Trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2024 vừa qua, có tới 4 mẫu xe Nhật và 3 xe Mỹ góp mặt.
Thảo Nguyễn
Video: Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất năm 2024 vừa qua.
Đến hẹn lại lên, trang Focus2move đã công bố danh sách 10 ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2024. Danh sách này được dựa trên dữ liệu mà Focus2move đã tổng hợp hàng tháng từ tổng cộng 162 quốc gia trên toàn cầu.
Theo danh sách của Focus2move, mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2024 vừa qua chính là Tesla Model Y. Trong năm 2024, mẫu xe điện này bán ra 1,09 triệu chiếc, giảm nhẹ 1,2% so với năm 2023. Mặc dù chưa thể thay thế xe dùng động cơ xăng, dầu truyền thống nhưng ôtô điện như Tesla Model Y đã dần xuất hiện trong top xe bán chạy trên toàn cầu.
Theo danh sách của Focus2move, mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong năm vừa qua chính là Tesla Model Y.
Trong tổng lượng xe Tesla Model Y bán ra năm 2024, khách hàng Trung Quốc đóng góp đến 44%. Cụ thể hơn, trong năm ngoái, hãng Tesla đã bán được 480.309 chiếc Model Y cho người Trung Quốc, tăng trưởng 5,2%. Đây đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy thứ hai tại thị trường tỷ dân này trong năm 2024, chỉ sau BYD Song.
Mẫu xe đắt khách thứ hai trên thị trường toàn cầu trong năm 2024 là Toyota Corolla. Trong năm ngoái, mẫu xe cỡ C này bán ra 1,08 triệu chiếc, giảm 3,1%. Như vậy, Toyota Corolla là mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất thế giới của năm 2024. Đây cũng là mẫu ô tô Toyota nói riêng và xe Nhật nói chung được ưa chuộng nhất. Điều này một lần nữa củng cố vị thế xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota Corolla.
Đứng ở vị trí thứ 3 trên thị trường toàn cầu là Toyota RAV4 với doanh số đạt 1,02 triệu xe, tăng trưởng 10%. Trong đó, riêng thị trường Mỹ đã đóng góp đến 475.195 xe, tăng trưởng 9,3% so với năm 2023. Với kết quả này, RAV4 là mẫu SUV cỡ C nói riêng và xe gầm cao nói chung hút khách nhất thế giới trong năm 2024.
Trong năm 2024, mẫu xe điện Tesla Model Y này đã bán ra 1,09 triệu chiếc, giảm nhẹ 1,2% so với năm 2023.
Vị trí thứ 4 thuộc về Ford F-Series khi bán ra 903.454 chiếc, tăng trưởng nhẹ 1,5%. Kết quả này trên thực tế vô cùng ấn tượng vì mẫu xe bán tải cỡ lớn nhà Ford chủ yếu chỉ được bán ở thị trường Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và Mexico. Riêng ở thị trường nội địa Mỹ, Ford F-Series là "vua doanh số" trong 43 năm liên tiếp với 763.940 chiếc bán ra trong năm 2024, tăng 1,8%.
Xếp ngay phía sau Ford F-Series là Honda CR-V với doanh số tăng trưởng 4,2% lên 738.743 xe. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Honda đồng thời là xe Nhật được ưa chuộng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Toyota Corolla và RAV4. Honda CR-V cũng là mẫu xe gầm cao bán chạy thứ 2 trên toàn cầu trong năm ngoái. Thành công này chủ yếu nhờ thị trường Mỹ với doanh số đạt 402.791 chiếc trong năm 2024, tăng trưởng 11,4%.
Theo sau đó là Chevrolet Silverado khi trở thành lựa chọn của 639.889 khách hàng trong năm 2024, tăng 1,5%. Cũng như đối thủ trực tiếp Ford F-Series, Chevrolet Silverado là dòng xe bán tải cỡ lớn chủ yếu bán ở khu vực Bắc Mỹ. Do đó, thành tích của Ford F-Series cũng rất đáng nể. Trong năm 2024 vừa qua, người Mỹ đã mua 560.265 chiếc Silverado, tăng trưởng 0,9%.
Mẫu xe đắt khách thứ hai trên thị trường toàn cầu là Toyota Corolla.
Vị trí thứ 7 thuộc về Hyundai Tucson với 609.014 xe bán ra, giảm 2,8%. Kết quả này giúp Tucson trở thành mẫu xe Hàn Quốc hút khách nhất năm 2024. Có được thành tích này là nhờ một số thị trường lớn như Mỹ và Hàn Quốc. Trong năm 2024, Hyundai Tucson là mẫu xe bán chạy thứ 10 tại thị trường nội địa Hàn Quốc với doanh số 55.257 chiếc, tăng trưởng 26,3%.
Tiếp theo đó là Toyota Camry với doanh số giảm 9,1% xuống còn 580.297 xe. Đây là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất thế giới trong năm 2024. Kết quả của Toyota Camry phần nào cho thấy sedan gia đình vẫn còn chỗ đứng trên thị trường thế giới mặc dù nhiều hãng đã từ bỏ phân khúc này để tập trung nguồn lực cho xe gầm cao. Thị trường Mỹ cũng góp công lớn vào doanh số của Camry với 309.875 chiếc bán ra, tăng trưởng 6,6%.
Đứng phía sau Toyota Camry là BYD Song - đại diện duy nhất của làng xe Trung Quốc. Trong năm 2024, người tiêu dùng đã mua tổng cộng 574.351 chiếc xe Trung Quốc này, tăng trưởng 45,3%. Đặc biệt hơn, toàn bộ doanh số này đều phát sinh ở thị trường nội địa Trung Quốc. Điều này đã cho thấy sức hút của thương hiệu BYD trong mắt người tiêu dùng tại thị trường tỷ dân. Nhờ đó mà BYD đã trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại Trung Quốc trong năm 2024 với doanh số 3.524.482 xe, chiếm thị phần 15,34%.
Vị trí thứ 4 thuộc về Ford F-Series với 903.454 xe, tăng trưởng nhẹ 1,5%.
Mẫu xe cuối cùng trong top 10 ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2024 là Volkswagen Tiguan. Mẫu SUV đến từ Đức này sở hữu doanh số 543.351 xe, tăng trưởng 10,5%. Tiguan cũng là đại diện duy nhất của làng xe Đức nói chung và thương hiệu Volkswagen nói riêng trong top 10 này.
Qua top 10 kể trên, có thể thấy xe Nhật và Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng thế giới. Có tổng cộng 4 mẫu xe Nhật lọt vào top 10, bao gồm Toyota Corolla, Toyota RAV4, Honda CR-V và Toyota Camry. Bên cạnh đó là 3 đại diện của các thương hiệu xe Mỹ, gồm có Tesla Model Y, Ford F-Series và Chevrolet Silverado.
[INFOGRAPHIC] Top ôtô bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm 2024
Thị trường ôtô Việt Nam vừa trải qua giai đoạn đầy ảm đạm sau 8 tháng đầu năm 2024. Bước sang tháng thứ 9, doanh số của các hãng xe không chỉ khởi sắc mà còn tăng trưởng đầy ấn tượng.
Sau loạt bê bối, Toyota vẫn là hãng ôtô bán chạy nhất thế giới
Mặc dù trải qua nhiều khó khăn và bê bối gian lận thời gian qua, Toyota vẫn duy trì mức doanh số khá ổn định và tiếp tục là nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2024.
Video: Toyota Cross V 2024 - Phượt Mù Cang Chải.
Theo báo cáo của hãng thông tấn Kyodo ngày 30/7, doanh số toàn cầu của Toyota trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5,17 triệu xe, qua đó tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ôtô. Trong đó, Toyota và Lexus đã bán được tổng cộng 4,89 triệu xe trên thế giới. Các thương hiệu thành viên khác là Daihatsu và Hino lần lượt bán được 210.910 và 59.273 xe.
Top 10 ôtô bán chạy nhất tại thị trường Mỹ năm 2024
Xét về mặt thương hiệu, Toyota là "vua doanh số" tại thị trường Mỹ. Doanh số tích lũy của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường này trong năm ngoái đạt 1,98 triệu xe, tăng 5,1%.
Video: Top ôtô bán chạy nhất tại thị trường Mỹ năm 2024.
Khác với tình trạng sụt giảm tại nhiều quốc gia trên thế giới, thị trường ôtô Mỹ lại tăng trưởng dương trong năm 2024. Theo đó, trong năm vừa qua, người Mỹ đã mua tổng cộng 15,83 triệu chiếc ôtô mới, tăng nhẹ 2,7% so với năm 2023. Riêng tỷ lệ tăng trưởng trong quý IV năm ngoái là 12,8%.
Chiếc xe Mercury Cougar 1968 gia nhập vào đội xe gần 4.000 tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ tháng 11/2025, nhưng đến nay mới được nhìn thấy ngoài đường phố.
BMW vừa tạo nên một cột mốc trong chiến lược điện hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng mẫu i5 eDrive40 M Sport Pro lắp ráp CKD tại Malaysia.
Chiếc siêu xe Aston Martin Valiant này mới chỉ lăn bánh 806 km trên đồng hồ công tơ mét và người bán đang ra giá 2.595.000 bảng Anh (khoảng hơn 91 tỷ đồng) .
Mẫu coupe thể thao chạy điện Project V do Yamaha và Caterham phát triển vừa ra mắt tại CES 2026, hướng tới thị trường Mỹ và trực tiếp thách thức Porsche 911.
Bất chấp thị trường ôtô toàn cầu biến động và nhu cầu suy yếu tại nhiều khu vực lớn, BMW vẫn khép lại năm 2025 với vị thế hãng xe sang bán chạy nhất thế giới.
BMW vừa tạo nên một cột mốc trong chiến lược điện hóa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xuất xưởng mẫu i5 eDrive40 M Sport Pro lắp ráp CKD tại Malaysia.
Chiếc siêu xe Aston Martin Valiant này mới chỉ lăn bánh 806 km trên đồng hồ công tơ mét và người bán đang ra giá 2.595.000 bảng Anh (khoảng hơn 91 tỷ đồng) .
Bất chấp thị trường ôtô toàn cầu biến động và nhu cầu suy yếu tại nhiều khu vực lớn, BMW vẫn khép lại năm 2025 với vị thế hãng xe sang bán chạy nhất thế giới.
Mẫu coupe thể thao chạy điện Project V do Yamaha và Caterham phát triển vừa ra mắt tại CES 2026, hướng tới thị trường Mỹ và trực tiếp thách thức Porsche 911.
Chiếc xe Mercury Cougar 1968 gia nhập vào đội xe gần 4.000 tỷ đồng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ tháng 11/2025, nhưng đến nay mới được nhìn thấy ngoài đường phố.
VinFast vừa ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng với 3 mẫu xe hỗ trợ đổi pin và 1 xe tích hợp bàn đạp cho học sinh.
Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện đang đẩy nhanh quá trình tuyển nhân sự tại Hưng Yên – nơi đặt tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô Trung Quốc đầu tiên của tại Việt Nam.
Toyota Land Cruiser 300 HEV 2026 – phiên bản hybrid của dòng xe SUV hạng sang đầu bảng đang tiến gần hơn đến thời điểm ra mắt tại thị trường Đông Nam Á.
Peugeot vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 tại châu Âu. Phiên bản 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện về thiết kế lẫn truyền động.
Năm qua thị trường ôtô điện tăng trưởng với 20,7 triệu xe bán ra, nhưng dự báo 2026 sẽ chậm lại do thay đổi chính sách, cắt ưu đãi và sự trỗi dậy của xe hybrid.
Buick Electra E7 PHEV đã lộ diện nhờ xuất hiện trong loạt ảnh về hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý tại Trung Quốc, xe sở hữu phạm vi hoạt động tới 1.609 km.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo thông tư số 92 của Bộ NN&MT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/6/2026.
Tuy thị trường ôtô Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 12/2025 vừa qua, nhưng top 10 ôtô bán ế ẩm nhất lại không mấy suy chuyển so với tháng trước đó.
Mitsubishi vừa giới thiệu Outlander PHEV 2026 tại Triển lãm Ô tô Montreal, với mức giá khởi điểm tại thị trường Canada từ 50.498 USD (khoảng hơn 1,4 tỷ đồng).
Audi Hồ Chí Minh là showroom đầu tiên tại Việt Nam và tiên phong tại Đông Nam Á được thiết kế theo mô hình Progressive Showroom Concept của Audi toàn cầu.
Hyundai Palisade 2026 đã chính thức giành giải “Xe đa dụng của năm 2026 tại Bắc Mỹ” – một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành công nghiệp ôtô.
Tại Tokyo Auto Salon 2026, một phiên bản Toyota Alphard đặc biệt đã thu hút sự chú ý với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ dòng xe off-road Land Cruiser.