Thủ tướng Libya bị bắt cóc

Trang web của chính phủ Libya đưa tin một nhóm vũ trang đã bắt cóc Thủ tướng Ali Zeidan ở thủ đô Tripoli và bị đưa đến một địa điểm bí mật.

Thủ tướng Libya, Ali Zeidan.
Thủ tướng Libya, Ali Zeidan.
Trong một thông báo ngắn, chính phủ Libya cho biết: “Người đứng đầu chính phủ, ngài Ali Zeidan, đã bị đưa đến một địa điểm chưa được xác định, bởi một nhóm chưa rõ danh tính” bị nghi là quân nổi dậy.
Amel Jerary, Giám đốc phụ trách thông tin của Thủ tướng Lybia nói với hãng tin Al Jazeera rằng, vụ bắt cóc xảy ra vào nửa đêm. "Tại thời điểm này, tôi e rằng mọi việc còn chưa rõ ràng. Vụ việc diễn ra như thế nào – tôi thực sự không có thông tin về nó. Tôi chỉ chắc rằng, những kẻ thực hiện vụ này đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng”, ông Jerary nói và phủ nhận những tin đồn cho rằng Bộ trưởng Tài chính Libya cũng bị bắt cóc.
Các vệ sĩ tại khác sạn Corinthia nơi xảy ra vụ việc cho biết, một kẻ cầm súng đã áp giải ông Zeidan từ khách sạn nơi ông đang ở. Không có nhiều chi tiết khác được công bố, nhưng một vệ sĩ khác thì mô tả đó như là hành động “bắt giữ”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jennifer Psaki - hiện đang tháp tùng Ngoại trưởng John Kerry tại Brunei - cho biết, Washington đang thu thập thông tin về vụ việc và các nhân viên sứ quán nước này tại Tripoli vẫn an toàn.
Hai năm sau sự kiện chính quyền Đại tá Muammar Gaddafi sụp đổ, chính phủ trung ương Libya liên tục phải đối mặt với các hoạt động phản kháng của các nhóm sắc tộc và chiến binh đối lập đang kiểm soát một phần lãnh thổ Libya.

Báo Pháp ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Kiến Thức) - Đối với ba tờ báo lớn của Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một chiến lược gia tài giỏi của thế kỷ XX.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo Pháp Jean-Claude Pomonti tại Hà Nội, tháng 4/2004.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà báo Pháp Jean-Claude Pomonti tại Hà Nội, tháng 4/2004. 
Theo báo Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người cầm quân đánh bại Pháp và Mỹ, điển hình qua chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến thắng ngày 30/4/1975. Một chiến lược gia mà đến ngay cả kẻ thù cũng phải nghiêng mình kính nể.
"Ngọn núi lửa dưới lớp băng"

Vắng Obama, Tập Cận Bình thành tâm điểm tại APEC

(Kiến Thức) - Nắm bắt cơ hội Mỹ tê liệt vì khủng hoảng ngân sách, Trung Quốc nắm lấy vai trò lãnh đạo tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương dựa trên sức mạnh kinh tế đang lên.

Chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản

(Kiến Thức) - Chính sách Đông Nam Á của Nhật Bản là củng cố chặt chẽ hơn quan hệ với khu vực, với thành tố quốc phòng ngày càng nổi bật, bên cạnh kinh tế-thương mại.

Tổng thống Philippines Bennigno Aquino III cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe duyệt đội ngũ.
Tổng thống Philippines Bennigno Aquino III cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe duyệt đội ngũ.
Về chiến lược mới của Nhật Bản, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 3/10 nhận xét: Chính quyền Shinzo Abe dựa trên các liên kết kinh tế sẵn có và quan trọng của Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á để phát triển quan hệ an ninh, quốc phòng, đặc biệt với các nước quanh Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới