Nga chưa có kế hoạch mở rộng thêm lãnh thổ

(Kiến Thức) - Nguồn tin từ Cơ quan Biên phòng Nga tiết lộ, Moscow chưa có bất cứ kế hoạch nào để mở rộng lãnh thổ qua Ukraine.

“Tất cả các biện pháp cần thiết đều đã được thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi hiện chưa xem xét động thái nào để mở rộng lãnh thổ về phía Ukraine”, nguồn bí mật này chia sẻ.
Thông tin trên đưa ra sau một thông báo trước đó của quyền Tổng thống Ukraine Olexander Turchynov. Cụ thể, ông Turchynov đã kêu gọi quân đội nước này tăng cường sự bảo vệ ở dọc biên giới phía đông bởi quan ngại Nga một lần nữa sẽ tấn công họ.
Lính biên phòng Ukraine đứng canh gác ở biên giới với Nga.
 Lính biên phòng Ukraine đứng canh gác ở biên giới với Nga.
Trước đó vào hôm 7/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Donetsk, được thành lập bởi những người biểu tình địa phương, đã tuyên bố kế hoạch tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc lập ra nước Cộng hòa Donetsk và sáp nhập vào Liên bang Nga. Họ, hầu hết đều không công nhận sự hợp pháp của chính quyền mới ở Kiev, đã kêu gọi cuộc trưng cầu giống như ở Crimea diễn ra hôm 16/3 với tỷ lệ hơn 96% cử tri ủng hộ tái thống nhất Nga.
Việc kêu gọi sự ly khai và liên bang hóa đã lan rộng khắp các vùng khu vực chủ yếu nói tiếng Nga ở Ukraine sau khi những phẩn tử được cho là cực đoan lên tiếm quyền ở Kiev. Theo đó, những nhân vật này đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga Yanukovych hồi tháng 2 trong một hành động giống như một cuộc đảo chính quân sự.
Ở diễn biến mới đây nhất, sau khi xông vào tòa nhà chính quyền, những người biểu tình ở Donetsk và vùng Kharkov đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. Họ còn kêu gọi mở cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Mỹ "ghét" Yanukovich vì bán vũ khí cho Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Một báo cáo đăng trên trang website Nga tố rằng, vụ lật đổ Tổng thống Ukraine Yanukovych có liên hệ với quyết định cung cấp kỹ thuật tàu sân bay cho Trung Quốc.

Theo đó, kể từ khi ông Viktor Yanukovych bị phế truất hồi tháng 2, thông tin nội bộ về vụ lật đổ của ông đã bắt đầu nổi lên. Một báo cáo trên trang website của Tập đoàn Kỹ nghệ Quân sự Nga (Russian Military-Industrial Complex) đã liên hệ vụ "ngã ngựa" của ông Yanukovych với quyết định cung cấp các công nghệ tàu sân bay cho Trung Quốc.
Vào năm 1998, Ukraine đã bán con tàu sân bay cũ kĩ từ thời Liên Xô mang tên Varyag cho chính phủ Trung Quốc với giá 20.000 USD. Đi kèm trong bản hợp đồng mua bán này, Kiev đã quy định phía bạn không được phép sử dụng con tàu này vào mục đích quân sự.

Người dân Ukraine giúp gì cho quân đội lúc này?

(Kiến Thức) - Ngoài việc động viên tinh thần các binh sĩ hiện ở khu vực giáp biên giới với Nga, người dân Ukraine còn đóng góp những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật.

Kể từ khi chính thức sáp nhập Crimea, Nga đã khiến phương Tây và Ukraine không ngừng lo sợ về nguy cơ một cuộc tấn công vào miền đông Ukraine khi quân Nga không ngừng đổ về khu vực biên giới hai nước. Trong cuộc họp ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO, Tổng Thư ký liên minh Anders Fogh Rasmussen thẳng thắn phát biểu rằng, ông không hề nhận thấy dấu hiệu rút quân nào từ phía Nga như lời cam kết của Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Merkel.
Kể từ khi chính thức sáp nhập Crimea, Nga đã khiến phương Tây và Ukraine không ngừng lo sợ về nguy cơ một cuộc tấn công vào miền đông Ukraine khi quân Nga không ngừng đổ về khu vực biên giới hai nước. Trong cuộc họp ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO, Tổng Thư ký liên minh Anders Fogh Rasmussen thẳng thắn phát biểu rằng, ông không hề nhận thấy dấu hiệu rút quân nào từ phía Nga như lời cam kết của Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Merkel.

Nghị sĩ Đức: Ukraine không nên gia nhập NATO

(Kiến Thức) - Một nhà lập pháp Đức trong Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nước này cho rằng Ukraine không nên gia nhập NATO.

Ukraine nên kiềm chế việc mong muốn trở thành thành viên NATO để tránh căng thẳng tăng cao giữa Nga và liên minh quân sự này, ông Jan van Aken – nghị sĩ Đức, thành viên của Ủy ban Đối ngoại tại Bundestag trả lời hãng thông tấn RIA Novosti ngày 3/4/2014.
“Ukraine không nên gia nhập liên minh quân sự NATO”, ông Aken bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.