Theo dõi thử nghiệm tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng tại Nga

(Kiến Thức) - Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra đúng tiến độ, tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng của Hải quân Việt Nam sẽ được Nga bàn giao trong năm tới.

Mời độc giả xem clip tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng về cảng sau thử nghiệm:
Theo tờ FlotProm, nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga vừa hoàn tất cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển đối với chiếc tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. 
Trước đó vào đầu tháng 7 vừa rồi, Hải quân Việt Nam cũng đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 từ Nga mang tên HQ-185 Khánh Hòa.
Theo doi thu nghiem tau ngam HQ-186 Da Nang tai Nga
Tàu HQ-186 Đà Nẵng trong quá trình thử nghiệm trên biển.
HQ-186 Đà Nẵng là một trong sáu tàu ngầm lớp Kilo thuộc Project 636.1 mà Việt Nam đặt mua từ Nga. Chiếc Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam là HQ-182 Hà Nội đã được phía Nga chuyển giao vào cuối tháng 12/2013 tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tiếp theo sau đó HQ-183 “Hồ Chí Minh” vào 19/3/2014 và HQ-184 “Hải Phòng” là vào cuối tháng 1/2015.
Hợp đồng đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo giữa Việt Nam và Nga được ký kết vào cuối năm 2009, với giá trị khoảng 1,8 tỷ USD. Trong khi đó tổng chi phí của hợp đồng này bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng và vận hành dành cho những chiếc Kilo lại có giá trị ước tính lên tới 3,2 tỷ USD.
Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng được nhà máy đóng tàu Admiralty khỏi đóng vào đầu tháng 7/2013 và được cho ra mắt vào cuối năm 2014. Trong khi đó chiếc thứ 6 HQ-187 "Bà Rịa-Vũng Tàu" vừa được khỏi đóng vào ngày 28/5/2014. Dự kiến, cả hai con tàu này sẽ được phía Nga bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2016.

Điểm các công nghệ vũ khí Mỹ "học lỏm" của Đức

Máy bay chiến đấu F-86 Sabre, tên lửa hành trình JB-2 Loon đều được chế tạo dựa trên sự cải biến về công nghệ vũ khí của Đức thời CTTG 2.

Chiến dịch trên không 
Diem cac cong nghe vu khi My
Dwight D. Eisenhower, tướng Mỹ đồng thời là tổng tư lệnh tối cao của quân Đồng minh trong Thế chiến II và sau này trở thành tổng thống, đang chỉ đạo binh sĩ. Ảnh: Wikipedia  

Thiết giáp hạm Bismarck của PX Đức đáng sợ cỡ nào? (1)

(Kiến Thức) - Thiết giáp hạm Bismarck thực sự là con quái vật trên Đại Tây Dương với lượng giãn nước hơn 50.000 tấn, giáp có thể dày đến 320mm.

Kì 1: Động lực và vỏ giáp
Hiệp ước Hải quân Anh - Đức được kí năm 1935 có thể coi là một biện pháp hợp thức hóa các thiết giáp hạm lớp Scharnhorst. Không những vậy, nó còn cho phép Đức đóng mới một cặp thiết giáp hạm thực sự để thay thế hai tàu chiến tiền Dreadnought vẫn còn trong biên chế (thỏa thuận này cũng cho phép người Đức có tàu ngầm trong biên chế, bất chấp việc Hiệp ước Versailles đã cấm Đức sở hữu thiết giáp hạm và tàu ngầm). 

Cận cảnh tên lửa chống tăng Mỹ trong QĐND Việt Nam

(Kiến Thức) - TOW là loại tên lửa chống tăng Mỹ duy nhất mà Việt Nam từng sở hữu, đáng tiếc vì nhiều lý do mà mẫu vũ khí này không phục vụ chiến đấu.

Can canh ten lua chong tang My trong QDND Viet Nam
 Tên lửa chống tăng TOW là một trong những vũ khí chống tăng có điều khiển phổ biến nhất trên thế giới, do công ty máy bay Hughes thiết kế trong giai đoạn 1963-1968. Loại vũ khí này được Quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi, cũng như được xuất khẩu tới hàng chục quốc gia trên thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới