(Kiến Thức) - Hình ảnh bã thức ăn không tiêu hóa được dai như cao su, đặc quánh lại do nghiện uống trà sữa trân châu của một bệnh nhân 20 tuổi ở Phú Thọ khiến dân tình không khỏi lo lắng.
Thảo Nguyên (TH)
Bệnh nhân tắc ruột nghi do uống trà sữa nhiều năm
Ngày 20/8, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận một bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ra máu, đau tức bụng vùng thượng vị, đi ngoài phân lỏng. Khi tiến hành nội soi thì phát hiện khối dị vật nằm trong dạ dày và ruột non có khả năng bị tắc ruột.
Được biết bệnh nhân tên là Ngô Trần N.L (sinh năm 1999) trú tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).
Theo người nhà, bệnh nhân nghiện uống trà sữa trân châu, kéo dài trong nhiều năm. Thậm chí, bệnh nhân có thể không ăn cơm, không ăn sáng nhưng vẫn uống trà sữa trân châu đen.
Hình ảnh nội soi cho thấy một khối dị vật nghi là trà sữa tắc trong dạ dày và ruột của nam thanh niên.
Trước đó bệnh nhân có biểu hiện nôn, đau bụng, không ăn được và đi phân lỏng kéo dài nửa tháng mới nhập viện.
BS Tiến, Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, người trực tiếp điều trị ca bệnh cho biết, bệnh nhân nhập viện không có dấu hiệu của tắc ruột mà chỉ bán tắc ruột. Khi nội soi cho bệnh nhân thì phát hiện khối dị vật nằm ở trong dạ dày và ruột mà không thấy hình thể tắc ruột. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị.
Trước đó, từng có bệnh nhân bị tắc ruột khi trân châu kẹt đầy trong bụng. Điều này khiến người nhà nam thanh niên này nghi ngờ con em mình bị vậy do trà sữa trân châu.
Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.
Trên thực thế, các hạt trân châu được làm từ tinh bột, nếu người bán cho thêm chất làm đặc hay chất bảo quản thì theo các bác sĩ việc gây rối loạn chức năng đường tiêu hóa là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bé gái 14 tuổi bị hạt trân châu kẹt đầy bụng
Vào ngày 28/5, một bé gái sống ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bị đau bụng và không thể ăn uống được gì. Cha mẹ cô bé thấy vậy đã vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi đưa bé đi chụp CT, bác sĩ cũng phải hốt hoảng khi nhìn kết quả chụp chiếu thấy hàng trăm hạt trân châu kẹt trong bụng bé gái 14 tuổi mê trà sữa.
Có rất nhiều quả bóng hình cầu nhỏ chen chúc bất thường trong bụng bé gái 14 tuổi. Bác sĩ kết luận đây chính là các hạt trân châu trong trà sữa - một loại đồ uống đang rất được giới trẻ yêu thích.
Ảnh chụp cho thấy có rất nhiều hạt trân châu bị kẹt trong bụng bé gái 14 tuổi.
Sau khi gặng hỏi, bé gái cuối cùng đã thừa nhận bản thân rất mê trà sữa trân châu và vào 5 ngày trước đã uống sản phẩm này nhưng không chịu nói ra cụ thể số lượng đã dùng. Cuối cùng, cô bé được kê một vài loại thuốc nhuận tràng để trị bệnh.
Hai chị em nhập viện súc ruột sau khi uống trà sữa
Hồi tháng 8 năm ngoái, BV Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) tiếp nhận hai chị em ruột bị ngộ độc thực phẩm, nghi do trà sữa.
Cụ thể, hai bệnh nhi là bé nam MTT (tám tuổi) và bé MTTN (12 tuổi, chị gái của bé T.) cùng nhập cấp cứu với những dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, mất nước.
Người nhà bệnh nhi cho biết sau bữa cơm trưa, bé T. đi mua trà sữa ở gần nhà để uống. Sau khi đã uống khá nhiều, bé T. cho chị gái uống cùng. Khoảng một giờ sau, bé T. bắt đầu xuất hiện những triệu chứng buồn nôn, nôn ói nhiều lần, cơ thể lừ đừ mệt mỏi. Khoảng một lúc sau, bé N. cũng có những dấu hiệu tương tự.
Trà sữa là món yêu thích của giới trẻ. Ảnh: Internet.
Ngay sau đó, cả hai bệnh nhi được chuyển đến BV cấp cứu, súc rửa dạ dày, truyền nước và tiếp tục điều trị tại khoa Nhi B, BV Bệnh nhiệt đới. Nhờ được kịp thời can thiệp, sức khỏe của các bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.
Qua những trường hợp này bác sĩ cho biết, việc nạp quá nhiều trà sữa trân châu sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Ngoài việc trà sữa được pha chế từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hạt trân châu được cho thêm vào có thành phần chính là bột sắn, thực sự rất khó tiêu hóa nếu ăn số lượng lớn.
Ngoài ra, một số cửa hàng có thể thêm chất làm đặc và chất bảo quản vào trân châu, và việc tiêu thụ liên tục các thành phần như vậy có thể dẫn đến rối loạn chức năng dạ dày-ruột.
Vụ tài xế bỏ rơi sản phụ trên đường: Cách sơ cứu khi sinh ngoại viện
(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ tài xế bỏ rơi sản phụ trên đường, bác sĩ cho biết trong trường hợp sản phụ phải vượt cạn giữa đường, nếu người nhà biết cách sơ cứu thì mẹ và em bé vẫn đảm bảo được an toàn.
Ngày 17/8, sự việc một sản phụ chuyển dạ ở Bình Phước bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường, bé trai tử vong khi vừa mới sinh, khiến dư luận bức xúc.
Trong vụ tài xế bỏ rơi sản phụ trên đường, theo các bác sĩ nếu sản phụ chuyển dạ sinh con dọc đường có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Nguy cơ ung thư khi uống trà sữa trân châu thường xuyên
Tin tức xấu cho fan của trà sữa trân châu rằng loại đồ uống này cũng có thể chứa các hóa chất gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe thậm chí gây ung thư.
Trà sữa trân châu lần đầu tiên xuất hiện tại Đài Loan vào năm 1980 và trở nên phổ biến ở các nước châu Á, châu Âu và cả Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, trà sữa trân châu là món đồ uống được các bạn trẻ cực kì yêu thích.
Số lượng các quán trà sữa cũng tăng lên một cách chóng mặt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, loại đồ uống này lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nếu uống thường xuyên trong một khoảng thời gian dài.
Tá hỏa khi thấy những chấm tròn trong bụng do đồ uống ai cũng mê
Sau khi chụp ảnh cắt lớp, các bác sĩ phát hiện thấy những chấm tròn trong bụng bệnh nhân và hóa ra chúng là những viên trân châu không thể tiêu hóa được, bị mắc kẹt lại trong ổ bụng.
Một ly trà sữa trân châu mát lạnh là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong những ngày hè nóng bức, tuy nhiên ẩn sau những cốc trà sữa là những mối họa khôn lường. Vào ngày 28/5 vừa qua, Bệnh viện nhân dân Chư Kỵ, Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tiếp nhận một ca cấp cứu mà nguyên nhân cũng là do những ly trà sữa trân châu này mà ra.
Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.