Pháp bồi thường cho Nga 1,2 tỷ USD trong vụ tàu Mistral?

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Pháp thông báo sẽ bồi thường cho Nga 1,2 tỷ USD trong vụ tàu Mistral, do hủy hợp đồng chuyển giao hai tàu sân bay trực thăng đã ký kết.

Chính phủ Pháp đã đưa ra quyết định cuối cùng không bàn giao các tàu sân bay trực thăng Mistral, chấp nhận bồi thường cho Nga do phá hợp đồng, hãng Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tại một cuộc họp báo ở Washington.
Phap boi thuong cho Nga 1,2 ty USD trong vu tau Mistral
Pháp chấp nhận bồi thường cho Nga 1,2 tỷ USD do hủy hợp đồng chuyển giao hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh việc không bàn giao tàu Mistral, hủy hợp đồng với Nga sẽ làm Pháp thiệt hại 1,2 tỷ USD, nhưng theo ông là không có cách nào khác.
Ông Jean-Yves Le Drian nhắc rằng, hợp đồng Mistral bị đình chỉ do lập trường của Nga về xung đột ở Ukraine. Vì tình hình không tiến triển tích cực,  nên hợp đồng tàu Mistral không thể thực hiện.
Pháp sẽ khó tìm bên mua hai tàu sân bay trực thăng Mistral nói trên vì các tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nga. Ông Le Drian nói ông sẽ rất phấn khởi nếu Mỹ đồng ý mua lại hai tàu tấn công đổ bộ trực thăng này.
Minh Châu (Theo Sputnik)

Bình luận(0)