Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời

Đêm 7 rạng sáng 8/9 (giờ địa phương), giới truyền thông Áo đưa tin chiến lược gia Alfred Riedl qua đời vì bệnh ung thư tại quê nhà. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sinh ngày 2/11/1949, hưởng thọ 70 tuổi.

Theo Kurier, HLV Alfred Riedl đã qua đời sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư. Ông ở bên vợ và người thân trong khoảnh khắc cuối cùng vào đêm 7, rạng sáng 8/9 (giờ địa phương).
Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Áo (OFB), ông Leo Windtner, đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bày tỏ lòng biết ơn đối với HLV Riedl sau những cống hiến của ông cho bóng đá Áo. "Alfred Riedl là một cầu thủ xuất sắc ở thời kỳ của mình. Ông ấy cũng đã làm rất tốt với tư cách là HLV ở nước ngoài. Vì vậy, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Alfred Riedl”.
Cuu HLV truong doi tuyen Viet Nam Alfred Riedl qua doi
HLV Alfred Riedl là thầy của nhiều thế hệ cầu thủ xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 
Ông Alfred Riedl từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong các giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Ông từng được coi là HLV ngoại thành công nhất trong giai đoạn trước năm 2008 khi nhiều lần giúp tuyển Việt Nam vào chung kết các giải đấu khu vực như AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) và SEA Games.
Thành tích nổi bật nhất trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam của HLV người Áo là đưa thế hệ Công Vinh vào tứ kết Asian Cup 2007 khi sự kiện này được tổ chức ở 4 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, đội U23 Việt Nam cũng lần đầu tiên được vào đến vòng loại thứ ba Olympic dưới bàn tay của bộ đôi Alfred Riedl - Mai Đức Chung.
Ở sân chơi khu vực, tiếc nuối lớn nhất là tuyển Việt Nam dưới thời ông Riedl đã vào đến chung kết Tiger Cup 1998 trên sân nhà nhưng bất ngờ thất thủ 0-1 trước Singapore. Ở SEA Games, ông Riedl cũng 3 lần giành huy chương bạc vào các năm 1999, 2003 và 2005.

Sự thật về tin “HLV Afred Riedl qua đời“

Chiều qua 25/9, rộ lên nhiều thông tin xoay quanh chuyện cựu HLV tuyển Việt Nam, ông Alfred Riedl qua đời.  Nhưng tất cả đều không phải là sự thật.

Chiều qua 25/9, một vài fanpage bóng đá nổi tiếng trên Facebook đã loan tin về việc ông Alfred Riedl qua đời tại Áo, hưởng thọ 66 tuổi... khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn thương tiếc. Vốn là HLV dẫn dắt "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Việt Hoàng... thi đấu thành công nên ông Alfred Riedl nhận được nhiều tình cảm của các CĐV Việt.
Su that ve tin “HLV Afred Riedl qua doi“
Một fanpage bóng đá trên Facabook loan tên về cái chết của ông Rield và nhận được hàng chục ngàn lượt "Like".

CĐV Đông Nam Á tin Indonesia sẽ đánh bại Thái Lan

Phần lớn các CĐV Đông Nam Á bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng ĐT Indonesia sẽ đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 trên sân nhà.

Vào ngày 14/12 tới, ĐT Indonesia sẽ có cuộc tiếp đón Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Trận đấu này diễn ra trên sân Pakansari ở thành phố Bogor. Lượt về tại sân Rajamangala (Bangkok) sau đó 3 ngày.

HLV Alfred Riedl: 10 năm không tiến bộ, Việt Nam đừng mơ World Cup

HLV Alfred Riedl cho rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup.

HLV Alfred Riedl tin rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn dự World Cup trong tương lai. Ảnh: Getty.

HLV Alfred Riedl tin rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn dự World Cup trong tương lai. Ảnh: Getty.

Năm 2007, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl từng vào tới tứ kết Asian Cup. Những Công Vinh, Minh Phương, Tấn Tài đã chơi rất hay và chỉ chịu thua Iraq - đội tuyển sau đấy đã lên ngôi vô địch.

Thành công ở Asian Cup 2007 và chức vô địch AFF Cup sau đó 1 năm đã giúp bóng đá Việt Nam có được giai đoạn thành công nhất lịch sử. Những người làm bóng đá khi ấy đã mơ về ngày Việt Nam có mặt tại Cúp thế giới. Nhưng sau 2 chiến công chói lọi, bóng đá Việt Nam vẫn giậm chân tại chỗ. Hơn 10 năm trôi qua, giấc mơ World Cup vẫn là điều rất xa vời.

Nhân dịp World Cup 2018, HLV Alfred Riedl đã có những chia sẻ với Zing.vn: “Không, tôi không thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ trong hơn 10 năm qua. Gần như không có sự khác biệt lớn nào giữa đội tuyển năm 2007 và 2018”.

HLV Toshiya Miura: Tôi sẽ xem World Cup 2018 một mình Kỳ World Cup thứ hai không thể tham dự với tư cách bình luận viên, HLV Toshiya Miura của CLB TP.HCM sẽ xem giải đấu tại Việt Nam.

Bất chấp thành công vừa qua của U23 Việt Nam, ông Riedl cho rằng: “Tôi thấy bóng đá Việt Nam vẫn thiếu nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ và không có đủ sự kiên nhẫn. Tôi nghĩ đầu tiên, Việt Nam phải thống trị khu vực. Sau đó, đội tuyển phải cố gắng trở thành một trong những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Như thế, bóng đá Việt Nam mới tới được World Cup”.

“Còn hiện tại, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á đơn giản là không đủ mạnh hoặc không đủ sẵn sàng cho việc tham dự World Cup. Các bạn sẽ mất bao lâu để tới Cúp thế giới ư? Điều đó vẫn chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của các bạn trong hoạt động đào tạo trẻ”, ông Riedl nhấn mạnh.

Ông Riedl đặt niềm tin vào “những vũ công samba” Brazil.

Ông Riedl đặt niềm tin vào “những vũ công samba” Brazil.

Đọc nhiều nhất

Tin mới