Thực hư thông tin Trung Quốc đã sở hữu máy bay ném bom tàng hình
(Kiến Thức) - Mặc dù các chuyên gia quân sự Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm đưa H-20 vào thử nghiệm thế nhưng từ đó cho đến nay đã gần 10 năm, còn thông tin về mẫu máy bay ném bom tàng hình đầu tiên của Trung Quốc thì lại quá mơ hồ.
Tuấn Anh
Hôm thứ ba vừa rồi, một chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc đã trả lời báo chí nước này và khẳng định, máy bay ném bom H-20 sẽ sớm thực hiện chuyến bay đầu tiên trong tương lai.
H-20 được cho là tên gọi của loại máy bay ném bom chiến lược bí mật đang được Trung Quốc nghiên cứu và phát triển. Đây là loại máy bay ném bom có khả năng triển khai vũ khí nguyên tử, thay thế cho các loại máy bay ném bom chiến được dòng Xian H-6 đã mà Trung Quốc sử dụng suốt nửa thế kỷ qua.
Video về loại máy bay bí ẩn được cho là H-20 được Trung Quốc đăng tải hồi tháng 5 vừa rồi. Ảnh: Tenseonline.
Trả lời tờ báo Hoàn Cầu, chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết "H-20 sẽ sớm thực hiện chuyến bay thử đầu tiên". Tuy nhiên vị chuyên gia này không tiết lộ gì thêm về chiếc máy bay ném bom tàng hình H-20.
Tháng 8 vừa rồi, trên kênh truyền hình quốc gia của mình, Trung Quốc đã cho trình chiếu một đoạn phim tài liệu ngắn nói về máy bay tàng hình H-20. Theo đó, H-20 là tên viết tắt của Xian Hong-20 (tạm dịch là Oanh-20; "Oanh" trong chữ "Oanh kích" nghĩa là ném bom).
Một hình ảnh được cho là của H-20 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: CCTV.
Phần đầu của H-20 có nét khá tương đồng với B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: USAF.
Theo đó, phía Trung Quốc cho rằng máy bay ném bom H-20 hoàn toàn đủ khả năng để so sánh với máy bay ném bom chiến lược B-2 hiện tại được được Mỹ sử dụng. Thậm chí, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc còn không ngần ngại so sánh máy bay ném bom H-20 của nước này với B-21 Raider - một loại máy bay ném bom chiến lược do Northrop Grumman phát triển dự kiến tới năm 2025 tới đây sẽ bắt đầu được phục vụ Không quân Mỹ.
Trước đó, nhiều nguồn tin từng cho rằng Tập đoàn Hàng không Tây An của Trung Quốc đã bắt tay vào thiết kế H-20 từ những năm đầu 2000. Tuy nhiên phải mãi tới năm 2016 - nghĩa là hơn 10 năm sau, Không quân Trung Quốc mới chính thức công nhận sự tồn tại của chương trình H-20.
Sau khi hình ảnh đầu tiên về H-20 xuất hiện ngay lập tức cộng đồng mạng Trung Quốc đã chỉ ra đây chỉ là sản phẩm photoshop từ một chiếc H-6K. Ảnh: CCTV.
Năm 2017, Lầu Năm Góc một lần nữa khẳng định rằng Trung Quốc đang "phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược được cho là có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân".
Các thông số kỹ thuật của H-20 vẫn là một bí ẩn vì giới chức Trung Quốc bảo mật quá kỹ nguồn tin này. Tuy nhiên theo các báo cáo được Không quân Mỹ tiết lộ trước đây dựa vào nguồn tin tình báo của mình, phía Mỹ khẳng định H-20 sẽ là một máy bay ném bom sở hữu bốn động cơ phản lực và có khả năng triển khai cả các loại vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.
Chắc chắn, H-20 sẽ có khả năng mang theo tên lửa hành trình CJ-10K - một loại tên lửa hành trình phóng từ cơ cấu phóng trên không có tầm bắn khoảng 9000 km và có trọng lượng tới 10 tấn.
Nhiều nguồn tin trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết, có thể máy bay ném bom Hong-20 của nước này sẽ có tầm hoạt động lên tới 12.000 km và có khả năng mang theo tối đa 20 tấn vũ khí các loại.
Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc.
5 cách Mỹ đè bẹp nước Nga trong một cuộc chiến tranh tổng lực
(Kiến Thức) - Nga có rất nhiều loại vũ khí khiến Mỹ phải nể sợ và ngược lại, Mỹ cũng có những thứ vũ khí khiến Moscow đứng ngồi không yên. Thậm chí Washington chỉ cần tới 5 loại vũ khí giới đây để đánh bại nước Nga hùng mạnh.
Một trong những thứ vũ khí Mỹ khiến Nga quan ngại nhất chính là các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo được đóng theo lớp Ohio của Mỹ. Tổng cộng Mỹ đang sở hữu 14 tàu ngầm loại này.. Nguồn ảnh: Military.
(Kiến Thức) - Chiếc máy bay ném bom biểu tượng chiến tranh của nước Mỹ cũng là dòng máy bay ném bom hiện đại nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại.
Và danh hiệu này thuộc dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 Spirit. Đây là chiếc máy bay ném bom chiến lược tàng hình duy nhất trên thế giới được trang bị cho Không quân Mỹ từ năm 1989 và nó được coi là biểu tượng cho mọi cuộc chiến của Không quân Mỹ với những công nghệ tiên tiến bậc nhất được tích hợp ở bên trong nó. Nguồn ảnh: Popular.
Kinh ngạc 5 dự án vũ khí tốn kém nhất trên thế giới
Hằng năm, quân đội các nước trên thế giới luôn dành một khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ cho việc phát triển, sản xuất một số loại vũ khí, trang bị.
Theo báo cáo gần đây nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu nhiều nhất, chiếm 35% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Trong bài viết mới đây, Hãng tin RIA Novosti đã kể tên 5 dự án vũ khí tốn kém nhất trên thế giới.
Quân đội Ukraine phản công tại khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk; tại phía tây Huliaipole, một xe tăng M1A1 Abrams bị bắn cháy.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Công ty của tỷ phú Elon Musk được cho là tham gia vào chương trình vũ khí trị giá 100 triệu đô là tạo ra các bầy đàn drone phối hợp tạo lợi thế chiến trường.
Công ty của tỷ phú Elon Musk được cho là tham gia vào chương trình vũ khí trị giá 100 triệu đô là tạo ra các bầy đàn drone phối hợp tạo lợi thế chiến trường.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Quân đội Ukraine phản công tại khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk; tại phía tây Huliaipole, một xe tăng M1A1 Abrams bị bắn cháy.
Trong cuộc tập trận tại Alaska, HIMARS thể hiện khả năng tấn công chính xác và khả năng cơ động cao trên địa hình băng tuyết, tăng cường năng lực phòng thủ.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.