Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ngày thứ 2

Google News

Hôm nay 31/5, kỳ thi đánh giá năng lực vào ĐHQG Hà Nội bước sang ngày thi thứ 2. 

Buổi thi đánh giá năng lực ngày thứ hai vào Đại học Quốc gia Hà Nội được bắt đầu bởi những ca thi mới, thí sinh mới. 
Kết thúc ngày thi đầu tiên, theo đánh giá sơ bộ, hệ thống phần mềm dự thi đã hoạt động tốt. Trong 7 địa phương, không có cụm thi nào bị sự cố về điện, máy chủ và đường truyền. Về vấn đề an ninh cũng đã diễn ra hợp lý. Suốt quá trình diễn ra kỳ thi, đề thi đã được bảo mật tuyệt đối, theo phương thức “bí mật” của nhà trường. Kết quả thi của thí sinh hiện được hội đồng niêm phong.
Sáng 30/5, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt kỷ lục với số thí sinh đăng ký là 6.587, có mặt 6.292, chiếm tỷ lệ 92,55 %. Điểm thi có tỷ lệ dự cao nhất đạt 97%, thấp nhất 83,33%.  
Thi sinh du thi danh gia nang luc ngay thu 2
Thí sinh tham dự phần thi đánh giá năng lực ngày 30/5. 
Về môn thi Ngoại ngữ, 13.253 thí sinh tham dự (trên tổng số thí sinh thông báo dự thi là 14.598), chiếm 90,79%. Đây là tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất so với 5 năm trở lại đây theo phương thức “ba chung” cũ. Chiều 30/5, 6.247 thí sinh dự thi đánh giá năng lực trên tổng số 6.508 đăng ký (đạt 95,99%). Tại Hải Phòng và Nam Định, tỷ lệ thí sinh dự thi cao (97,53 %), thấp nhất Đà Nẵng (91,67 %). 
Trong buổi sáng 30/5, có 47 thí sinh phải chuyển sang ca tiếp theo do máy lỗi và làm sai quy trình (đăng nhập hoặc đăng xuất không đúng). Nhà trường đã tạo điều kiện cho các em thi ngay buổi chiều. Đây là con số nằm trong tầm kiểm soát và điều tiết của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay buổi chiều, tỷ lệ thí sinh phải chuyển sang ca thi tiếp theo đã giảm nhiều so với ca thi buổi sáng cùng ngày. 
Theo Trí thức trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)