Chống dịch corona: Trung Quốc đề cao Campuchia “hoạn nạn có nhau”

Google News

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 5/2 đã đề cao “tình cảm chân thành trong hoạn nạn” của Campuchia với Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch virus corona.

Ngày 5/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen ở thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định "tình cảm chân thành trong hoạn nạn" của nhân dân Campuchia dành cho chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra.
Ông cho rằng, chuyến thăm "đặc biệt" của Thủ tướng Hunsen vào thời điểm này đã thể hiện tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau "không gì phá vỡ nổi" giữa Trung Quốc và Campuchia, cũng như ý nghĩa quan trọng cốt lõi của "cộng đồng chung vận mệnh" giữa hai nước là "hoạn nạn có nhau".
Chong dich corona: Trung Quoc de cao Campuchia “hoan nan co nhau”
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông bày tỏ sẵn sàng cùng với phía Campuchia duy trì chặt chẽ các cuộc trao đổi cấp cao và thực hiện các chương trình hành động chung giữa hai bên, nhằm đưa quan hệ Trung Quốc - Campuchia lên tầm cao mới.
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đã thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh "triệt để nhất, nghiêm ngặt nhất" với thái độ đầy trách nhiệm trước nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.
Ông đánh giá công tác phòng chống dịch của nước này đã gặt hái những "thành quả tích cực", đồng thời khẳng định Trung Quốc "có niềm tin, có năng lực, có cơ sở" giành chiến thắng trong cuộc chiến này và sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia đối phó hiệu quả với dịch bệnh một cách công khai, minh bạch, nhằm bảo vệ an ninh y tế công cộng toàn cầu và khu vực.
Về phần mình, Thủ tướng Hunsen khẳng định, chuyến thăm Bắc Kinh bất ngờ vào thời khắc "đặc biệt" này là nhằm thể hiện sự ủng hộ to lớn đối với cuộc chiến chống dịch bệnh của chính phủ và nhân dân Trung Quốc.
Ông cảm ơn sự quan tâm và bảo hộ của Trung Quốc đối với các công dân Campuchia đang còn lưu lại nước này, đồng thời mong muốn thông qua chuyến thăm tiếp thêm niềm tin cho các công dân này.
Ông cũng chỉ trích những biện pháp hạn chế cực đoan của một số nước và cam kết sẽ duy trì sự hợp tác trao đổi bình thường với Trung Quốc.
Theo PV/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)