Trường tiểu học Lê Quý Đôn phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ

Ngày 15/3, tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra vòng casting Cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn năng 2024. Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh quan tâm.

Truong tieu hoc Le Quy Don phat hien va uom mam tai nang tre
Cuộc thi được các em học sinh nhiệt liệt hưởng ứng.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2022 Lương Kỳ Duyên tham gia làm giám khảo cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn năng lần này. Ngoài ra, tham gia ban giám khảo còn có sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Trần Đại Mý,  Nhà thiết kế Châu Loan và cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang.

Truong tieu hoc Le Quy Don phat hien va uom mam tai nang tre-Hinh-2
Hội đồng giám khảo cuộc thi. 

Hoa hậu Du lịch Việt Nam Lương Kỳ Duyên cho biết, vòng casting lần này, các bạn học sinh khá nỗ lực và tự tin. Vòng thi có sự xuất hiện của nhiều thí sinh nhí tài năng và tiềm năng. Đây là “những viên ngọc thô”, nếu được mài giũa, chăm chút, chắc chắn sẽ tỏa sáng. Các bạn nhỏ chưa trải qua bất cứ trường lớp đào tạo nào, nhưng đã có sự cảm nhạc, sáng tạo trong việc tạo dáng, biểu cảm rất tốt.

Chia sẻ về cuộc thi, thầy Tạ Như Việt– Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có 450 bạn tham gia. Ban tổ chức đã chọn được gần 300 thí sinh bước vào vòng bán kết của cuộc thi.

Truong tieu hoc Le Quy Don phat hien va uom mam tai nang tre-Hinh-3
Thầy Tạ Như Việt– Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) khai mạc cuộc thi vòng casting. 

Thầy hiệu trưởng Tạ Như Việt cho biết, cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn năng 2024 rất phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường. Bản thân Trường tiểu học Lê Quý Đôn luôn luôn phát huy năng lực, sở trường của từng học sinh. Bạn nào có thế mạnh môn nào sẽ được các thầy cô phát huy sở trường môn đó.

Ngay từ khi vào trường, các phụ huynh đã nắm được triết lý của nhà trường, mỗi học sinh có ít nhất một trong 8 loại trí thông minh, loại trí thông minh nào cũng rất tốt cho việc phát triển sở trường của các bạn nhỏ. Cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn năng 2024 là một trong các hoạt động phát huy năng lực, sở trường, trí thông minh cho các em học sinh trong lĩnh vực này. Chương trình được nhà trường và các phụ huynh ủng hộ nhiệt tình. Chỉ trong thời gian rất ngắn, số lượng học sinh tham dự rất đông. Dù không chuyên nghiêp nhưng các em khá tự tin.

Truong tieu hoc Le Quy Don phat hien va uom mam tai nang tre-Hinh-4
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng giám khảo và ban tổ chức. 

Siêu mẫu nhí toàn năng năm 2024 do VOVTV phối hợp Công ty CP Media Tân Thành An đồng tổ chức và sản xuất. Cuộc thi được tổ chức với thông điệp: Phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ. Đây là sân chơi giúp các em học sinh rèn luyện tố chất tự tin trong cuộc sống. Chương trình cũng nhằm tôn vinh những khoảnh khắc đẹp thời học sinh, chắp cánh ước mơ cho các em phát triển tốt trong hành trình tương lai.

Giáo viên vùng cao Nghệ An dạy miễn phí cho học sinh cuối cấp

Đó là những lớp học ở các huyện miền núi cao, nơi học sinh còn nhiều khó khăn và năng lực so với mặt bằng chung toàn tỉnh còn hạn chế.

Từ giữa tháng 3, dãy phòng học dành cho học sinh lớp 12, Trường THPT Quế Phong hầu như mở cửa cả ngày. Ngay cả khi đêm xuống, các lớp học cũng không đóng cửa. Toàn bộ dãy nhà 2 tầng đèn sáng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng trao đổi bài, tiếng thì thầm của một nhóm học sinh hoặc tiếng giảng bài của các thầy, cô giáo. Trong mỗi phòng học, số lượng học sinh tham dự cũng không đồng đều, có lớp vài chục em, có lớp chỉ 10-15 em nhưng có lớp chỉ có một nhóm nhỏ.

Những chùm hoa gạo đỏ rực vùng quê xứ Nghệ đẹp đến nao lòng

Những ngày này, hoa gạo ở dọc các tuyến đường làng quê trên tỉnh Nghệ An lại bung nở khoe sắc tạo nên những bức tranh thiên nhiên thơ mộng, xao xuyến lòng.

Nhung chum hoa gao do ruc vung que xu Nghe dep den nao long

Cứ vào dịp tháng 3 về, những cây hoa gạo (còn gọi là hoa mộc miên) trên các con đường làng, sườn núi, ven sông của làng quê xứ Nghệ lại nở hoa rực rỡ khoe sắc. (Ảnh: Rạng Đông)

Nhung chum hoa gao do ruc vung que xu Nghe dep den nao long-Hinh-2

Huyện Anh Sơn (Nghệ An) được xem là một trong những huyện có nhiều cây hoa gạo nhất, nằm rải rác ở các xã. Trong đó tại xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn) được coi là có nhiều hoa gạo nhất với hàng chục cây đang kỳ trổ bông. Những cây gạo chủ yếu mọc ở các bãi ven bờ sông Lam. (Ảnh: Rạng Đông)

Nhận 30 tỷ lừa “chạy án”, ông Đỗ Hữu Ca sắp hầu tòa

Dự kiến, từ ngày 10 đến 12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ xét xử sơ thẩm ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo.

Ngày 15/3, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng 12 bị cáo trong vụ án trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa, nhận hối lộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới