Đã cắt tinh hoàn vì ung thư, có nên xạ trị?

(Kiến Thức) - Bác sĩ khuyên nên xạ trị nhưng có người lại bảo không cần. Xạ trị gây biến chứng, hay không xạ trị mới bị biến chứng? 

Hỏi: Tôi bị ung thư tinh hoàn giai đoạn I đã được phẫu thuật cắt bỏ. Hiện tôi rất phân vân vì có bác sĩ khuyên nên xạ trị nhưng có người lại bảo không cần. Xin hỏi xạ trị có gây nhiều biến chứng không? Nếu không xạ thì nguy cơ tái phát và biến chứng ra sao? - Đỗ Mạnh Thắng (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam: Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn qua đường bẹn là phương pháp điều trị đầu tiên, việc điều trị tiếp theo tùy thuộc vào mô bệnh học là u tinh hay u tế bào mầm không phải dòng tinh, trong đó quan tâm đến nhóm có yếu tố nguy cơ cao.  
U tinh là loại nhạy cảm với xạ trị. Xạ trị là biện pháp được chọn cho u tinh giai đoạn I với liều chỉ cần đạt 2.000 - 3.000cGy vào vùng dưới cơ hoành, trong đó chủ yếu vào hạch cạnh động mạch chủ. Những trường hợp xạ trị có thể gây nhiều biến chứng như thận hình móng ngựa, thận chậu hoặc có bệnh viêm ruột hoặc trước đã được xạ trị tại vùng hiện cần xạ, có thể không cần xạ nhưng phải theo dõi sát. 
Một số trường hợp T1, T2 cũng có thể theo dõi sát nếu có điều kiện. Cần lưu ý là có khoảng 15 - 20% bệnh nhân u tinh ở giai đoạn I tái phát nếu không xạ trị. Với liều xạ nói trên cùng với kỹ thuật tốt, tỷ lệ biến chứng không cao nên chỉ bỏ xạ trị khi thật cần thiết.

Nếu sinh con gái, bạn cần biết những điều này

(Kiến Thức) - Nếu bạn sắp hoặc mới sinh một bé gái, hãy trang bị một số kiến thức để bớt sai lầm, bởi nuôi dạy con gái có khác với con trai.

1. Không phải màu hồng luôn dành cho bé gái. Thường thì chúng ta sẽ phân biệt trai gái bởi màu xanh dành cho bé trai và màu hồng dành cho bé gái. Nhưng điều đó không đơn giản như vậy. Đầu năm 1900, trẻ em cả hai giới đều mặc trang phục màu trắng và có mái tóc dài cho đến lúc 6 tuổi. Khi màu pastel được ưa chuộng trên thị trường, màu hồng bắt đầu được bán cho các chàng trai. Mãi đến cuối những năm 1930, người tiêu dùng mới bắt đầu quay lại màu hồng dành cho gái.
1. Không phải màu hồng luôn dành cho bé gái. Thường thì chúng ta sẽ phân biệt trai gái bởi màu xanh dành cho bé trai và màu hồng dành cho bé gái. Nhưng điều đó không đơn giản như vậy. Đầu năm 1900, trẻ em cả hai giới đều mặc trang phục màu trắng và có mái tóc dài cho đến lúc 6 tuổi. Khi màu pastel được ưa chuộng trên thị trường, màu hồng bắt đầu được bán cho các chàng trai. Mãi đến cuối những năm 1930, người tiêu dùng mới bắt đầu quay lại màu hồng dành cho gái. 
2. Phôi thai trai hay gái cũng đều rất giống nhau. Siêu âm là cách tìm ra sức khỏe bà giới tính của bé. Tuy nhiên, giai đoạn đầu thai nhi dưới 7 tuần, bộ phận sinh dục nam và nữ đều không thể phân biệt. Bạn có thể nhận biết chắc chắn là trai hay gái lúc thai nhi được 18 tuần.
 2. Phôi thai trai hay gái cũng đều rất giống nhau. Siêu âm là cách tìm ra sức khỏe bà giới tính của bé. Tuy nhiên, giai đoạn đầu thai nhi dưới 7 tuần, bộ phận sinh dục nam và nữ đều không thể phân biệt. Bạn có thể nhận biết chắc chắn là trai hay gái lúc thai nhi được 18 tuần.

9 điều nam giới cần biết về khối u tinh hoàn

(Kiến Thức) -  Khối u tinh hoàn là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, vì có tới 90% trường hợp là ung thư.

Bệnh thường phát sinh ở thanh niên độ tuổi từ 25 đến 35, đang hoạt động sinh dục mạnh.Ung thư tinh hoàn có tỷ lệ chữa khỏi rất tốt, khoảng 80 đến 90% nếu phát hiện sớm. U tinh hoàn là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, vì có tới 90% trường hợp là ung thư.
 Bệnh thường phát sinh ở thanh niên độ tuổi từ 25 đến 35, đang hoạt động sinh dục mạnh.Ung thư tinh hoàn có tỷ lệ chữa khỏi rất tốt, khoảng 80 đến 90% nếu phát hiện sớm.  U tinh hoàn là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, vì có tới 90% trường hợp là ung thư. 
Không phải lúc nào cũng gây đau. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bạn cũng nên có cuộc kiểm tra về bộ phận sinh dục. Một khối u tinh hoàn không gây đau có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Ung thư tinh hoàn là ung thư phổ biến nhất ảnh hưởng đến nam giới độ tuổi từ 15 đến 49. Nhưng nó cũng có thể do sự tắc nghẽn trong dây thừng tinh ở nam giới lớn tuổi.
 Không phải lúc nào cũng gây đau. Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, bạn cũng nên có cuộc kiểm tra về bộ phận sinh dục. Một khối u tinh hoàn không gây đau có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư. Ung thư tinh hoàn là ung thư phổ biến nhất ảnh hưởng đến nam giới độ tuổi từ 15 đến 49. Nhưng nó cũng có thể do sự tắc nghẽn trong dây thừng tinh ở nam giới lớn tuổi.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới