Nga bán hệ thống tên lửa "khủng" cho Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Nga nhiều khả năng xuất khẩu hệ thống tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật Iskander-E có tầm bắn lên đến 2.000km cho Trung Quốc.

Trả lời tờ Tiếng nói nước Nga, chuyên gia Vasily Kashin từ Trung Tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ở Moscow cho biết nhiều khả năng hệ thống tên lửa Iskander – E sẽ được bán cho Trung Quốc.
Tạp chí Armyrecognition đưa tin, tại triển lãm vũ khí MILEX-2014 diễn ra ở Belarus - Valery Varlamov, đại diện công ty quốc phòng Nga cho hay, nước này đã sẵn sàng bán phiên bản xuất khẩu của tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch Iskander-E cho các khách hàng tiềm năng nếu như được chính phủ nước này cho phép.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-E
Tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-E 
Ông này cũng cho biết, ngoài việc sẵn sàng xuất khẩu tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-E (NATO định danh là SS-26 Stone), Nga còn đang xúc tiến quá trình xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf.
Ông Kashin cho biết Nga đang thảo luận về việc bán tên lửa đất đối không S-400 với Trung Quốc và Belarus. Nga có khả năng sẽ bán tên lửa Iskander –E cùng với S-400 cho cả 2 quốc gia nếu giao dịch thành công. Tên lửa Iskander – E được thiết kế để thay thế tên lửa chiến thuật SS – 21 Scarab- B Tochka- U được sử dụng Liên Xô đưa vào sử dụng năm 1989.
Tên lửa Iskander – E có thể tạo một lợi thế cho quân đội Trung Quốc trước bất kỳ cuộc xung đột nào với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trước hết, tên lửa Iskander – E rất khó bị đánh chặn và có thể bắn trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao. Ngay cả khi đối phương có ưu thế trên không, tên lửa Iskander- E vẫn có thể hoạt động tốt trên chiến trường.
Ông Kashin cho biết một số sửa đổi sẽ được thực hiện trên Iskander – E nếu Trung Quốc đồng ý mua tên lửa từ Nga. Nó sẽ được thiết kế lại như một tên lửa hành trình với phạm vi tấn công 2.000km. 
Vì Liên Xô đã ký Hiệp ước để xóa bỏ tên lửa tầm trung với Mỹ năm 1987 nên Nga không thể làm tên lửa hành trình Iskander – E cho riêng mình, tuy nhiên, Trung Quốc không ký hiệp ước này.

Cuộc chiến lớn có thể nổ ra do Nga, Trung quá tự tin?

(Kiến Thức) - Các chiến lược gia quân sự phương Tây đang nghiên cứu khả năng xảy ra và biện pháp ngăn chặn cuộc chiến giữa các cường quốc thế giới. 

Mặc dù phương Tây vẫn chưa quên trải nghiệm về cuộc đối đầu Chiến tranh lạnh với Moscow, các quan chức phương Tây cho rằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea đã khiến các quốc gia NATO đưa ra các giả thuyết chiến lược và nghiên cứu về nguy cơ diễn ra các cuộc chiến tranh truyền thống và hạt nhân.
Các điểm nóng có nguy cơ xung đột

Chuyên gia Nga: Liên minh Nga-Trung có thể chống lại Mỹ ở châu Á?

(Kiến Thức) - Chuyên gia quân sự Nga cho rằng Liên minh Nga – Trung có thể chống lại Mỹ ở châu Á khi Nga giúp Trung Quốc đóng tàu sân bay.

"Với việc thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc, Nga có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán vũ khí cũng như giúp Trung Quốc chống lại việc Mỹ mở rộng ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương", Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn chuyên gia quân sự Nga cho hay.
Vị chuyên gia giấu tên này cho biết, Moscow có thể ở cùng bên với Bắc Kinh trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ. Nga cũng sẽ giúp Trung Quốc xây dựng lực lượng hải quân mạnh mẽ vơi 5 hoặc 6 tàu sân bay.

Đề bạt tướng, ông Tập Cận Bình nắm chắc quân đội TQ

Đề bạt hàng loạt tướng lĩnh bao gồm cả trung tướng và thượng tướng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm chắc quyền kiểm soát quân đội nước này.

Tờ Đa Chiều ngày 11/7 đưa tin, thời gian gần đây nhân sự quân đội Trung Quốc lại tiếp tục có những thay đổi lớn. Hôm qua 11/7 Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức lễ thăng quân hàm Trung tương lên Thượng tướng, cấp hàm cao nhất trong quân đội nước này hiện nay cho 4 sĩ quan.

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.