Hội nghị Thượng đỉnh Nga- Mỹ có thể diễn ra vào tháng 6 tới

Google News

Nguồn tin ngoại giao Nga cho biết, để hóa giải mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp nhau vào tháng 6 tới.

Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời cố vấn chính sách ngoại giao Nga của điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết, hiện Nga đang cân nhắc đề xuất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất mới đây. Quyết định chính thức sẽ sớm được công bố dựa trên nhiều yếu tố và tình hình thực tế.
Hoi nghi Thuong dinh Nga- My co the dien ra vao thang 6 toi
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: FT. 
Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết, đề xuất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ đang nhận được những tín hiệu tích cực và đang được các bên liên quan cân nhắc.
Trước đó, đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Nga để giảm căng thẳng và ông đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai bên. Do bất đồng trong nhiều vấn đề, quan hệ Nga- Mỹ trong tháng qua đã rơi xuống mức thấp dưới thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Theo Hồng Nhung/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)