Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ Mỹ đã bắt đầu đóng cửa ngày 1/10, lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua và khiến cho khoảng 1 triệu công chức phải nghỉ không ăn lương.

Vẻ mặt đầy chán chường của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nhà Trắng đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ liên bang ngừng hoạt động, sau khi Thượng viện nước này bác dự luật tài chính khẩn cấp vừa được Hạ viện thông qua.
Mệnh lệnh được đưa ra chỉ 10 phút trước khi chính phủ Mỹ chính thức không còn ngân sách để hoạt động, sau một ngày chờ đợi căng thẳng phơi bày những bất đồng giữa phe Dân chủ và Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ.
Trước đó, lần thứ hai trong ngày 30/9, Thượng viện Mỹ đã bác dự luật tài chính khẩn cấp vừa được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.
Lê Chân (theo Reuters)

Bình luận(0)