Tái tạo khuôn mặt cho bệnh nhân ung thư bằng công nghệ 3D

(Kiến Thức) -Bà Ann O’Sullivan, 69 tuổi, sống tại Anh đã bị biến dạng khuôn mặt bên trái do phẫu thuật loại bỏ khối u ung thư tấn công và trải rộng gần như khắp khuôn mặt.

Các bác sĩ đang tiến hành sử dụng công nghệ 3D để tái tạo lại khuôn mặt phía bên trái bị dị dạng của bà.
Trước đó khi khối u được phát hiện trên mặt, các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt tại Bệnh viện St George, phía Nam London đã phải gỡ bỏ phần lớn cằm, mắt trái, và răng của bà để thoát khỏi căn bệnh ưng thư.
Sau khi ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ lại bắt đầu công cuộc tái tạo lại khuôn mặt bằng cách minh họa xương mặt bà trên công nghệ máy tính để lắp ghép lại các khu vực trên khuôn mặt đã bị biến dạng.
Máy quét 3D quét khuôn mặt và mô tả từng phần cả khối u trước khi phẫu thuật của bà O'Sullivan.
 Máy quét 3D quét khuôn mặt và mô tả từng phần cả khối u trước khi phẫu thuật của bà O'Sullivan.
Công nghệ này cho phép nhóm nghiên cứu điện tử quét và tách các phần của khuôn mặt đã bị biến dạng sau phẫu thuật bằng hình ảnh 3D, sau đó, các bác sĩ sẽ tiến hành tái tạo từng bộ phận.
Bà O’Sullivan cho biết: “Tôi không cảm thấy dấu hiệu gì bất thường cho đến khi bác sĩ gọi điện và nói rằng tôi có một khối u trên mặt, và mắt trái của tôi có thể phải bỏ đi nếu tiến hành phẫu thuật, đó là một cú sốc đối với tôi”.
Khuôn mặt và O'Sullivan đã được tái tạo.
 Khuôn mặt và O'Sullivan đã được tái tạo.
“Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng tôi vẫn còn may mắn với khổi u chỉ phát triển phía bên ngoài chứ chưa di căn vào não. Tôi thực sự lo sợ bởi trước đó cha tôi đã qua đời vì ung thư”, bà nói thêm.
Bà O’Sullivan đã trải qua ca phẫu thuật tái tạo mặt kéo dài 10 giờ. Các bác sĩ đã phải lấy một phần xương từ chân của bà để tái tạo lại hàm, và một số thủ thuật ghép mô ở động mạch và tĩnh mạch.
Ca phẫu thuật đã thành công, các mạch máu đã được lưu thông đển các khu vực bị ảnh hưởng trên mặt. Bà O’Sullivan nói: “Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng các bác sĩ tại đây đã khiến tôi hồi sinh, tôi sẽ sống tích cực hơn nữa”.

Ung thư dạ dày vẫn có thể ăn... thịt chó

(Kiến Thức) - Người bị ung thư nói chung và ung thư dạ dày đã cắt 3/4 dạ dày nói riêng không cần kiêng thịt bò, trái lại, nên ăn thịt bò vì đây là thực phẩm có chất dinh dưỡng cao; nếu thích thì có thể ăn thịt chó.

Hỏi: Gia đình tôi có người bác đã phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày vì bị ung thư. Tôi muốn hỏi những người điều trị ung thư dạ dày như trên thì cần phải tuân theo những quy định gì? Có nên bồi bổ bằng yến sào không? Một số người nói là họ vẫn được ăn thịt chó, phải kiêng thịt mỡ, thịt bò. Xin cho biết công dụng của yến sào đối với người mổ ung thư dạ dày - Nguyễn Ngọc Dũng (trường THCS Diễn Tân, Nghệ An).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đột phá trong chữa bệnh ung thư

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton và Trung tâm Nghiên cứu ung thư BC đã tìm ra một phương pháp đặc biệt để giết chết các tế bào ung thư.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Cell, xoay quanh khả năng điều trị bệnh ung thư mà không làm tổn hại đến các tế bào khác của cơ thể, khác với các phương pháp xạ trị trước kia.
GS Chris Proud, thuộc Khoa Sinh học của Đại học Southampton, cho biết: “Tế bào ung thư phát triển và phân ly nhanh hơn các tế bào thông thường rất nhiều, nghĩa là chúng thường bị “đói” dinh dưỡng và ôxy cao. Chúng tôi đã phát hiện ra một thành phần tế bào mang tên eEF2K có vai trò quan trọng trong việc cho phép các tế bào ung thư sống sót trong lúc bị “đói”, trong khi đó các tế bào khỏe mạnh khác không cần eEF2K để sống sót. Vì vậy, nếu chặn khả năng của eEF2K chúng ta có thể giết các tế bào ung thư mà không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh”.

Phụ nữ trẻ nghiện rượu bia, dễ mắc ung thư vú

(Kiến Thức) - Những phụ nữ trẻ uống rượu hàng ngày có thể tăng cao nguy cơ phát triển ung thư vú, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa công bố mới đây.

Theo nghiên cứu được đăng trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho biết những phụ nữ lạm dụng đồ uống có cồn hàng ngày, trong độ tuổi kể từ khi bắt đầu có kinh nguyệt cho đến khi mang thai có nguy cơ phát triển ung thư vú cao hơn người bình thường không uống rượu nhiều 13%.
Kết quả nghiên cứu này được dựa trên một cuộc khảo sát 91.005 bà mẹ trong một nghiên cứu sức khỏe có quy mô lớn của Hoa Kỳ kéo dài từ 1989 đến 2009.

Đọc nhiều nhất

Tin mới