Thất bại của Jeep tại Trung Quốc là điềm báo cho các hãng ôtô
Thời kỳ vàng son khi các liên doanh xe ôtô tăng trưởng như vũ bão và thu về lợi nhuận "khủng" tại Trung Quốc dường như sắp kết thúc và Jeep là một ví dụ điển hình.
Thảo Nguyễn
Thương hiệu ôtô Jeep là một trong những hãng xe quốc tế đầu tiên gia nhập thị trường Trung Quốc và được người tiêu dùng tại đây biết đến rộng rãi. Thương hiệu Jeep của Mỹ được cho là có tiềm năng lớn ở thị trường Trung Quốc. Ấy thế nhưng, mới đây, Jeep đã đóng cửa nhà máy duy nhất của mình ở đất nước tỷ dân này.
Trong những ngày giữa tháng 7/2022, Stellantis - tập đoàn sở hữu thương hiệu Jeep - đã đưa ra thông báo sẽ đóng cửa công ty liên doanh với hãng xe Trung Quốc Guangzhou Automobile Group (GAC). Thông báo này là đỉnh điểm của sự thất bại trong ván bài đánh cược vào thị trường ôtô lớn nhất thế giới đồng thời dấy lên những câu hỏi đáng lo ngại về tương lai dành cho các hãng xe nước ngoài tại Trung Quốc.
Thương hiệu ôtô Jeep là một trong những hãng xe quốc tế đầu tiên gia nhập thị trường Trung Quốc và được người tiêu dùng tại đây biết đến.
Cách đây khoảng 40 năm, chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm gây dựng nền công nghiệp ôtô nước nhà bằng cách kết hợp các công ty nội địa với những hãng xe quốc tế dày dặn kinh nghiệm. Một trong những hãng xe nước ngoài thành lập liên doanh sớm nhất tại Trung Quốc chính là American Motors - chủ cũ của thương hiệu Jeep.
Hiện nay, những "bánh xe đạp phụ" theo cách nói ví von này chẳng những không còn cần thiết nữa mà còn không phù hợp với khát khao biến Trung Quốc thành quốc gia tự lực hơn của ông Tập Cận Bình. Thời kỳ vàng son khi các liên doanh ôtô tăng trưởng như vũ bão và thu về lợi nhuận "khủng" dường như sắp kết thúc.
"Chúng ta đang ở giai đoạn gần cuối của kỷ nguyên liên doanh tại Trung Quốc", ông Michael Dunne, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn ZoZo Go chuyên giúp các hãng xe tìm ra hướng đi phù hợp với ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, phát biểu. "Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất và không ai muốn rút chân khỏi đây".
Tập đoàn sở hữu thương hiệu Jeep - đã đưa ra thông báo sẽ đóng cửa công ty liên doanh với hãng xe Trung Quốc Guangzhou Automobile Group (GAC).
Vào tháng 9 năm ngoái, tập đoàn Stellantis từng tiết lộ muốn tăng cổ phần sở hữu trong liên doanh với GAC lên 50%. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm nay, GAC lại khẳng định đã mất cảnh giác khi để cho đối tác của mình công khai kế hoạch này. Chưa đầy 6 tháng sau, Stellantis quyết định "chia tay" với GAC vì không thể tăng cổ phần của mình trong liên doanh lên 75%.
Theo ông Carlos Tavares, CEO của Stellantis, một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa nhà máy của Jeep ở Trung Quốc là do có sự can thiệp của chính phủ nước sở tại. Ông Tavares cũng cho rằng GAC không đáp ứng được kỳ vọng của Jeep nên "tốt hơn hết là giải tán". Đáp trả lại phát biểu này của ông Tavares, đại diện GAC tố Stellantis "thiếu tôn trọng khách hàng ở thị trường Trung Quốc".
Tất nhiên, ông Tavares chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn thị trường Trung Quốc. Thay vào đó, Jeep sẽ tiếp tục "bơm" xe cho các đại lý ở đất nước tỷ dân này. Dự kiến, Jeep sẽ xuất khẩu dòng sản phẩm khác sang Trung Quốc để bán tại các đại lý. Thực tế là các hãng xe chỉ có thể theo đuổi chiến lược này với sản lượng thấp. Chính phủ Trung Quốc hiện không còn dùng thuế để kiềm chế xe nhập khẩu như trước. Thế nhưng, mức thuế nhập khẩu 15% vẫn khiến các thương hiệu nước ngoài không thể cạnh tranh về giá với những đối thủ nội địa.
Một phần nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa nhà máy của Jeep ở Trung Quốc là do có sự can thiệp của chính phủ nước sở tại.
Vào hồi tháng 3 năm nay, ông Tavares từng công bố kế hoạch chiến lược, trong đó tập đoàn Stellantis sẽ tung ra gần 30 sản phẩm mới ở thị trường Trung Quốc từ nay đến năm 2030 và mang về thu nhập thường niên 20 tỷ Euro. Có vẻ như ông Tavares đã kỳ vọng quá nhiều vào thị trường Trung Quốc trong khi năm ngoái, Stellantis chỉ bán được khoảng 122.000 chiếc xe cho khách hàng tại đây, tương đương thị phần 0,6%.
Sau khi kết thúc liên doanh với GAC, Stellantis chỉ còn lại liên doanh với hãng ôtô Trung Quốc Dongfeng. Tương lai của mối quan hệ này cũng có vẻ bất định khi hai bên đồng ý để Dongfeng bán nốt số cổ phần còn lại của mình trong Stellantis.
Dự kiến, Jeep sẽ xuất khẩu dòng sản phẩm khác sang Trung Quốc.
So với Stellantis, các tập đoàn quốc tế như Volkswagen và General Motors kinh doanh tốt hơn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hai tập đoàn này hiện cũng đang phải chật vật duy trì vị thế của mình. Ông Dunne cho rằng Volkswagen và General Motors hiện chỉ còn là "hai thế lực của ngày hôm qua".
"Bạn có thể nhận thấy đà tăng trưởng đã chuyển dịch sang các thương hiệu Trung Quốc", ông Dunne nhận xét. "Chính phủ Trung Quốc đang nói về tự cung tự cấp, chủ nghĩa dân tộc, tự dựa vào bản thân. Khách hàng Trung Quốc thì nói: 'Giờ đây, tôi có thể mua những chiếc xe khá tốt từ các thương hiệu Trung Quốc'".
Cận cảnh Jeep Cherokee 2021 sắp ra mắt Việt Nam, dưới 2 tỷ đồng?
Jeep Cherokee 2021 được định vị là đối thủ của các mẫu xe như Honda CR-V nhưng giá bán của Cherokee dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với CR-V, bản cao nhất của CR-V hiện đang có giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Theo thông tin từ trang web của nhà phân phối Jeep tại Việt Nam, Jeep Cherokee 2021 mới sẽ ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới, khả năng cao xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ giống các mẫu Jeep khác.
VinFast Lux A2.0 bán ra hơn 1.000 xe, "cháy hàng" trong tháng 7
VinFast Lux A2.0 bán ra hơn 1.000 xe trong tháng 7/2022, sức tiêu thụ của VinFast Lux SA2.0 cũng tăng mạnh nhưng đáng tiếc lượng VF e34 được lại giảm mạnh.
Theo kết quả bán hàng được VinFast công bố, ở tháng 7 vừa qua hãng giao được tổng cộng 2.137 xe, giảm nhẹ so với tháng 6 trước đó. Trong đó, mẫu xe có doanh số tốt nhất của hãng xe Việt không còn là Fadil mà bất ngờ lại là mẫu xe sedan VinFast Lux A2.0 với kết quả thống kê đạt 1.085, tăng gấp 3 lần tháng trước.
Kết quả kinh doanh ôtô VinFast tháng 7/2022 (Đơn vị: xe).
Jeep sắp ra mắt SUV 7 chỗ mới, sẽ có tên là Commander
(Kiến Thức) - Mẫu SUV ba hàng ghế mới của Jeep sẽ được phát triển dựa trên Jeep Compass 2022, ban đầu, nhiều tin đồn cho rằng xe sẽ có tên Patriot, nhưng teaser mới nhất của hãng đã loại bỏ giả thuyết đó.
SUV 7 chỗ mới của Jeep đã từng được nhìn thấy ở Brazil với lớp ngụy trang dày đặc, và đoạn video giới thiệu hãng vừa tung ra đã chỉ ra rằng chiếc Jeep Commander 2022 mới này không chỉ là một chiếc Compass có thêm hàng ghế thứ ba.
Mẫu Jeep SUV Commander mới có mặt trước cong hơn, lưới tản nhiệt kiểu dáng thẳng hơn, chi tiết hơn và đèn pha khác so với Compass. Jeep đã xác nhận các tùy chọn động cơ của chiếc xe mới, bao gồm máy xăng tăng áp 1.3L và dầu diesel tăng áp 2.0L, cung cấp nhiều sức mạnh hơn.
Với ngân sách chỉ từ 300 triệu đồng, người dùng vẫn có thể dễ dàng lựa chọn những mẫu SUV đã qua sử dụng có chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.
Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, liên doanh Beijing Hyundai đã ra mắt Hyundai Ioniq V mới. Đáng tiếc, thông số kỹ thuật và thời điểm bán xe chưa công bố.
Với mức giá hơn 340 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu bộ linh kiện để biến xe Mazda MX-5 thành một mẫu Phaeton 5 mui trần phong cách cổ điển đầy khác biệt.
Mẫu xe điện BYD Seagull 2026 vừa ra mắt tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 sở hữu loạt công nghệ mới, nhiều khả năng xe sẽ bán ra thị trường trong năm nay.
Hãng môtô Royal Enfield mới đây đã cho ra mắt Guerrilla 450 Apex phiên bản 2026 tại thị trường Anh với ngoại thất "lột xác", kèm một số các nâng cấp ấn tượng.
Apple không lên tiếng khi nhiều iPhone đời mới nếu hết pin cắm sạc vẫn không lên nguồn. Nhưng các chia sẻ cho thấy cách để "hồi sinh" là sử dụng sạc không dây.
Kết thúc năm tài chính 2025, Toyota đã ghi nhận những chỉ số tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm nhờ chiến lược tập trung vào dòng xe hybrid.
OMODA&JAECOO – thương hiệu con thuộc tập đoàn Chery vừa chính thức ra mắt toàn cầu công nghệ Valet Parking Driver (VPD) đi kèm loạt bài thử nghiệm thực tế.
Với mức giá hơn 340 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu bộ linh kiện để biến xe Mazda MX-5 thành một mẫu Phaeton 5 mui trần phong cách cổ điển đầy khác biệt.
Mẫu xe tay ga Yamaha GEAR 125 Hybrid 2026 mới mang đến thần linh hoạt, đầy tự tin để người trẻ giữ nhịp sống năng động, sống hết mình trong mọi khoảnh khắc.
Hãng môtô Royal Enfield mới đây đã cho ra mắt Guerrilla 450 Apex phiên bản 2026 tại thị trường Anh với ngoại thất "lột xác", kèm một số các nâng cấp ấn tượng.
Mẫu xe điện BYD Seagull 2026 vừa ra mắt tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 sở hữu loạt công nghệ mới, nhiều khả năng xe sẽ bán ra thị trường trong năm nay.
Với ngân sách chỉ từ 300 triệu đồng, người dùng vẫn có thể dễ dàng lựa chọn những mẫu SUV đã qua sử dụng có chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.
Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, liên doanh Beijing Hyundai đã ra mắt Hyundai Ioniq V mới. Đáng tiếc, thông số kỹ thuật và thời điểm bán xe chưa công bố.
Nhiều người dùng vẫn phân vân giữa shutdown và sleep khi sử dụng máy tính, nhưng lựa chọn sai có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, pin và tuổi thọ thiết bị.
Kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình cá nhân hóa Ad Personam Studio, Lamborghini đã ra mắt mẫu Urus với chi tiết đặc biệt “ẩn” trên mặt táp-lô phía hành khách.
Thương hiệu con của Jawa Motorcycles là Yezdi vừa trình làng mẫu xe môtô giá rẻ Yezdi Scrambler 350 tại thị trường Ấn Độ với mức chỉ tương đương 56 triệu đồng.