V.League đá dồn và nỗi lo chấn thương với các tuyển thủ Việt Nam

Google News

Nhiều cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ chấn thương trong giai đoạn khốc liệt của V.League 2021.

VPF mới đưa ra thông báo điều chỉnh lịch thi đấu 2 vòng cuối giai đoạn 1- V.League 2021. Vòng 12 sẽ diễn ra ngày 2.5 và vòng 13 ngày 7.5. Hiện tại, nhóm dẫn đầu gồm Hoàng Anh Gia Lai và Viettel đều đang bám đuổi nhau rất sát. Trong khi đó, cuộc đua vào Top 6 diễn ra quyết liệt với nhóm các đội Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, Than Quảng Ninh, Nam Định...
Điều này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không khỏi lo lắng. Bởi trong danh sách sơ bộ 45 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, đều góp mặt chủ yếu ở các đội bóng trên. Chính vì thế, nguy cơ chấn thương sẽ rất cao 2 hai vòng đấu cuối giai đoạn 1 diễn ra quyết liệt.
V.League da don va noi lo chan thuong voi cac tuyen thu Viet Nam
Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10.5. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam đã mất những trụ cột do chấn thương như Hùng Dũng, Văn Hậu. Trong khi đó, Tuấn Anh cũng vừa mới trở lại. Ông Park cần tính đến cả phương án làm mới tuyến giữa khi Tuấn Anh cũng có thể vắng mặt bất cứ lúc nào.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông sẽ không xáo trộn nhiều hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, những cầu thủ quan trọng như Duy Mạnh, Đình Trọng đều không có được phong độ tốt nhất khi trở lại sau chấn thương. Ông Park sau khi dự khán một số trận đấu đầu mùa giải đã rất lo lắng về điều này.
Ông Park cho biết: "Tôi sẽ không thay đổi lực lượng, nhất là hàng thủ. Tuyển Việt Nam nói chung không có đổi mới nhiều vì cầu thủ đã quen với lối chơi”.
Tuy vậy, trong đợt tập trung tới, đội tuyển Việt Nam có thể đón những điều mới mẻ từ hàng công khi một số tiền đạo đang chơi hay như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Anh Đức... Sự thăng hoa của Hoàng Anh Gia Lai cũng là gợi ý chiến thuật thú vị cho ông Park.
VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022. Giai đoạn 1, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân tại Bình Định từ ngày 10.5 đến ngày 18.5.2021, có trận đấu giao hữu với Bình Định vào ngày 17.5.Giai đoạn 2, đội sẽ tập trung tập luyện tại Hà Nội từ ngày 19.5 cho đến ngày 26.5, sau đó lên đường sang UAE.
Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, Việt Nam sẽ gặp Indonesia và ngày 7.6, gặp Malaysia vào ngày 11.6 và UAE vào ngày 15.6.
Theo Phạm Đình/Báo Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)