Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành cao.

Ngày 3/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình Quốc hội Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua nội dung về việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 474 đại biểu tán thành, chiếm 94,8% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt; 1 đại biểu không biểu quyết.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Tiến Hải theo quy định. Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

thumb-nguyen-tien-hai.jpg
Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 483 đại biểu tán thành, đạt 96,6% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt; 1 đại biểu không biểu quyết.

Cũng trong phiên làm việc về công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Trước đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm với 484/486 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 96,8% số đại biểu có mặt). Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình với 477/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,4% số đại biểu có mặt.

Ngoài công tác nhân sự, trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe Chính phủ trình và các cơ quan của Quốc hội thẩm tra nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng, gồm: dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Dầu khí (sửa đổi), cùng các dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vướng mắc liên quan đến kinh tế và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật và nghị quyết theo chương trình kỳ họp.

Đồng ý phương án giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Trung ương giao Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Chiều 24/7, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV bế mạc sau 5 ngày làm việc.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng với ông Bùi Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Đỗ Đức Duy.

Chiều tối 24/10, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Quốc hội, Quốc hội đã họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Đọc nhiều nhất

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

Tin mới

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Việt Nam và Ấn Độ mở rộng hợp tác quốc phòng toàn diện

Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Từ Paris kiến tạo không gian phát triển mới

Sự hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp: Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo không gian hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.