TQ chính thức sử dụng hải đăng đá Xu Bi xây trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngày 5/4 đã chính thức đưa vào sử dụng ngọn hải đăng đá Xu Bi xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo trang sina.com.cn (6/4), Bộ giao thông vận tải Trung Quốc ngày 5/4 đã đưa vào sử dụng ngọn hải đăng đá Xu Bi, với tên gọi là Zhubi.
Theo Sina, ngọn hải đăng Zhubi hiện là ngọn hải đăng cao nhất mà Trung Quốc xây dựng tại Trường Sa, với chiều cao 55m. Nó có kết cấu bê tông cốt thép, hình trụ tròn, sơn màu trắng, phần dưới ngọn hải đăng với thiết kế 2 tầng hình bát giác tám cạnh. Trên đỉnh hải đăng có thiết kế đèn công suất lớn với đường kính 4,5 m để đảm bảo soi sáng ở khoảng cách 22 hải lý, đèn nháy với chu kỳ 5 giây. Ngoài ra, trên ngọn hải đăng này, Trung Quốc còn trang bị Hệ thống nhận dạng tự động AIS và Trạm VHF để cung cấp các số liệu tham khảo về dịch vụ định vị và dẫn đường ở Biển Đông.
TQ chinh thuc su dung hai dang da Xu Bi xay trai phep
Ngọn Hải đăng Zhubi tại đá Subi do TQ xây dựng trái phép 
Trước đó hồi  tháng 10/2015, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng hai ngọn hải đăng khác với tên gọi Huayang và Chigua tại đá Châu Viên và đá Gạc Ma. Hai  ngọn hải đăng này cao 50 m.
Việt Nam liên tục phản đối việc Trung Quốc xây dựng phi pháp các cơ sở hạ tầng trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này.
Hải Nam

Bình luận(0)