Tiêm kích Nga phá nát kho đạn ngầm của Mặt trận al-Nusra

(Kiến Thức) - Trong hai ngày qua, các chiến đấu cơ Nga đã tấn công 277 mục tiêu khủng bố, trong đó phá nát một kho đạn ngầm của Mặt trận al-Nusra tại Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, ngày 11/11 cho biết trong 48 giờ qua, các chiến đấu cơ Nga đã thực hiện 85 đợt xuất kích, tấn công 227 mục tiêu khủng bố tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Latakia, Hama, Homs và Idlib của Syria.
Tiem kich Nga pha nat kho dan ngam cua Mat tran al-Nusra
Chiến đấu cơ Nga tiếp tục chiến dịch không kích IS tại Syria. 
Trong đợt xuất kích này, máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy một kho đạn dược lớn dưới lòng đất của Mặt trận al-Nusra – một tổ chức liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
“Gần ngôi làng Mahin thuộc tỉnh Homs, máy bay ném bom Su-34 đã phá nát một kho đạn dược ngầm của Mặt trận al-Nusra. Thông tin tình báo về vị trí kho vũ khí này do phe đối lập Syria cung cấp”, tướng Konashenkov phát biểu.
Sau khi xác thực thông tin, mục tiêu của tổ chức khủng bố này đã bị đánh trúng và phá hủy hoàn toàn.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích của Nga trong 48 giờ qua đã phá hỏng kế hoạch tấn công tại tỉnh Hama của các tay súng khủng bố.
Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga cũng san phẳng một kho đạn dược cùng bốn xe bọc thép của phiến quân IS tại tỉnh Damascus. Ở tỉnh Homs, chiến đấu cơ Su-24M phá hủy ba xe tăng của tổ chức khủng bố này.

Chính phủ Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực cho NLD

Trên tinh thần tôn trọng kết quả cuộc bầu cử lịch sử, ngày 11/11, chính quyền Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực NLD một cách êm thấm.

Ngày 11/11, chính quyền Myanmar khẳng định sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử lịch sử ngày 8/11 và chuyển giao quyền lực cho Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) một cách êm thấm.

Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut khẳng định: “Chúng tôi sẽ tôn trọng và tuân thủ quyết định của cử tri. Chúng tôi sẽ hợp tác một cách hòa bình trong quá trình chuyển giao trọng trách cho đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi”.

Chinh phu Myanmar cam ket chuyen giao quyen luc cho NLD
 Bà Aung San Suu Kyi muốn đối thoại với quân đội - Ảnh: Reuters

Philippines không đưa vấn đề Biển Đông ra Thượng đỉnh APEC

(Kiến Thức) - Theo báo Straits Times, Philippines không đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh APEC được tổ chức tại Manila từ ngày 17 đến ngày 20/11.

Về vấn đề Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố diễn đàn APEC không phải là “nơi thích hợp” để thảo luận về tranh chấp lãnh thổ và nói thêm, phía Trung Quốc “đã bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề như vậy sẽ không được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh”.
Philippines khong dua van de Bien Dong ra Thuong dinh APEC
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose: Diễn đàn APEC không phải là “nơi thích hợp” để thảo luận về tranh chấp lãnh thổ.
Bắc Kinh trong một thời gian dài từ chối bình luận về khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC của người đứng đầu nhà nước, do quan hệ Trung Quốc-Philippines đang trải qua thời kỳ khó khăn vì tranh chấp lãnh thổ ở  Biển Đông.

Quân đội Syria nhận tin tình báo từ phe đối lập

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Syria nhận tin tình báo từ phe đối lập về các vị trí của phiến quân IS quanh căn cứ Kweires.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/11, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Syria đã nhận tin tình báo từ phe đối lập, qua đó phá vỡ vòng vây mà phiến quân IS thiết lập xung quanh căn cứ không quân Kweires trong hai năm qua.
Quan doi Syria nhan tin tinh bao tu phe doi lap
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.