Sởi diễn biến phức tạp khi 3 virus cùng tấn công

Google News

Tình hình đang rất khó lường khi các trẻ cùng lúc bị sởi, hệ miễn dịch suy giảm, viêm phổi hoặc tiêu chảy.

Tính đến ngày 17/4, cả nước đã ghi nhận hơn 8.500 trường hợp mắc sởi, trong đó 116 trường hợp tử vong. 
Tuy nhiên, chỉ có 25 trẻ tử vong trực tiếp do sởi còn các trường hợp khác là đồng nhiễm một hoặc nhiều bệnh lý khác. 
 Dịch sởi đang diễn biến vô cùng phức tạp.
Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai): "Điều bất thường của bệnh sởi năm nay là ngay sau khi bị sởi, virus viêm phổi đã tấn công bệnh nhân. Còn mọi năm, bệnh nhân thường đã khỏi bệnh sởi, lúc đó hệ miễn dịch bị suy giảm, rồi mới bị viêm phổi hoặc tiêu chảy. Nhưng năm nay, 2 virus, thậm chí 3 virus tấn công một lúc", ông nói. 
Ngoài sự biến chứng nói trên, nhiều trẻ tử vong tại Bệnh viện Nhi là do vừa mắc sởi, vừa mang sẵn nhiều bệnh bẩm sinh và bệnh chuyển hóa khác như bại não, suy tim, suy dinh dưỡng… 
"Cơ thể các cháu đã yếu lại càng suy sụp hơn khi mang virus sởi. Do đó cũng khó chống chọi lại bệnh tật", TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, nhận định. 
Gần đây, bên cạnh nhóm bệnh nhi mắc sởi, số lượng người lớn phải nhập viện điều trị vì biến chứng sởi cũng tăng lên. 
Tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ có khoảng 300 ca bệnh nhân sởi (người lớn) nhập viện; Tại Bệnh viện Bạch Mai cũng có khoảng 70 ca. May mắn, đến nay dù nhiều ca biến chứng sởi nặng ở người lớn phải nhập viện nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào.
Theo Dân việt

Bình luận(0)