Cuộc đối thoại ở Hồng Kông kết thúc trong bế tắc

(Kiến Thức) - Cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền Hồng Kông và sinh viên biểu tình đã không giải quyết được những bất đồng giữa hai bên.

Theo đó, chính quyền đặc khu hành chính và các lãnh đạo sinh viên biểu tình vẫn chưa thể tìm ra tiếng nói chung về việc bầu cử lãnh đạo vào năm 2017 trong cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp vào tối 21/10.
Đại diện hai bên trong cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 21/10.
 Đại diện hai bên trong cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 21/10.
Trong buổi đối thoại này, Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, đề xuất rằng, họ sẽ đệ trình một bản báo cáo lên Bắc Kinh phản ảnh nguyện vọng của người dân nơi đây. Đồng thời, theo bà Lam, họ cũng sẽ thiết lập một cơ chế nhằm tạo điều kiện cho những cuộc đối thoại bàn về việc cải cách chính trị. Tuy nhiên, các cam kết trên đã không làm 5 đại diện sinh viên tới từ Hội Liên Hiệp Sinh viên hài lòng.
Bà Lam cùng các quan chức tham gia đối thoại đã loại trừ khả năng rút lại quyết định hồi tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc về cải cách bầu cử ở đặc khu hành chính này.
 
Bà Lam kêu gọi người biểu tình rút lui. Tuy nhiên, các lãnh đạo biểu tình khẳng định rằng, họ sẽ quyết tâm bám trụ ở các ngả đường bởi vì chính quyền đã không đưa ra bất kỳ phản ứng cụ thể và thỏa đáng nào trước các nguyện vọng của họ.
Sau cuộc hội thoại, đại diện chính quyền, ông Alex Chow Yong-kang, lưu ý rằng, cuộc đối thoại tiếp theo vẫn chưa được hai bên nhất trí. Ông nhấn mạnh, các lãnh đạo biểu tình nên xem xét ý kiến của dân chúng đối với các đề xuất mà chính quyền đặc khu đưa ra trước khi quyết định làm điều khác.

Binh sĩ Ukraine biểu tình rầm rộ đòi xuất ngũ

(Kiến Thức) - Hàng trăm binh sĩ Ukraine biểu tình tại nhiều thành phố lớn đòi xuất ngũ đúng hạn sau khi ông Poroshenko tuyên bố lính biểu tình chưa thể xuất ngũ.

Khoảng 200 lính nghĩa vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã vây quanh Phủ Tổng thống Ukraine tại Kiev để đòi xuất ngũ.
 Khoảng 200 lính nghĩa vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã vây quanh Phủ Tổng thống Ukraine tại Kiev để đòi xuất ngũ.

Chính quyền Hồng Kông sẽ đối thoại với sinh viên ngày 21/10

(Kiến Thức) - Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông thông báo sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo sinh viên biểu tình vào ngày 21/10 tới.

Cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ đồng hồ này sẽ được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình với sự tham gia của 5 đại diện chính quyền và 5 đại diện của phía sinh viên biểu tình. Chủ tịch trường Đại học Lingnam, Giáo sư Cheng Kwok-hon, sẽ là người chịu trách nhiệm điều phối sự kiện trên.
Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo về cuộc đàm phán ngày 21/10 với cánh phóng viên.
 Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo về cuộc đàm phán ngày 21/10 với cánh phóng viên.
“Các cải cách chính trị của chính phủ sẽ được chính quyền đặc khu thực hiện dựa trên Luật Cơ bản cũng như các quyết định của Cơ quan Lập pháp Quốc gia. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe các ý kiến khác dựa trên nền tảng này”, Tổng thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo với báo giới ngày 18/10.

Tòa án Hồng Kông yêu cầu người biểu tình dời Mong Kok

(Kiến Thức) - Tòa án tối cao của Hồng Kông yêu cầu người biểu tình rời khỏi đường phố Mong Kok và Admiralty.

Hôm 20/10, Tòa án tối cao Hồng Kông đã yêu cầu cho người biểu tình ủng hộ dân chủ rời khỏi một số tuyến đường chính ở Admiralty và Mong Kok ngay lập tực, vì các quan chức hàng đầu và các lãnh đạo sinh viên tìm được cách để đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán về cải cách chính trị, bắt đầu từ ngày 21/10/2014.
Thẩm phán Jeremy Poon Shiu-chor cho rằng “ hành vi của những người biểu tình đã gây ra những trở ngại đã vượt quá ranh giới của những gì được coi là hợp lý với một cuộc biểu tình, mức độ lan rộng và bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát có chiều hướng gia tăng".

Đọc nhiều nhất

Tin mới