Triều Tiên đóng tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng có, Mỹ lạnh gáy

Tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng có của Triều Tiên được đóng ở nhà máy đóng tàu Sinpo South.

Theo các nguồn tin tình báo, tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng có của Triều Tiên được đóng ở nhà máy đóng tàu Sinpo South với lượng choán nước lên tới hơn 2.000 tấn, đường kính khoảng 11 m.
Trieu Tien dong tau ngam hat nhan lon chua tung co, My lanh gay
Triều Tiên được cho là đóng tàu ngầm hạt nhân lớn chưa từng thấy khiến Mỹ quan ngại. 
Theo Daily Star, tình báo Mỹ tiết lộ, nhà máy đóng tàu Sinpo South đang khẩn trương đóng tàu ngầm lớn chưa từng có mang tên Sinpo-C có lượng choán nước lên tới hơn 2.000 tấn, đường kính khoảng 11m.
38North, một trang web chuyên phân tích về Triều Tiên cũng phát hiện quá trình xây dựng tàu ngầm mới tại nhà máy Sinpo South.
"Với các hoạt động liên tục tại nhà máy đóng tàu Sinpo, chương trình đóng tàu ngầm có thể đang diễn ra”, trang 38 North nhận định kèm theo những bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 21/9.
Khi hoạt động đầy đủ, Sinpo-C sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Pukguksong-3. Tên lửa Pukguksong-3 sử dụng vỏ chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ hơn, tầm bắn có thể xa hơn so với phiên bản Pukguksong-1. Đây là sự bổ sung mới nhất cho chương trình tên lửa đạn đạo tàu ngầm của Triều Tiên.
Sinpo-C được cho có thể là phiên bản mới kế thừa từ tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Gorae (Sinpo-B) đầu tiên của Triều Tiên.
Gorae là loại tàu ngầm duy nhất của Triều Tiên có khả năng mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-1 (KN-11). Tình báo Mỹ ước tính lượng choán nước của con tàu khoảng 1.700 tấn. Tàu ngầm Gorae được cho là đang tiếp tục được cải tiến, nhất là trong năm nay.
Đầu mùa hè năm nay, Gorae dường như tàu được nhìn thấy trang bị ống phóng mới. Người ta chưa thể xác định ống phóng mới có thể chứa tên lửa KN-11 hay không, hoặc tàu ngầm Gorae có thể sớm đưa vào sử dụng loại một tên lửa mới vì giữa mùa hè, Triều Tiên gia tăng các thử nghiệm phóng mô phỏng SLBM tại địa điểm kiểm tra gần nhà máy đóng tàu Sinpo.
Các chuyên gia nhận định, việc Triều Tiên đóng tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới cho thấy kế hoạch gia tăng khả năng hoạt động trên biển với nhiều tàu ngầm trong những năm tới.
Hải quân Triều Tiên “sở hữu một trong những lực lượng tàu ngầm lớn nhất thế giới, với khoảng 70 tàu ngầm loại tấn công, ven bờ và cỡ nhỏ”. Nhưng hiện tại, Bình Nhưỡng chỉ có một tàu ngầm có thể mang tên lửa đạn đạo nên rất dễ bị theo dõi khi di chuyển ra khỏi cảng. Ngoài ra, nhiều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hơn sẽ đảm bảo duy trì khả năng tấn công đáp trả.

Hàn Quốc điều tra thông tin tàu ngầm Triều Tiên mất tích

Khi được hỏi về thông tin tàu ngầm Triều Tiên bị mất tích, giới chức Lầu Năm Góc đã từ chối đưa ra bình luận.

Hãng tin Pháp ngày 12/3 dẫn lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Seoul đang điều tra thông tin một tàu ngầm Triều Tiên mất tích bí ẩn.

Hàn Quốc từ chối xác nhận tàu ngầm Triều Tiên mất tích

Theo THX, ngày 14/3, Quân đội Hàn Quốc đã từ chối xác nhận về vụ một tàu ngầm Triều Tiên mất tích được truyền thông Mỹ đưa tin mấy ngày gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-Kyun cho biết các quan chức tình báo của cả Hàn Quốc và Mỹ đều giữ nguyên lập trường rằng họ chưa thể xác nhận thông tin tàu ngầm Triều Tiên mất tích.

Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa dưới nước

(Kiến Thức) - Các quan chức quốc phòng Mỹ nhận định rằng vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên có thể xảy ra dưới nước.

Các dữ liệu tình báo của Mỹ cho thấy khả năng Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tiếp theo và xúc tiến công nghệ phóng từ dưới nước.

Trong 48 giờ qua, tàu ngầm Triều Tiên dài 65m đã "triển khai hoạt động bất thường", theo hai quan chức giấu tên của Mỹ chia sẻ trên CNN hôm qua 20/7. Con tàu ngầm đã thực hiện hành trình xa hơn mọi khi, nó đi vào vùng biển quốc tế tới khoảng 100km, về phía biển Nhật Bản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.