Nepal lại rung chuyển vì động đất mạnh 5,7 độ Richter

Google News

(Kiến Thức) - Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra ở đất nước Nepal, nhiều tuần sau thảm họa thiên nhiên tương tự cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter trên diễn ra cách Thủ đô Kathmandu 47 dặm về hướng đông nam vào ngày 16/5.
Nepal lai rung chuyen vi dong dat manh 5,7 do Richter
 Người dân đi qua đống đổ nát từ các tòa nhà bị sụp đổ do trận động đất xảy ra hôm 12/5.
Vào ngày đầu tuần này, Nepal cũng hứng chịu một trận động đất mạnh với cường độ 7,4 độ Richter, làm 36 người chết và hơn 1.000 người bị thương.
Còn nhớ, trận động đất 7,8 độ Richter hôm 25/4 cùng hàng loạt dư chấn của nó đã làm hơn 7.000 mất mạng và hàng chục nghìn người bị thương tích. Trận động đất cũng gây chấn động ở nước láng giềng Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc và Bhutan.
Thanh Nga (theo Sputnik)

Bình luận(0)