Taliban tấn công đoàn xe NATO và cảnh sát Afghanistan

(Kiến Thức) - Ít nhất 5 người bị giết và 20 người bị thương ở thủ đô Kabul ngày 30/6, khi một kẻ đánh bom tự sát lái xe bom tấn công đoàn xe NATO.

Một người phát ngôn của phái bộ Resolute Support của NATO nói rằng tất cả các nhân viên và thiết bị của họ đều an toàn trong vụ tấn công đoàn xe NATO trên một trục lộ chính dẫn tới sân bay Kabul.
Taliban tan cong doan xe NATO va canh sat Afghanistan
Hiện trường vụ Taliban đánh bom đoàn xe NATO ở thủ đô Kabul. 
Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, nói rằng lực lượng này đã tiến hành cuộc tấn công vào đoàn xe của "các lực lượng chiếm đóng", cụm từ mà nhóm nổi dậy Taliban dùng để nói về  các lực lượng NATO tại Afghanistan.
Vài giờ trước đó, một kẻ tấn công tự sát khác cũng dùng xe bom tấn công Bộ Tư lệnh Cảnh sát Afghanistan ở tỉnh Helmand, giết chết ít nhất hai người và làm bị thương hơn 50 người. Các giới chức nói hầu hết các nạn nhân là thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
Vụ tấn công xảy ra ở Lashkargah, thủ phủ của tỉnh Helmand. Những người chứng kiến nói rằng một khu trong bản doanh của cảnh sát, nơi kẻ đánh bom kích nổ chiếc xe chất đầy chất nổ nằm gần một khu nhà của thường dân.
Một người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Helmand nói rằng một kẻ đánh bom tự sát thứ hai đi bộ đã tìm cách tấn công cảnh sát trưởng khu vực khi ông đang thanh tra địa điểm nơi xảy ra vụ nổ trước đó, nhưng y đã bị các lực lượng an ninh giết chết trước khi kích nổ bom mang trên người.
Trong khi đó, các giới chức xác nhận một cuộc tấn công bằng rocket vào một căn nhà ở tỉnh Uruzgan đã làm bị thương 12 thành viên của một gia đình. Người phát ngôn của tỉnh trưởng nói với VOA rằng các phần tử nổi dậy Taliban đã phóng rocket vào một chốt an ninh, nhưng lại rơi trúng nhà của thường dân ở gần đó.

Có tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu IS-Taliban ở Afghanistan?

(Kiến Thức) - Phải chăng  vụ  phiến quân IS tấn công giết chết ít nhất 10 chiến binh Taliban là sự khởi đầu của một cuộc chiến đẫm máu lâu dài nhằm kiểm soát Afghanistan?  

Các phương tiện truyền thông Afghanistan đưa tin  ngày 3/6, phiến quân IS đã phục kích một đoàn xe  của Taliban ở tỉnh Nangarhar và chặt đầu một số người bị bắt.
Ông Abdul Hai Akhondzada, Phó Chủ nhiệm  Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Afghanistan,  nói với DW: “Cư dân địa phương và các quan chức an ninh khẳng định rằng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết chết 10-15 thành viên Taliban ở tỉnh Nangarhar". 

“Đế chế Hồi giáo” sau một năm thành lập

(Kiến Thức) - Sau một năm thành lập, cái gọi là “Đế chế Hồi giáo” đang vươn vòi bạch tuộc ra khắp Trung Đông, Bắc Phi chứ không chỉ bó hẹp ở Syria và Iraq.

Ngày 29/6/2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi công bố thành lập Đế chế Hồi giáo trải rộng khắp miền đông Syria và miền bắc, miền tây Iraq”.
“De che Hoi giao” sau mot nam thanh lap
Ngày 29/6/2014, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi công bố thành lập cái gọi là “Đế chế Hồi giáo".  
Hiện thời, những nơi này nằm trong số là các khu vực có nhiều thương vong nhất thế giới và cũng là trọng tâm của nỗ lực quốc tế bài trừ các phần tử cực đoan.  

Chiến trường lớn sắp tới của IS là Châu Âu?

(Kiến Thức) - Theo báo Đức Die Welt, chiến trường lớn sắp tới của IS là Châu Âu, khi các phần tử thánh chiến Hồi giáo được tuồn vào EU một cách có hệ thống.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy IS đưa đám chiến binh thánh chiến vào Liên minh Châu Âu, xây dựng các mạng lưới khủng bố và  chiến trường lớn sắp tới của IS sẽ là Châu Âu.
Chien truong lon sap toi cua IS la Chau Au?
Một ngày nào đó, những kẻ như nữ chiến binh thánh chiến IS da trắng này sẽ "chuyển lửa" về Châu Âu. 
Trong những năm gần đây, các giới chức hữu quan Hy Lạp đã phát hiện nhiều mạng lưới Hồi giáo cực đoan. Họ đã phát hiện một nữ tị nạn Syria mang theo 300.000 euro không rõ nguồn gốc. Cơ quan an ninh Hy Lạp cũng đã tịch thu được nhiều vũ khí, đạn dược mà những người tị nạn mang theo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới