Phiến quân Moro nổi loạn ở miền Nam Philippines

Google News

(Kiến Thức) - Bạo loạn bùng phát ở miền Nam Philippines, với việc phiến quân Moro tiến đánh thành phố Zamboang và chỉ còn cách tòa thị chính có 50 mét.

 
“Mặt trận giải phóng dân tộc Moro” từ lâu là lực lượng chính trong phe đối lập ở Nam Philippines.
Các chiến binh của tổ chức Hồi giáo "Mặt trận giải phóng dân tộc Moro" hiện đang đánh chiếm Zamboang.
Vào ngày thứ hai của cuộc đụng độ, phiến quân được tiếp viện, các tay súng bắn tỉa gây khó khăn cho việc dập hỏa hoạn nhiều nơi trong thành phố. Trước đó, phiến quân Moro đã bắt giữ 300 con tin dân thường và dùng họ làm “lá chắn sống”.
Thông tin chính thức cho biết có 6 quân nhân và thường dân thiệt mạng, 24 người bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Philippines đã đến Zamboanga.
“Mặt trận giải phóng dân tộc Moro” từ lâu là lực lượng chính trong phe đối lập ở Nam Philippines, nhưng đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm 1996.
Theo báo cáo sơ bộ, lần này quân nổi loạn muốn chiếm tòa thị chính Zamboang để tuyên bố độc lập cho khu vực miền Nam Philippines.
Văn Bình (theo VOR)

Bình luận(0)