Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte sẽ làm gì ở Biển Đông?

Mỹ và Trung Quốc đều đánh tiếng mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới tại Philippines ngay sau khi ông Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống.

Hai "ông lớn" gửi thông điệp
Mỹ cho biết sẵn sàng hợp tác với bất kỳ nhân vật nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua ở Philippines ngay sau khi ông Rodrigo Duterte tuyên bố thắng cử. “Chúng tôi mong đợi được làm việc với người chiến thắng và gửi lời chúc mừng. Washington tôn trong sự lựa chọn của người dân Philippines. Chúng tôi sẽ vui mừng hợp tác với nhà lãnh đạo được lựa chọn”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau phát biểu trước báo giới hôm 10/5.
Trong quá trình vận động tranh cử, ông Duterte - người được ví là “Donald Trump của Philippines" - hay đưa ra những phát biểu gây sốc, trong đó có những bình luận về ngoại giao. Nhân vật này từng khiến Đại sứ Mỹ tại Philippines giận dữ và thậm chí từng đe dọa sẽ ngắt quan hệ ngoại giao với Mỹ - một đồng minh thân cận nhất của Philippines. Đến hôm 10/5 vừa rồi, ông Duterte vẫn nói rằng việc giới chức Mỹ muốn sửa chữa quan hệ với cá nhân ông hay không là “tùy ở họ”, đồng thời đánh tiếng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Trung Quốcliên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tong thong dac cu Rodrigo Duterte se lam gi o Bien Dong?
Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte.
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 10/5 nói rằng nước này hy vọng chính phủ mới ở Philippines sẽ có thể hợp tác theo cùng định hướng với Trung Quốc, “giải quyết thấu đáo các khác biệt và đưa các quan hệ trở lại quỹ đạo bằng những hành động cụ thể”. Ông Khảng tuyên bố Trung Quốc luôn đề cao tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với Philipines, dù mối bang giao này đã phải trải qua nhiều khó khăn trong vài năm qua.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 10/5 cũng đã có phản ứng trước kết quả bầu cử ở Philippines, với nhiều bài viết “dìm hàng” Tổng thống Begnino Aquino, “khích lệ” Tổng thống đắc cử Duterte từ bỏ cách tiếp cận của người tiền nhiệm, hướng tới hình mẫu “hợp tác cùng thắng”, ngừng phản đối Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tờ Nhân dân Nhật báo chỉ trích ông Aquino sử dụng chủ nghĩa dân tộc làm công cụ cho cỗ máy tuyên truyền, buộc các ứng viên tranh cử phải đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Tân Hoa xã viết rằng, ông Duterte là “ứng viên duy nhất” có những bình luận, phát biểu theo hướng ủng hộ Trung Quốc. “Trong chiến dịch tranh cử, ông Duterte đã nói rõ là mình có quan điểm tương đồng với Trung Quốc, không cho là tranh chấp ở Biển Đông có thể giải quyết chỉ bằng một phán quyết của tòa án.
Ông Duterte ứng xử như thế nào về Biển Đông?
Tại thời điểm vận động tranh cử, “Donald Trump” của Philippines từng nói rằng sẽ lên máy bay ra bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà Trung Quốc đang chiếm đóng để cắm cờ. Thế nhưng gần đây, thông điệp mà ông Duterte phát đi chưa hẳn là vậy. “Tôi sẽ nói với Trung Quốc rằng, đừng có tuyên bố chủ quyền gì ở đó. Và tôi cũng không một mực nói rằng Scarborough là của chúng ta”, ông Duterte nói trước báo giới hôm 9/5, tại thời điểm phiếu được kiểm. Nó cho thấy một thực tế, nhiều khả năng nhà lãnh đạo mới của Philippines sẽ tìm kiếm kênh đối thoại với Trung Quốc, đóng băng tranh chấp, đóng băng bất đồng – tờ Japan Times (Nhật Bản) nhìn nhận.
Dưới thời ông Aquino, chính quyền Philippines được cho là thực thi chính sách đối ngoại “cứng rắn” với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, hướng trọng tâm cho quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Giới phân tích chính trị ở Philippines cũng đưa ra những nhận định ban đầu về đường hướng của nhà lãnh đạo mới. “Ông Duterte sẽ không tiếp tục quan điểm cứng rắn của người tiền nhiệm Aquino. Câu hỏi đặt ra chỉ là ông Duterte sẽ bẻ lái chính sách đối ngoại mạnh mẽ ở mức nào, tiến độ ra sao”, Jay Batongbacal, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Luật Philippines nói. Còn Giáo sư Richard Javad Heydarian tại Đại học De La Salle ở Manila nhìn nhận, nhiều khả năng ông Duterte sẽ nỗ lực xây dựng các kênh tiếp xúc cấp cao với Trung Quốc, đàm phán về các thỏa thuận hợp tác chung ở Biển Đông, tìm kiếm nguồn đầu tư từ Trung Quốc, nhất là đối với các dự án cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, kể cả có theo đuổi cách tiếp cận mới hay là không, thì tổng thống tương lai của Philippines sẽ vẫn phải theo sát động thái của Trung Quốc. “Tôi nghĩ là trái bóng đang nằm ở phần sân của Trung Quốc. Nếu họ xây tiền đồn ở bãi cạn Scarborough thì không một tổng thống Philippines nào có thể theo đuổi mãi quan điểm mềm mỏng trong giải quyết tranh chấp, nhất là với một người hay đưa ra những tuyên bố mạnh bạo như ông Duterte”, ông Malcolm Cook, chuyên gia cao cấp tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore bày tỏ.
Đối với một vấn đề nhạy cảm, gai góc như tình hình Biển Đông, rất khó để ông Duterte “đóng đinh” chính sách. Có lẽ vậy mà ngay sau khi nói Scarborough hiện ở thực trạng “không phải của anh, cũng chưa phải của tôi”, Tổng thống đắc cử Phillipines đã phải nó thêm “sẽ kêu gọi đàm phán đa phương” trong xử lý tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có cả Mỹ và Nhật Bản - ý tưởng mà Trung Quốc luôn khước từ.
Xem thêm video về "Donald Trump" của Philippines (Nguồn video Inquirer):

Hầu tòa vì làm tượng bộ phận sinh dục nữ

Tòa án Tokyo, Nhật Bản, hôm qua tuyên bố một nữ nghệ sĩ không phạm tội trưng bày văn hóa phẩm đồi trụy với những bức tượng bộ phận sinh dục nữ.

Tòa án bác bỏ cáo buộc của các công tố viên rằng cô Meguni Igarashi, nghệ danh “Rokudenashiko” (nghĩa là “cô gái tốt chẳng vì điều gì”) phạm tội phô bày đồ vật tục tĩu. Tòa cho rằng những bức tượng bộ phận sinh dục nữ được trang trí bằng lông vũ nhân tạo có thể được coi là “nghệ thuật đại chúng”. “Phán quyết này cực kỳ hiếm có”, luật sư Takashi Yamaguchi của cô Igarashi nói. Luật sư này cho rằng phán quyết đó có “giá trị mang tính lịch sử cao”.
Megumi Igarashi.
Megumi Igarashi. 
Igarashi nói rằng cô “hạnh phúc 20%” khi tòa thừa nhận các tượng nhỏ của cô là nghệ thuật, nhưng cho rằng mình “hoàn toàn vô tội”.

Điểm danh 10 trùm ma túy giàu nhất thế giới

(Kiến Thức) - Frank Lucas, Dawood Ibrahim Kaskar hay Carlos Enrique Lehder Rivas,... là một số trùm ma túy giàu nhất thế giới khi sở hữu hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ USD.

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi
Ismael Zambada Garcia (phải) sinh ngày 1/1/1948 là một trong những trùm ma túy giàu nhất thế giới, với khối tài sản hàng chục triệu USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-2
Richard Donnell Ross sinh ngày 26/1/1960 ở Troup, bang Texas (Mỹ). Bắt đầu buôn cocaine từ năm 19 tuổi, sau đó Ross xây dựng đế chế ma túy riêng của y ở Los Angeles. Ross hiện sở hữu khối tài sản 52 triệu USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-3
 George Jung sinh ngày 6/8/1942 ở Boston, Mỹ. Jung tham gia vào hoạt động buôn bán cocaine từ những năm 1970. Là một thành viên của đế chế Medellin, Jung sở hữu khối tài sản 100 triệu USD.

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-4
Rafael Caro Quintero sinh ngày 3/10/1952 tại Mexico. Quintero đã lập ra đế chế Guadalajara, chuyển một lượng lớn cần sa vào lãnh thổ Mỹ. Y sở hữu 650 triệu USD và hiện đang bị truy nã. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-5
Joaquin Archivaldo Guzman Loera hay "gã lùn" El Chapo là một trong những “vua ma túy” khét tiếng nhất ở Mexico trước khi bị bắt giữ. Tổng tài sản của trùm ma túy Mexico này là 1 tỷ USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-6
Carlos Enrique Lehder Rivas sinh ngày 11/9/1949 ở Columbia. Rivas cũng là người lập ra đế chế Medellin. Y sở hữu khối tài sản 2,7 tỷ USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-7
Gilberto Rodriguez Orejuela sinh ngày 30/1/1939 ở Columbia. Y từng là “thủ lĩnh” của đế chế Cali. Trùm ma túy giàu có này sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-8
Anh em Ochoa Vazquez ở Columbia buôn lậu hàng tấn cocaine vào các quốc gia trên khắp thế giới. Hai người này sở hữu 6 tỷ USD. 

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-9
 “Trùm ma túy” Ấn Độ Dawood Ibrahim Kaskar có tới 6,7 tỷ USD.

Diem danh 10 trum ma tuy giau nhat the gioi-Hinh-10
 Câu chuyện về trùm ma túy Frank Lucas từng được đưa vào phim American Gangster. Lucas sở hữu tổng tài sản 52 tỷ USD.

Cuộc không kích "Tia chớp": London ngày ấy – bây giờ

(Kiến Thức) - Những địa điểm ở thủ đô London (Anh) ngày ấy – bây giờ sau cuộc không kích "Tia chớp" (Blitz) của Đức Quốc xã  hiện lên trong cùng một bức ảnh.

Cuoc khong kich
Cuộc không kích "Tia chớp" là cuộc oanh kích Anh Quốc của phát xít Đức thực hiện trong Chiến tranh Thế giới II trong khoảng thời gian từ ngày 7/9/1940 đến ngày 10/5/1941. Trong thời gian này, phát xít Đức đã ném bom xuống London và nhiều thành phố khác của Anh, khiến hơn 40 nghìn dân thường thiệt mạng.

Cuoc khong kich
Trung tâm của bức ảnh là chiếc xe Humber bị hư hại ở đường phố Pall Mall sau khi phát xít Đức ném bom xuống London ngày 15/10/1940. Phần ảnh màu là Pall Mall ở Piccadilly chụp ngày 1/5/2016.

Cuoc khong kich
Phần đen trắng trong ảnh ghi lại cảnh người dân London trú ẩn tại ga tàu điện ngầm Bounds Green trong đợt không kích Blitz. Phần ảnh màu là nhà ga Bounds Green chụp ngày 1/5/2016.

Cuoc khong kich

Ngày 9/9/1940, chiếc xe buýt đâm vào dãy nhà ở quảng trường Harrington, Mornington Crescent, khiến 11 người trong tòa nhà thiệt mạng (phần đen trắng). Trong phần ảnh màu là tòa nhà hiện tại gần Mornington Crescent ngày 21/4/2016.

Cuoc khong kich
Phần đen trắng của bức ảnh chụp khu vực gần nhà ga St Pancras ở London bị phá hủy trong đợt không kích Blitz ngày 19/9/1940 và phần ảnh màu là thư viện Anh cùng khách sạn St Pancras ngày 3/5/2016.

Cuoc khong kich
Phần đen trắng: Một hố bom xuất hiện bên ngoài cung điện Buckingham, London (Anh) ngày 14/9/1940. Ảnh màu: Du khách tham quan đứng bên ngoài cung điện Buckingham ngày 26/4/2016.

Cuoc khong kich
Trong ảnh là quảng trường Berkeley ở London ngày 29/4/1942 (đen trắng) và khung cảnh hiện tại (ảnh màu) ngày 1/5/2016.

Cuoc khong kich
Phần đen trắng của bức ảnh là cảnh binh sĩ đang dọn dẹp đống đổ nát ở ga tàu điện ngầm Bank sau khi nó trúng bom trong đợt không kích Blitz của phát xít Đức. Phần ảnh màu là khung cảnh hiện tại ở địa điểm này chụp ngày 25/4/2016.

Cuoc khong kich
Ngày 3/5/1941, phát xít Đức ném bom xuống quảng trường Leicester (phần đen trắng). Phần ảnh màu là rạp chiếu phim Vue ở quảng trường Leicester ngày 1/5/2016.

Cuoc khong kich
Phần đen trắng là hình ảnh ngọn lửa bốc cháy ở tòa nhà Negretti và Zambra tại Holborn Circus. Phần ảnh màu là khung cảnh ở Holborn Circus chụp ngày 1/5/2016.

Cuoc khong kich
Bên trong tu viện Westminster sau khi bị ném bom hồi tháng 5/1941 và tu viện Westminster ngày 13/1/2015 trong cùng một bức ảnh.

Cuoc khong kich
Một cảnh sát và binh sĩ kiểm tra khu vực bị ném bom ở phố Portman, London, ngày 19/9/1940 (phần đen trắng). Phần ảnh màu là đường phố Portman sau 75 năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới