Báo Mỹ: Trung Quốc có thể cùng Nga chống phiến quân IS

(Kiến Thức) - Tờ Washington Times đưa tin, Trung Quốc có thể cùng Nga chống phiến quân IS tại Syria, khi các phần tử khủng bố  "gốc Trung Quốc” ở đây ngày càng đông đảo.

Washington Times đưa tin ngày 13/1, Bắc Kinh đang lo ngại về số phần tử khủng bố IS “gốc Trung Quốc” ngày càng tăng. Trung Quốc có thể cùng Nga chống phiến quân IS tại Syria.
“Vấn đề đặt ra ở đây là, họ (Trung Quốc) sẽ ngả về phía nào”, Washington Times dẫn lời một quan chức quốc phòng.
Bao My: Trung Quoc co the cung Nga chong phien quan IS
Trực thăng Mi-24p của Nga tấn công các vị trí IS ở ngoại ô Palmyra. 
Theo nhận định của tờ báo này, Bắc Kinh sẽ đứng về phía Nga trong chiến dịch quân sự chống IS, chứ không tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm quyền kiểm soát phần lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria. Chúng đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có vụ khủng bố liên hoàn ở Paris (Pháp) hôm 13/11 khiến 130 người thiệt mạng.
Nhóm IS được cho là sử dụng các mạng xã hội và chiến dịch tuyên truyền trên mạng để chiêu mộ tân binh khắp thế giới.
Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tiến hành những đợt không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria và Iraq từ tháng 9/2014 khi chưa được sự chấp thuận của chính phủ Damascus hay Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nga khởi động chiến dịch không kích IS tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị từ phía Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Jordan ngả về phía Nga chống phiến quân IS?

(Kiến Thức) - Nga-Jordan ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về chiến dịch chống phiến quân IS. Điều này cho thấy, Jordan đang ngả về phía Moscow trong cuộc khủng hoảng Syria.

“Theo thỏa thuận giữa Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội hai nước đã nhất trí phối hợp hoạt động trong chiến dịch chống khủng bố, bao gồm cả các phi vụ trên lãnh thổ Syria”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thông báo “cơ chế hoạt động đặc biệt” mới được thiết lập gần đây giữa Moscow và Amman.
Đáp lại, Bộ trưởng Thông tin liên lạc Jordan Mohammad Mohani tái khẳng định cam kết của nước này chống chủ nghĩa cực đoan.

Hình ảnh cảnh sát vây bắt nghi phạm tấn công ở Jakarta

(Kiến Thức) - Hàng trăm cảnh sát Indonesia đã được huy động để truy bắt các nghi phạm tham gia vụ tấn công ở Jakarta hôm 14/1.

Hinh anh canh sat vay bat nghi pham tan cong o Jakarta
 Trưa ngày 14/1, một loạt vụ tấn công ở Jakarta đã xảy ra. Trong ảnh, ba địa điểm diễn ra các vụ nổ là gần trụ sở văn phòng Liên Hợp Quốc, quán cà phê Starbucks và Trung tâm thương mại Sarinah. Một trong những mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát gần trung tâm Sarinah.

“Đấu khẩu” giữa hai miền Triều Tiên: Loa nào to hơn?

(Kiến Thức) - Đáp lại tuyên bố của Bình Nhưỡng về thử bom khinh khí, Seoul bật các bộ loa phóng thanh tuyên truyền khổng lồ chĩa qua biên giới hai miền Triều Tiên.

Đến lượt Triều Tiên cũng bật lại bộ loa to không kém của họ.
“Dau khau” giua hai mien Trieu Tien: Loa nao to hon?
Binh sĩ Hàn Quốc đang lắp đặt dàn loa tuyên truyền chĩa sang CHDCND Triều Tiên.
Trong lúc cả thế giới tiếp tục điều tra liệu tuyên bố thử bom khinh khí của Triều Tiên là có thật hay không và nên phản ứng thế nào, thì hai miền Triều Tiên đang “đấu khẩu” bằng những bộ loa phóng thanh khổng lồ.

Các hệ thống loa này phát đi những gì?

Đọc nhiều nhất

Tin mới