Lý do không được tự ý truyền dịch tại nhà khi bị sốt xuất huyết

Google News

Sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, nhiều người dân ngại không tới bệnh viện thăm khám, tự ý truyền dịch hạ sốt dẫn tới sốc.

Một cô gái 28 tuổi trú tại TP.HCM đã tử vong vì truyền dịch ở phòng khám tư. Chiều 3/7, bệnh nhân được gia đình đưa đến với các triệu chứng mệt mỏi, sốt cao, đau đầu, được chẩn đoán sốt xuất huyết ngày đầu. Để xử trí, phòng khám đã cho bệnh nhân truyền dịch trước khi xảy ra biến chứng nặng.
Ngay sau đó, bệnh nhân đã được phòng khám đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tối 3/7 trong tình trạng mạch bằng 0, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ cố gắng hồi sức nhưng bệnh nhân được xác định đã tử vong ngoại viện.
Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tiếp nhận một thanh niên 17 tuổi bị ngừng tim do sốc truyền dịch tại nhà. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết nhưng do mẹ làm hộ lý tại một bệnh viện của Hà Nội đã cho con truyền dịch tại nhà, không vào viện điều trị.
Khi đưa đến khoa Cấp cứu, bệnh nhân đã ngừng tim 30 phút, được tiến hành cấp cứu, ép tim và tim đã đập trở lại. Sau đó, bệnh nhân lại ngừng tim lần 2.
Với nỗ lực cao nhất, các bác sĩ đã hồi sức tim cho bệnh nhân thành công và tiến hành đặt ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo). Tuy nhiên, tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong hai ngày sau đó do suy đa tạng.
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch hội truyền nhiễm TP.HCM, việc tự ý truyền dịch để hạ sốt rất nguy hiểm, nhất là với bệnh nhân sốt xuất huyết. Hiện tại, ở TP.HCM và các tỉnh phía nam có dịch sốt xuất huyết, người dân tuyệt đối không tự truyền dịch khi bị sốt.
Với sốt xuất huyết, ở giai đoạn 1, trong 3 ngày đầu, bệnh nhân thường có biểu hiện mất dịch: Sốt cao, vã mồ hôi, thở nhanh, đau mình mẩy, chán ăn, nôn ói. Nhiều người nghĩ rằng truyền dịch để mau hồi phục, hạ sốt, khỏe hơn nhưng thực chất lại rất nguy hiểm.
Khi cơ thể đang sốt cao, phản ứng của cơ thể rất mạnh, nếu truyền dịch dễ bị sốc. Vì vậy, khi sốt, người bệnh còn ăn uống được thì bù bằng nước hoa quả, nước đun sôi để nguội, nước rau, oresol...
Ngay cả trong bệnh viện, tỷ lệ truyền dịch cũng rất thấp. Những bệnh nhân chỉ định truyền dịch là người bị mất nước mà không đưa nước vào được bằng đường miệng; hoặc người bị mất nước nặng, nhiều mà bổ sung nước bằng đường miệng không kịp sẽ truyền.
Ly do khong duoc tu y truyen dich tai nha khi bi sot xuat huyet
Nguy cơ sốc rất cao nếu tự ý truyền dịch khi sốt. 
Ngoài ra, những người quá suy kiệt, ăn uống không được sẽ truyền các chất bị thiếu vào cơ thể. Thói quen người dân cứ mệt, ốm là đi truyền dịch tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bác sĩ Khanh cho biết nếu truyền dịch tại các cơ sở không đủ hệ thống cấp cứu bạn đối diện với tử vong khi bị sốc phản vệ.
Khi truyền dịch, người truyền không truyền đúng liều lượng, tốc độ, người bệnh không tải nổi lượng dịch, truyền quá tốc độ sẽ gây suy tim, tử vong, không thải được dịch, khi đó người sẽ phù lên.
Ngoài ra, trong dịch truyền có thể pha thêm một loại thuốc bổ. Tuy nhiên, người bệnh dị ứng với loại thuốc bổ đó rất dễ đưa đến sốc phản vệ.
Bác sĩ Khanh cảnh báo một vài cơ sở y tế, phòng mạch thường truyền dịch sớm và nhiều cho bệnh nhân sốt xuất huyết khi chưa có chỉ định. Điều này dễ gây quá tải ở giai đoạn cần hồi sức sốc, nguy hiểm cho bệnh nhân.
Bác sĩ Khanh lưu ý người bệnh phải nhớ nếu truyền dịch phải được thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, ở bệnh viện huyện trở lên. Trạm y tế cũng không được truyền dịch để điều trị sốt xuất huyết. Trong sốt xuất huyết, đôi khi trong thời điểm đó chưa cần truyền dịch nhưng lại thực hiện, đến khi cần lại quá tải, vì vậy chúng không có tác dụng, thậm chí gây hại.
Trong khi truyền dịch, nếu rét run, khó chịu, sốt cao, bệnh nhân cần báo với bác sĩ, nhân viên y tế để được đánh giá lại để có hướng xử trí kịp thời.

Theo infonet.vietnamnet.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)