Bị nhắc nhở, hành khách dí chân vào mũi người nhắc

Google News

Có những người đúng là xui xẻo mới phải ngồi cạnh một hành khách thô bỉ như thế này trên phương tiện công cộng. Khi bị nhắc nhở về việc cởi giày ra và gác chân hôi về phía người khác, thì anh ta liền dí hẳn cả bàn chân vào mũi người bên cạnh.

Trên các phương tiện công cộng, một số hành khách tỏ ra rất thô lỗ, và một số khác thì hơn thế nữa, đến mức thô bỉ. Trường hợp của một thanh niên dí bàn chân không đi giày vào mũi người khác trong khi tranh cãi trên máy bay này thuộc về vế thứ hai.

Theo truyền thông địa phương thì sự việc xảy ra trên chuyến bay nội địa từ Côn Minh đến Thành Đô của hãng hàng không Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Trên chuyến bay đó, một thanh niên đã tháo giày và cho cả 2 chân lên ghế.

Bi nhac nho, hanh khach di chan vao mui nguoi nhac

Tháo giày và cho cả 2 chân lên ghế.

Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta ghi lại hình ảnh đó và đề nghị anh ta đừng gác chân hướng về phía mình như vậy (vì chân tháo giày ra thì bốc mùi).

Rất ngang ngược, thanh niên kia quay phim ngược lại người nhắc mình, lại còn bảo rằng người đó “muốn ngửi tất (vớ) của tôi”.

Bi nhac nho, hanh khach di chan vao mui nguoi nhac-Hinh-2

Đã không biết lỗi còn quay phim ngược lại người nhắc mình.

Nói rồi, anh ta giơ chân bên phải, dí bàn chân đi tất vào mũi người ngồi cạnh và nói: “Đây, ngửi đi”. Sau đó, anh ta còn gọi tiếp viên hàng không vì cho rằng mình bị làm phiền.

Bi nhac nho, hanh khach di chan vao mui nguoi nhac-Hinh-3

Rồi giơ chân, dí vào mũi người vừa nhắc.

Sau khi những hình ảnh này được đăng lên mạng, hàng trăm ngàn người đã để lại những bình luận phẫn nộ như:

“May là thằng đó không gặp tôi. Để tôi gặp thì tôi sẽ dạy cho nó biết cách cư xử như một người đàn ông”.

“Loại người như thế đáng bị nện cho một trận”.

“Việc này cần được báo với cảnh sát”.

Bi nhac nho, hanh khach di chan vao mui nguoi nhac-Hinh-4

Còn gọi tiếp viên, cứ như mình bị oan ức lắm.

Có lẽ vì bị chỉ trích và đe dọa nhiều, nên thanh niên này đã xin lỗi nữ hành khách ngồi cạnh mình trên máy bay và nói rằng anh ta hối hận vì hành vi của mình, theo tờ Nhật báo Miên Dương.

 

Theo Thục Hân/Hoahoctro

>> xem thêm

Bình luận(0)