Tổng thống Biden cảnh báo Nga

Tổng thống Joe Biden ngày 24/3 cho biết nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công Ukraine, Mỹ sẽ đáp trả.

"Chúng tôi sẽ đáp trả nếu ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) sử dụng nó (vũ khí hóa học). Mức độ đáp trả sẽ phụ thuộc vào mức độ tấn công", Reuters dẫn lời ông Biden tại một cuộc họp báo ở Brussels.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã dành ngày 24/3 để chuẩn bị các bước tiếp theo nhằm chống lại cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, đồng thời thảo luận về cách đáp trả nếu ông Putin triển khai vũ khí hóa học, sinh học hoặc thậm chí là vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với CNN trong tuần này rằng Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu họ cảm thấy có “một mối đe dọa hiện hữu" đối với đất nước họ.

Bộ ba hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp đã được tổ chức ở Brussels hôm 24/3 gồm cuộc họp của NATO, G7 (nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển), và Hội đồng châu Âu.

Tong thong Biden canh bao Nga

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại trụ sở NATO ngày 24/3. Ảnh: AP.

Sau phát biểu của ông Biden, một quan chức Nhà Trắng cho AP biết điều đó không ngụ ý bất kỳ sự thay đổi nào trong quan điểm của Mỹ về việc không đưa quân trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Tổng thống Biden và các đồng minh NATO từng nhấn mạnh rằng họ sẽ không đưa quân đội đến Ukraine.

Trước khi khởi hành đến châu Âu hôm 23/3, ông Biden đã nói rằng khả năng xảy ra một vụ tấn công hóa học là một "mối đe dọa thực sự".

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden và các đồng minh phương Tây cũng cam kết về các biện pháp mới nhằm trừng phạt Nga, đồng thời tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Ông Biden thông báo Mỹ sẽ chào đón tới 100.000 người tị nạn Ukraine, và cung cấp thêm hàng hóa trị giá 1 tỷ USD gồm thực phẩm, thuốc men, nước, và các loại hàng thiết yếu khác.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, trong khi bày tỏ sự biết ơn trước những hành động giúp đỡ Ukraine, đã nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhiều hơn những gì phương Tây hiện viện trợ, đặc biệt là viện trợ quân sự.

Hôm 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine. Ông Putin nói quyết định này nhằm đáp trả các mối đe dọa đến từ Ukraine và NATO, nhưng nhấn mạnh không có ý định xâm lược nước láng giềng.

Sau tuyên bố trên, các vụ tấn công từ Nga diễn ra ở những địa phương của Ukraine như Kharkiv, Kramatorsk, Odesa, Mariupol, và ngay cả thủ đô Kyiv. Xung đột vũ trang vẫn đang tiếp diễn, dù xuất hiện những tín hiệu tích cực trong việc đàm phán giữa hai nước.

 

Ông Biden sắp điện đàm với ông Tập lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra

Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden điện đàm với ông Tập Cận Bình kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc điện đàm trong ngày 18-3 nhằm thảo luận cách thức quản lý mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nước và cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngoài ra, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ cùng thảo luận “những vấn đề khác mà hai bên quan tâm” như là một phần trong nỗ lực giữ cho đường dây liên lạc hai nước hoạt động.

Ông Biden tuyên bố hủy quan hệ thương mại bình thường với Nga

Theo Tổng thống Biden, điều này sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về hành động quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/3 đã kêu gọi từ bỏ quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và tiếp tục cấm thêm một số mặt hàng khác nhập khẩu từ nước này. Động thái này nhằm tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Nga do đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ phản ứng vụ tàu ngầm bị Nga xua đuổi

Mỹ bác bỏ thông tin đã tiến hành các hoạt động quân sự trong lãnh hải Nga, sau khi Moscow thông báo xua đuổi một tàu ngầm Mỹ.

Hôm 12/2, hãng thông tấn Interfax, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết một tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ đã bị tàu khu trục Marshal Shaposhnikov của Nga xua đuổi sau khi tàu ngầm này phớt lờ lệnh yêu cầu nổi lên mặt nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm của Mỹ được phát hiện gần quần đảo Kuril vào sáng sớm ngày 12/2, giữa lúc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang tiến hành tập trận. Thủy thủ đoàn của tàu Marshal Shaposhnikov đã sử dụng "các phương tiện thích hợp" để khiến tàu ngầm này rời khỏi vùng biển của Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.