Ba Lan sẽ tịch thu ô tô gây tai nạn nếu tài xế có nồng độ cồn

Google News

Các nghị sĩ Ba Lan đã trình lên Quốc hội một dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn có tài xế điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

Nhằm ngăn chặn tình trạng các vụ tai nạn đường bộ xảy ra khi tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, các nghị sĩ Ba Lan đã trình lên quốc hội một dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn có tài xế lái xe trong tình trạng say rượu.
Ba Lan se tich thu o to gay tai nan neu tai xe co nong do con
 Ảnh minh họa (Nguồn Shutterstock)
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ba Lan Marcin Warchol cho biết, theo dự luật sửa đổi, những chiếc ô tô sẽ bị tịch thu nếu người lái xe gây tai nạn bị kiểm tra có nồng độ cồn trên 1,5 mililít. Trong trường hợp tài xế vi phạm không phải là chủ sở hữu của chiếc xe, các nhà chức trách sẽ không tịch thu chiếc xe đó, nhưng người điều khiển phương tiện sẽ phải nộp phạt bằng với giá trị chiếc xe được định giá trước khi gây ra vụ tai nạn.
Đối với những chiếc xe gây tai nạn là tài sản công, các nhà chức trách sẽ không tịch thu xe, nhưng người lái xe sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt tương đương khoảng 30 triệu đồng. Ngoài ra, nếu là vụ tai nạn gây chết người và bị kiểm tra có nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện sẽ phải đối mặt ít nhất 5 năm tù.
Trước đó, vào mùa hè, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cảnh báo rằng, Chính phủ sẽ thắt chặt đáng kể các hình phạt đối với các tài xế lái xe trong tình trạng có cồn. Theo Thủ tướng, một chiếc ô tô không thể là vũ khí chết người trong tay những kẻ vô trách nhiệm. Đã đến lúc phải chấm dứt sự khoan hồng của những tên sát nhân ngồi sau tay lái.
Luật sửa đổi được chính phủ Ba Lan đưa ra trong bối cảnh, số trường hợp tài xế vi phạm giao thông liên quan đến rượu bia có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây. Ba Lan cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tỷ vong vì tai nạn giao thông cao ở EU chỉ sau Rumani và Bungari.
Theo số liệu thống kê, năm ngoái các nhân viên cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ 111.000 tài xế vi phạm giao thông khi có nồng độ cồn. Hiện dự thảo luật sửa đổi đã được trình lên Quốc hội và dự kiến sẽ được thông qua và có hiệu lực vào tháng 12 tới.
Theo Nho Biển/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)