Công viên giải trí Mỹ thoát thảm kịch xả súng trong gang tấc

Một đối tượng vũ trang đã tự sát thay vì thực hiện vụ xả súng nhắm vào một công viên giải trí ở bang Colorado - giới chức Mỹ thông báo hôm 30-10.

Thi thể người này được phát hiện trong nhà vệ sinh nữ, bên cạnh có dòng chữ viết nguệch ngoạc trên tường: "Tôi không phải là kẻ giết người".

Người này sau đó được xác nhận là Diego Barajas Medina, 20 tuổi. Vụ việc xảy ra tại Glenwood Caverns Adventure Park, công viên giải trí nằm trên một ngọn núi của bang Colorado – Mỹ.

Thi thể Medina được nhân viên bảo trì phát hiện vào sáng 28-10, theo hãng tin AP. Điều tra viên quận Garfield Robert Galssmire cho biết Medina qua đời sau khi tự bắn vào đầu.

Medina trang bị một khẩu súng trường kiểu AR, một khẩu súng ngắn bán tự động và nhiều thiết bị gây nổ, đồng thời mặc áo giáp và quần áo chiến thuật tương tự lực lượng cảnh sát đặc nhiệm (SWAT).

Cong vien giai tri My thoat tham kich xa sung trong gang tac

Glenwood Caverns Adventure Park là công viên giải trí nằm trên một ngọn núi của bang Colorado – Mỹ. Ảnh: New York Post

Cảnh sát trưởng hạt Garfield Lou Vallario cho biết dòng chữ "Tôi không phải là kẻ giết người, tôi chỉ muốn vào hang động" được viết trên tường nhà vệ sinh, nơi thi thể Medina được tìm thấy trên sàn. Gần đó là một khẩu súng ngắn và các thiết bị gây nổ, một số thật và một số giả.

Ông Vallario chưa thể kết luận liệu dòng chữ trên có thực sự do Medina viết hay không.

"Xét đến sự chuẩn bị, với số lượng vũ khí mà Medina có, rất có thể anh ta có ý định sử dụng chúng để chống lại cộng đồng. Anh ta đã chọn không làm vậy " - ông Vallario nhận định.

Cảnh sát cho biết nhiều thiết bị nổ tự chế đã được tìm thấy trong xe của Medina. Phần còn lại của công viên giải trí đã được lực lượng chức năng rà soát và không phát hiện thêm thiết bị gây nổ nào khác.

Nếu một vụ tấn công xảy ra vào cuối tuần, thương vong nhiều khả năng sẽ cao bởi đây là thời điểm người dân lên núi xem mùa thu thay màu. Glenwood Caverns Adventure Park còn nằm tại một vị trí cô lập, khiến việc di chuyển nạn nhân đến bệnh viện thêm phần khó khăn.

Ngay ngày đầu đi làm, người đàn ông lấy trộm 53 chiếc iPhone

Một người đàn ông Nga gần đây đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi ăn trộm 53 chiếc iPhone mới ngay ngày đầu tiên đi làm tại một cửa hàng điện tử ở Moscow.

Đầu tháng này, Bộ Nội vụ Nga đã công bố đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông “dọn dẹp” một cửa hàng điện tử ở Moscow và chất đầy hàng chục chiếc ốp lưng iPhone vào một chiếc vali nhỏ cùng vài chiếc túi. Người đàn ông giấu tên 44 tuổi cố gắng thay đổi hướng quay của camera bằng cây lau nhà nhưng không thành công. Sau đó, anh ta vẫn thản nhiên lấy trộm 53 chiếc iPhone mới toanh và 53.000 rúp (570 USD) từ sổ đăng ký rồi bước ra khỏi cửa trước. Dù bạn có tin hay không, đây là ngày đầu tiên người đàn ông làm việc tại cửa hàng này với chức danh quản lý bán hàng.
Ngay ngay dau di lam, nguoi dan ong lay trom 53 chiec iPhone
Tên trộm thản nhiên lấy trộm 53 chiếc iPhone mới. 

Hiện trường tang thương vụ xả súng nhà trẻ ở Thái Lan

Cảnh sát cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng nhà trẻ kinh hoàng tại huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu (Thái Lan) trưa ngày 6/10. Hiện trường vụ án gây ám ảnh người xem.

Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan

Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 23 trẻ em, nhiều giáo viên và một cảnh sát. Trong ảnh là hiện trường vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan đẫm máu.

Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-2
Đại tá cảnh sát Jakkapat Vijitraithaya nói có 22 trẻ em 2-3 tuổi trong số nạn nhân và 12 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng. Trong hình là các thi thể nạn nhân chủ yếu là trẻ nhỏ.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-3
Nghi phạm vụ xả súng là Panya Khamrap, 34 tuổi, được xác định đã tự sát. Ảnh nghi phạm chụp cùng vợ con.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-4
Theo truyền thông địa phương, Panya Khamrap bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc bán tải Vigo màu trắng. Sau đó, hắn bắn chết vợ con tại nhà riêng và tự sát. Ảnh tấm cản đầu xe rơi ra trong lúc hắn chạy trốn.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-5
Nghi phạm Panya Khamrap là cựu cảnh sát bị sa thải năm ngoái vì sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm hầu tòa. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-6
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Trên nền nhà vẫn còn vương các vết máu tươi của nạn nhân. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-7
Người thân của các nạn nhân khóc gào trong đau đớn khi nhận tin dữ.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-8
Tổng cộng, 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Có 24 thi thể, bao gồm 19 bé trai, 3 bé gái và 2 người lớn đã được tìm thấy tại nhà trẻ. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-9
Các thi thể và vết máu vẫn ngổn ngang trên nền nhà và khuôn viên của nhà trẻ. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-10
Mọi người tập trung bên ngoài nhà trẻ sau khi vụ xả súng thương tâm xảy ra. Ảnh: Viral Press, IT. 

Vì sao Mỹ diễn ra nhiều vụ xả súng hàng loạt nhất thế giới

Một trong những nguyên nhân khiến nước Mỹ diễn ra nhiều vụ xả súng hàng loạt nhất thế giới là bởi người dân ở quốc gia này có thể dễ dàng sở hữu súng trong nhà.

Một số người cho rằng các vụ xả súng hàng loạt xảy ra nhiều như vậy là do tình trạng bạo lực trong xã hội Mỹ, hoặc nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc, hay vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân không được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2015 của giáo sư Adam Lankford thuộc Đại học Alabama cho thấy đây là vấn đề chung trong các vụ xả súng ở các nước trên thế giới. Điều khác biệt của Mỹ là số lượng súng khổng lồ mà người dân nước này sở hữu.
Theo Cơ quan Khảo sát Vũ khí nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà dân thường sở hữu số súng nhiều hơn số người: Cứ 100 người thì có 120 khẩu súng. Năm 2019, số người Mỹ chết vì bạo lực súng đạn là khoảng 4 người trên 100.000 người, cao gấp 18 lần tỷ lệ trung bình ở các nước phát triển khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng súng góp phần làm tăng tỷ lệ giết người liên quan đến súng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới