Quân đội Philippines được lệnh tránh khiêu chiến TQ

(Kiến Thức) - Quân đội Philippines được lệnh “không đối đầu” ngay cả trong tình huống có lợi thế hơn trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc không ngừng leo thang.

Hải quân Mỹ và Philippines tập trận chung.
 Hải quân Mỹ và Philippines tập trận chung.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Emmanuel Bautista, đã khẳng định điều đó khi trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài. Ngoài ra, ông Emmanuel Bautista cũng nhấn mạnh, quân đội Philippines chào đón sự tăng cường hiện diện của các lực lượng Mỹ tại nước này.

Quân đội Philippines đang xây dựng "khả năng phòng thủ tối thiểu đáng tin cậy" để bảo vệ lãnh thổ cũng như để "ít nhất có khả năng ngăn chặn hoặc khiến bất kỳ kẻ xâm lược nào cũng phải nghĩ 2 lần hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi khởi động hành động thù địch chống lại nước này.
Dù ông Bautista không chỉ đích danh Trung Quốc trong tuyên bố trên của mình nhưng Philippines đã nhiều lần phản đối việc "con rồng châu Á" xâm nhập vào lãnh hải của họ trong những năm gần đây, bao gồm vụ tàu Trung Quốc chiếm và án ngữ trong suốt một thời gian dài tại bãi cạn Scarborough năm ngoái. Trung Quốc bác bỏ tất cả những cáo buộc của Philippines và ngang ngược tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông.

Con cái hư hỏng của các gia đình quyền thế

(Kiến Thức) - Cậu ấm còn ở tuổi thiếu niên của một tướng Trung Quốc bị xét xử tội hiếp dâm khiến dư luận sôi sục cho rằng con em trong các gia đình quyền thế dễ hư hỏng và sa đọa.

Triều Tiên bán mặt nạ phòng độc cho Syria

(Kiến Thức) - Triều Tiên tìm cách bán mặt nạ phòng độc cho Syria nhưng đã bị thu giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với vũ khí và đạn dược, tờ báo Nhật Sankei Shimbun đưa tin.

Triều Tiên bị cáo buộc tìm cách xuất khẩu mặt nạ phòng độc sang Syria trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đổ lỗi cho chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công hóa học giết chết hàng trăm dân thường hôm 21/8.
Triều Tiên bị cáo buộc tìm cách xuất khẩu mặt nạ phòng độc sang Syria trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đổ lỗi cho chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công hóa học giết chết hàng trăm dân thường hôm 21/8.

Hai cách tiếp cận trong tranh chấp Biển Đông

Phó giáo sư Simon Tay - Chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế của Singapore (SIIA).
 Phó giáo sư Simon Tay - Chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế của Singapore (SIIA).

Trong một bài viết đăng trên nhật báo "Today” của Singapore ra ngày 13/7, Phó giáo sư Simon Tay - Chủ tịch Viện các vấn đề quốc tế của Singapore (SIIA) – cho rằng tranh chấp tại Biển Đông không chỉ là mối đe dọa tiềm ẩn đối với bốn nước thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc tại vùng biển này mà còn ảnh hưởng tới sự đoàn kết nói chung của ASEAN, với biểu hiện cụ thể là cuộc họp của nhóm nước này vào năm ngoái tại Campuchia không ra được tuyên bố chung vì vấn đề nhạy cảm đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới