Án mạng rúng động: Cô gái bị đâm chết vì không cưới anh họ

Google News

 Một cô gái ở Iraq đã bị sát hại dã man trên đường phố giữa ban ngày sau khi từ chối kết hôn với anh họ của cô trong một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Mirror đưa tin ngày 31/8, danh tính cô gái bị đâm chết vì không chịu cưới anh họ được xác định là Nourzan Al-Shammari. Trên đường đi làm về ở thủ đô Baghdad, Nourzan đã bị 3 người đàn ông trùm kín đầu và đâm nhiều nhát vào người khiến cô tử vong.
An mang rung dong: Co gai bi dam chet vi khong cuoi anh ho
Nourzan Al-Shammari bị sát hại dã man tại Baghdad, Iraq. Ảnh: Newsflash.  
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ anh trai của Nourzan vì nghi ngờ có vai trò trong vụ giết người, trong khi hai anh em họ của anh ta vẫn đang bỏ trốn, truyền thông địa phương đưa tin.
Được biết, đây không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt đầu tiên của Nourzan. Theo đó, năm 13 tuổi, Nourzan đã bị gia đình ép lấy người bác của cô. Sau khi hai người "ly hôn", bác của Nourzan bắt cô kết hôn với con trai của ông ta.
An mang rung dong: Co gai bi dam chet vi khong cuoi anh ho-Hinh-2
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Newsflash.
Nourzan, nhân viên của một cửa hàng bánh ngọt, được cho là đã nhiều lần bị đe dọa vì không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Người thân của Nourzan cho biết, gần đây Nourzan chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô cảm thấy không an toàn.
Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ án.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

An An

>> xem thêm

Bình luận(0)