Thủ tướng Merkel: Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine

(Kiến Thức) - Phát biểu trong chuyến thăm Hungary, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Đức sẽ không hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí. Tôi tin rằng cuộc chiến này không thể giải quyết bằng các phương tiện quân sự"-bà Angela Merkel phát biểu.
Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng thoả thuận ngừng bắn dựa trên hiệp định Minsk phải được thực thi ngay lập tức taị miền Đông Ukraine.
Thu tuong Merkel: Duc khong cung cap vu khi cho Ukraine
 Thủ tướng Đức Angela Merkel đang có chuyến công du sang Hungary.
Phát ngôn viên Chính phủ Đức Christiane Wirtz tuyên bố Đức sẽ không thay đổi lập trường không cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Sớm ngày 1/2, tờ New York Times cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Rất nhiều quan chức ở NATO và Nhà Trắng ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine "để tự vệ".
Trước đó Litva và Ba Lan tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ukraine: 180 dân quân thiệt mạng ngày 1/2

(Kiến Thức) - Theo các số liệu sơ bộ, ngày 1/2 có 180 quân ly khai thiệt mạng và có 248 người khác bị thương.

“Theo các số liệu sơ bộ, vào ngày 1/2, có 180 quân ly khai thiệt mạng và có 248 người khác bị thương”, - trang Facebook của trung tâm báo chí thuộc Hoạt động đặc biệt Ukraine cho hay.

Vào sáng ngày 2/2, ở phía Bắc thành phố Donetsk có rất nhiều tiếng nổ lớn, các thông tin về các thiệt hại vẫn chưa được công bố.

Odessa: 1/3 lính gọi nhập ngũ từ chối phục vụ quân đội

(Kiến Thức) - Phó chỉ huy cơ quan quân sự của vùng Odessa Valery Ishchenko cho biết hơn 1/3 người được gọi nhập ngũ vùng này đã từ chối tham gia quân đội.

Có khoảng 6.000 người được gọi nhập ngũ sau 3 đợt tổng động viên, tuy nhiên khoảng hơn 2.500 người đã từ chối phục vụ quân đội. Cơ quan pháp luật chuẩn bị truy tố khoảng 900 trường hợp.
Làn sóng biểu tình chống lệnh tổng động viên đang lan rộng ở tỉnh Odessa. Tờ Dumskaya ở Odessa cho biết phần lớn những người phản đối lệnh tổng viên lần này sống ở phía Nam, nơi có cả người Bulgari và người Moldavia sinh sống. Ở phía bắc, nơi người Ukraine sinh sống, cũng có nhiều người phản đối nhập ngũ.

Bị trừng phạt, Nga thắt chặt quan hệ với Trung Quốc

(Kiến Thức) - Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã đạt tới một mức độ cao chưa từng thấy trong lịch sử, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã đạt tới mức cao chưa từng thấy trong lịch sử, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 2/2 trong một cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc – ông Wang Yi.
“Quan hệ giữa hai quốc gia đang ở mức cao chưa từng có”, ông Lavrov cho biết thêm rằng ông hy vọng các lĩnh vực hợp tác đa phương giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục được mở rộng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới