Trung Quốc tăng cường tàu chiến "khủng" tới Hoa Đông

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc vừa đưa thêm tàu hộ vệ Type 056 Tam Môn Hiệp tới khu vực biển Hoa Đông.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tại Chu Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc đã tổ chức nghi thức bàn giao tàu hộ vệ Type 056 Tam Môn Hiệp số hiệu 593 cho lực lượng Hải quân Trung Quốc ngày 13/11. Sau khi đưa vào sử dụng, tàu sẽ phụ trách nhiệm vụ tuần tra chấp pháp biển, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tại khu vực biển Hoa Đông.
Tàu hộ vệ Type 056 Tam Môn Hiệp. 
Tàu Tam Môn Hiệp sử dụng các trang thiết bị tiên tiến nhất của Trung Quốc, có năng lực tác chiến tổng hợp tương đối mạnh.
Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến với các tàu mặt nước khác. Tàu hộ vệ Tam Môn Hiệp là chiếc tàu hộ vệ 056 kiểu mới đầu tiên do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo. Tàu chiến lớp Type 056 được Trung Quốc sử dụng để thay thế tàu tuần tra Type 037.
Tàu có lượng giãn nước lên tới 1.440 tấn, dài 89 m, rộng 11,6 m, thủy thủ đoàn 60 người. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 18 hải lý/h, có khả năng hành trình liên tục 2.000 hải lý. Vũ khí chính bao gồm: tên lửa chống tàu YJ-83 với tầm bắn 160 km; hệ thống phòng không tầm thấp FL-3000 (có 8 tên lửa trên bệ phóng) và hệ thống pháo phòng không 30mm.
Biển Hoa Đông từ lâu đã trở thành điểm nóng giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nam Hải

Bình luận(0)