Tin tặc Ukraine đánh sập hệ thống điện tử uỷ ban bầu cử

(Kiến Thức) - Nhóm tin tặc Cyber Berkut tuyên bố, họ đã đánh sập hệ thống điện tử của Uỷ ban Bầu cử trung ương Ukraine, hai ngày trước thềm cuộc tổng tuyển cử tổng thống.

“Chúng tôi, nhóm Cyber Berkut, để phản đối việc hợp pháp hoá các tội lỗi của chính quyền đảo chính Kiev, đã hoàn toàn phá huỷ hệ thống máy tính của Uỷ ban bầu cử trung uơng (CEC). Chúng tôi tuyên bố, hệ thống Vibory đã không còn tồn tại”, trang website của nhóm tin tặc thông báo thông tin này.
Một thành viên nhóm tin tặc Anonymous của Ukraine. (Ảnh minh họa)
Một thành viên nhóm tin tặc Anonymous của Ukraine. (Ảnh minh họa)
Đồng thời, nhóm này cũng khẳng định, thư qua lại của các thành viên uỷ ban, các tài liệu kĩ thuật về hệ thống quản trị của CEC và các uỷ ban bầu cử địa phương hiện đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nhóm này còn hứa hẹn sẽ công bố các phần mềm bẻ khoá các chương trình trên vào một dịp lần sau.
Trước đó, nhóm tin tặc Cyber Berkut đã tiết lộ bức mật thư trao đổi giữa đại diện Ukraine tại NATO, Tướng Anatoly Petrenko với lãnh đạo nhóm liên minh quân sự hàng đầu này. Cụ thể, vị tướng Ukraine đề xuất rằng, Ukraine muốn trở thành đối tác chính của NATO trong công tác vận chuyển binh sĩ khỏi lãnh thổ Afghanistan. Ông Petrenko nêu rõ trong bức thư của mình rằng, trong khi NATO đang gặp khó khăn trong vấn đề về các tuyến vận chuyển, do đó Kiev đề nghị cung cấp cơ sở hạ tầng cho quá trình vận chuyển binh sĩ Mỹ ra khỏi Afghanistan.
Ở một diễn biến khác, Thị trưởng tự xưng của Cộng hoà Nhân dân Lugansk (LPR) Valery Bolotov hôm nay cho biết, giới chức Kiev có thể tiến hành các hoạt động khiêu khích trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống để vu oan cho Quân đội Đông Nam của phe biểu tình.
“Tôi đề nghị các công dân của LPR không nên tới các điểm bỏ phiếu bởi vì chúng tôi đã nhận được các thông tin về các hành động khiêu khích do chính phủ và Vệ binh Quốc gia khởi xướng. Họ sẽ dàn dựng các kịch bản nhằm vu khống cho lực lượng Quân đội Đông Nam đã phá hoại cuộc bầu cử”, ông Bolotov nói với các phóng viên.
Ngoài ra, ông cũng cho biết, cuộc tổng động viên ở đây vẫn đang được tiến hành trên cơ sở tự nguyện. “Người dân địa phương tự nguyện tới đăng ký nhập ngũ ở các văn phòng quân đội. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cuộc tổng động viên trước của chính quyền Kiev”, ông cho hay.
Chính phủ LPR, theo ông Bolotov nói, đang gần được hoàn tất. “Chúng tôi đang tiến hành công việc soạn thảo hiến pháp cho nước cộng hoà”.

Nội chiến ở Ukraine có thể nổ ra sau bầu cử tổng thống?

(Kiến Thức) - Quan chức ở Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại Nga nhận định, cuộc nội chiến ở Ukraine có thể nổ ra ngay sau cuộc bầu cử tổng thống.

“Cuộc nội chiến ở Ukraine có thể nổ ra vào ngày 26-27/5 này khi mà những người ủng hộ liên bang hóa cảm thấy không thỏa mãn với những sửa đổi mang tính bề ngoài về Hiến pháp. Những thay đổi này không đủ để tạo dựng cơ sở cho mối quan hệ nội bộ ở Ukraine”, Phó Giám đốc phụ trách chương trình nghiên cứu ở Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại Nga - ông Dmitry Suslov cho tờ Ria Novosti biết.
Người biểu tình ủng hộ Nga diễu hành ở thành phố Donetsk.
 Người biểu tình ủng hộ Nga diễu hành ở thành phố Donetsk.
Trong thời gian gần đây, chính trường Ukraine đã chứng kiến sự thay đổi ở vị trí tổng thống vào hồi tháng 2 khi Quốc hội nước này (do phe đối lập kiểm soát) bỏ phiếu phế truất Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych. Ngoài ra, Quốc hội Ukraine còn sửa đổi hiến pháp và lên kế hoạch cho cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25/5.

Nga cân nhắc công nhận cuộc bầu cử tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin hôm nay cho hay, họ đang xem xét có nên công nhận cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào 25/5 tới hay không.

“Chúng tôi đang xem cuộc bầu cử đó diễn ra thế nào. Nếu nó diễn ra trong bối cảnh súng nổ, tất nhiên việc công nhận kết quả bầu cử là vô lý. Hiện chúng tôi tính có nên công nhận tính hợp pháp của nó hay không”, ông Churkin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda ngày hôm nay. Cùng với đó, ông còn cho hay, có thể cuộc bầu cử này không thể diễn ra được.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin. 

Hiện trường vụ nổ lớn tại khu chợ ở Tân Cương

(Kiến Thức) - Vào khoảng 8h sáng hôm nay, một vụ nổ lớn xảy ra tại khu chợ trời gần công viên ở thành phố thủ phủ Khu tự trị Tân Cương Urumqi.

Theo Tân Hoa Xã, tầm 7h50 sáng hôm nay, một vụ nổ đã xảy ra sau vụ va chạm xe tại khu chợ trời gần khu vực Công viên Nhân dân ở Urumqi (khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc).
Theo Tân Hoa Xã, tầm 7h50 sáng hôm nay, một vụ nổ đã xảy ra sau vụ va chạm xe tại khu chợ trời gần khu vực Công viên Nhân dân ở Urumqi (khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc).

Đọc nhiều nhất

Tin mới