhắc lại cho người cao tuổi...  

Tháng cao điểm tiêm nhắc lại vắcxin phòng Covid-19 ưu tiên bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ, người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, trẻ em, nhân viên thuộc các sở, ban, ngành làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tái nhiễm.

TPHCM phat dong thang cao diem tiem nhac lai vacxin phong Covid-19-Hinh-3
Việc tiêm nhắc lại là rất quan trọng và mang ý nghĩa quyết định... 

Cũng giống như các loại vắcxin khác, hiệu quả bảo vệ cơ thể của vắcxin COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian, do đó việc tiêm nhắc lại là rất quan trọng và mang ý nghĩa quyết định cho sự ổn định lâu dài khi mầm bệnh vẫn còn hiện diện trong cộng đồng.

Việc nhìn nhận tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên không cần phải đi tiêm vắcxin nhắc lại là hoàn toàn không đúng, và sẽ gặp nguy hiểm nếu tình trạng miễn dịch của người đó đã giảm sút, nhất là những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh nền, trẻ em và những ai làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ tái nhiễm.

TPHCM bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắcxin phòng Covid-19 kể từ ngày 8/3/2021, và tính đến nay đã tiêm gần 21 triệu liều. Trong thời gian qua, ngành y tế cũng đã tiêm an toàn cho trẻ em 5-12 tuổi, 12-18 tuổi và tiêm nhắc lại ở người trên 50 tuổi, người có bệnh nền.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khẩn trương tiêm vắcxin cho phụ nữ có thai:

(Nguồn: THĐT) 

COVID-19 sẽ thành bệnh truyền nhiễm nhóm B: Chống dịch thay đổi thế nào?

Việt Nam sẽ nghiên cứu, đánh giá, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Ngày 17/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành tại Nghị quyết 38 về chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Khi nào xem COVID-19 là bệnh thông thường?

Bộ Y tế cho biết đang theo dõi tình hình dịch COVID-19, cũng như cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2.

Trên thế giới, hiện đã có nhiều quốc gia chấm dứt mọi luật lệ liên quan đến virus SARS-CoV-2. Ngay cả khi có kết quả dương tính, người mắc không còn có nghĩa vụ pháp lý phải tự cách ly. Tại các khu vực có tỉ lệ tiêm chủng cao, người dân đã thay đổi cách tiếp cận đối với COVID-19, xem đây là căn bệnh đặc hữu. Còn tại Việt Nam (VN), khi nào có thể xếp COVID-19 là bệnh lưu hành?

Covid-19 không phải cúm mùa

Covid-19 và bệnh cúm đều có thể gây ra các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp. Tuy nhiên, Covid-19 còn gây ra nhiều biến chứng khác nguy hiểm hơn cúm mùa.

Trong đại dịch Covid-19, chúng ta có thể đã nghe nói rằng bệnh này tương tự cúm mùa. Nhìn bề ngoài, Covid-19 khá giống với bệnh cúm theo mùa. Đây đều là những bệnh lây truyền qua đường hô hấp giữa những người tiếp xúc gần (trong vòng 2 m) thông qua các giọt bắn đường hô hấp khi nói chuyện, hắt hơi hoặc ho. Những giọt bắn này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của người gần đó hay được hít vào.

Cả hai đều có thể gây ra các triệu chứng như sốt và đau nhức cơ thể, gây tử vong nhiều hơn cho những người trên 65 tuổi. Với các đặc điểm và triệu chứng có vẻ giống nhau, có những quan điểm cho rằng bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra như một bệnh cúm mùa thông thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới