Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu'

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không nhanh sẽ mất thời cơ, sẽ tụt hậu. 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua 1 đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Sáng 4/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Pháp luật phải đi trước để kiến tạo

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc bổ sung, sửa đổi là cần thiết, vì “chúng ta đang đứng trước ba yêu cầu gần như phải rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế pháp luật”.

Vấn đề đầu tiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là yêu cầu phát triển của đất nước là tốc độ rất cao, rất nhanh. . 20 năm qua, thế giới phát triển bằng với tốc độ 200 năm trước, đồng thời, hiện nay cũng nảy sinh nhiều vấn đề, chỉ qua một đêm thôi tình hình có thể khác nếu không nhanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Như Ý)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Như Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, một số quy định, cách làm của chúng ta trước đây chưa đáp ứng được với yêu cầu nhanh hiện nay, vì thế, phải sửa để phục vụ tốc độ phát triển trong giai đoạn hiện nay. “Những luật thảo luận hôm nay cũng phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đã đúng rồi, làm hay rồi, nhưng mà chậm thì cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho kịp thời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Thứ hai, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, luật phải càng ngày càng gần gũi với thực tiễn. Cuộc sống luôn phát sinh các vấn đề mới, những quy định của pháp luật phải làm sao đi trước để kiến tạo, chứ không phải chờ xảy ra chuyện rồi mới bắt đầu quy định để bịt lại.

“Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, diễn biến liên tục. Nếu chúng ta quy định cứng nhắc thì không phù hợp với thực tiễn. Yêu cầu làm sao phải phù hợp, và thậm chí cao hơn là phải đi trước thực tiễn, phải dự báo được tình hình để không chỉ quy định những cái được làm, không được làm mà còn phải phục vụ yêu cầu kiến tạo cho những mục tiêu đó. Chúng ta phải có thay đổi, phải có cách suy nghĩ khác”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến việc pháp luật phải đáp ứng được những yêu cầu thay đổi đất nước. Ví dụ, 9 nhóm luật về quân sự, quốc phòng trước đây xây dựng theo chính quyền 4 cấp, chính quyền địa phương 3 cấp. Hiện nay, , thì phải sửa đổi, nếu không áp dụng vào thực tiễn không biết ai làm việc gì, xã làm những gì, tỉnh làm những gì…

Làm sao để không còn giả, không còn bắt nạt trong xã hội

Đi sâu vào dự thảo luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm, pháp luật đi đến đâu thì phải được giới thiệu đến đấy. Có những quy định mới thì phải giáo dục, hướng dẫn cho người dân biết.

“Tôi rất đồng tình ý kiến của đại biểu Bùi Hoài Sơn, rằng pháp luật quy định khái quát lên một số vấn đề đời sống thôi. Cái quan trọng là văn hóa, đạo đức, truyền thống, phong tục tập quán”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, đó mới là cái gốc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vừa qua, Trung ương đã xây dựng ; làm sao để không còn giả, không còn tặc, không còn vi phạm, không còn bắt nạt trong xã hội, hướng tới một xã hội phát triển văn minh.

Nhấn mạnh việc giáo dục, phổ biến pháp luật rất quan trọng, trong đó, hội đồng phổ biến pháp luật cấp xã là rất cần thiết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, không có nghĩa thành lập hội đồng rồi cử thêm 5 – 10 cán bộ tham gia, mà định hướng chủ tịch xã làm chủ tịch hội đồng, thành viên gồm có cán bộ công an, quân đội, tư pháp, mặt trận… theo chế độ kiêm nhiệm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trước đây có tình trạng phổ biến là ở trên cấp bộ có chức năng gì thì ở xã phường có cán bộ đó. Nhưng hiện nay, ở cấp xã, phường, một người phải làm rất nhiều việc.

“Có ý kiến bảo có Bộ Tư pháp thì xã cũng phải có cán bộ tư pháp. Tôi hỏi cán bộ tư pháp làm việc gì, thì chỉ có mỗi làm thủ tục khai sinh, khai tử. Tôi bảo thế không được. Cán bộ tư pháp phải giáo dục pháp luật, phải biết hướng dẫn pháp luật. Còn thủ tục hành chính sau này tự động hóa hết, người dân có thể tự làm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là mô hình phù hợp với nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện đối với Quân đội, đồng thời tạo điều kiện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Quốc hội xem xét dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Dự án Luật bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo các điều ước quốc tế.

Sáng 4/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra tóm tắt về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL).

Thể chế hóa chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá... cần lộ trình phù hợp

Thị trường thuốc lá hiện vẫn tồn tại thuốc lá nhập lậu, hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc. Vì vậy, chính sách mới cần được triển khai đồng bộ...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang đề xuất chuyển từ cơ chế cho phép trưng bày thuốc lá có giới hạn sang cấm trưng bày dưới mọi hình thức tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ. Mục tiêu của chính sách là giảm mức độ hiện diện của sản phẩm, hạn chế quảng bá trá hình và ngăn ngừa người trẻ tiếp cận thuốc lá. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, đồng thời đi kèm các giải pháp kiểm soát hiệu quả thị trường thuốc lá bất hợp pháp.

Chuyển từ trưng bày có giới hạn sang không trưng bày

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự.

Theo đó, tại Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ.

img20201017082239-1602899560442700079063-17512515842541203367480.jpg
Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Quochoi.vn.

Đọc nhiều nhất

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 229 Trịnh Văn Quyết đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang và Cao Bằng.

Tin mới

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

\Trước phản ánh của một số hộ kinh doanh và doanh nghiệp về khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính (Cục Thuế) cho biết quy định hiện hành đã xác định rõ cách thức thực hiện với từng nhóm đối tượng, đồng thời hướng tới giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy quản lý thuế trên môi trường số.

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.