Ukraine khởi động chiến dịch trấn áp người biểu tình ở Donetsk

Google News

(Kiến Thức) - Quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov hôm nay tuyên bố, chiến dịch quân sự sẽ bắt đầu ở tỉnh Donetsk nhằm trấn áp người biểu tình chống chính phủ.

“Chiến dịch chống khủng bố sẽ bắt đầu vào đêm hôm thứ 2. Mục tiêu của hoạt động lần này là nhằm bảo vệ các công dân Ukraine”, ông Turchinov phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào sáng nay.
Quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov.
Quyết định trên được đưa ra sau khi kết thúc thời hạn chót do phía Kiev đưa ra đối với những người biểu tình thân Nga, hiện nắm quyền kiểm soát ở các khu vực miền đông Ukraine, để họ hạ vũ khí. Trước đó, chính quyền lâm thời Ukraine đã ra tối hậu thư, trong đó ra điều kiện cho người biểu tình ra đầu hàng là thời hạn trước 6h GMT ngày hôm qua (14/4).
Ngoài ra, theo ông Turchninov, “chiến dịch quân sự này còn nhằm vào những đối tượng đang nỗ lực gây chia rẽ Ukraine”.
Cùng với lời tuyên bố trên, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh nước này, ông Andrey Parubiy cho biết, một tiểu đoàn đầu tiên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã nhận lệnh rời căn cứ ở Kiev để tới miền đông nam nước này.
Thanh Nga

Bình luận(0)